Sát thủ bắn chết giám đốc đi lễ chùa tập luyện cho quen súng

Google News

(Kiến Thức) - Để sử dụng thành thạo súng, tên sát thủ được thuê bắn chết giám đốc đi lễ chùa đã vào khu vực Ba Sao để tập bắn. Hắn được trả 500 triệu đồng để giết người.

Liên quan đến vụ án mạng bắn chết giám đốc đi lễ chùa, nạn nhân là ông Lê Hữu Trí (SN 1975, trú tại thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam) bị bắn chết khi đi lễ chùa vào khoảng 15h15 ngày 4/7, chiều 8/8, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ án.
Theo Công an tỉnh Hà Nam, ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp xuống Hà Nam, chỉ đạo các đơn vị điều tra, phá án. Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam – Đại tá Nguyễn Văn Trung - cũng khẩn trương xuống hiện trường, trực tiếp chỉ đạo cơ quan điều tra nỗ lực truy xét, làm rõ vụ án.
 Các đối tượng bị bắt giữ.
Bằng sự quyết liệt, kiên quyết đưa tội phạm ra trước pháp luật, ngày 6/8, Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được 3 nghi can là Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi, Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam), Lê Thái Duy (28 tuổi, tổ 5 phường Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam), Lê Việt Hoàn (35 tuổi, đường Đề Yêm, Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam). Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ tội ác mà mình đã gây ra.
Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn giữa Nguyễn Sỹ Đạt và ông Lê Hữu Trí. Để thực hiện kế hoạch giết ông Trí, Nguyễn Sỹ Đạt đã bỏ ra 500 triệu đồng thuê Lê Thái Duy và Lê Việt Hoàn.
Được sự chỉ đạo của Đạt, khoảng 6h ngày 4/7, Hoàn và Duy đi xe máy BKS: 90B1-735.19, đồng thời đem theo khẩu súng K54 cùng 2 chiếc áo chống nắng để che kín người, tiến hành theo dõi ông Trí từ khu vực Miếu Thổ Thần. Đến khoảng 15h cùng ngày, chờ ông Trí làm lễ chùa xong, Hoàn cầm khẩu súng K54 bắn liên tiếp vào nạn nhân cho đến khi súng hết đạn, sau đó Hoàn nhanh chóng chạy về phía Duy tẩu thoát.
Hai đối tượng đi xe máy đến khu vực Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam), sau khi báo cáo hoàn thành việc ra tay sát hại ông Trí với Đạt, Đạt tháo rời các bộ phận của súng, vứt tang vật xuống hồ, cả điện thoại và sim cũng được vứt ở bên vệ đường.
Ba đối tượng đã cùng nhau về phim trường của nhà Đạt ở suối Ngang, thị trấn Ba Sao để lẩn trốn cho đến khi bị bắt giữ.
Quá trình bắt giữ Công an còn thu giữ tại nhà Đạt một chiếc ô tô.
Tại cuộc họp báo thông tin chính thức vụ án ông Lê Hữu Trí bị giết hại, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an, cho biết: "Đúng một tháng hai ngày, chuyên án được khám phá thành công. Quá trình giết người, Hoàn đã sử dụng khẩu súng K54, phương tiện gây án do Đạt chuẩn bị. Đáng chú ý, để cho Hoàn sử dụng thành thạo súng, Đạt đưa Hoàn vào khu vực Ba Sao để tập bắn. Tại đây, công an đã thu giữ được viên đạn do các đối tượng tập bắn".
Trước thành tích phá án xuất sắc của các đơn vị công an, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trực tiếp khen thưởng. Bên cạnh đó, Bộ công an, UBND tỉnh Hà Nam cũng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án giết người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này.
Hưng Bùi

Bình luận(0)