Phạm Công Danh mệt mỏi trong phiên xử sáng nay

Google News

(Kiến Thức) - Trong khi Phạm Công Danh tỏ ra mệt mỏi và phải có sự hỗ trợ của bác sĩ thì bị cáo Trầm Bê bình thản trả lời các câu hỏi của chủ tọa. 

Sáng nay (8/1), TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị cáo Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây dựng - VNCB), Trầm Bê (59 tuổi, nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT ngân hàng Sacombank) cùng 44 đồng phạm.
 Bị cáo Phạm Công Danh phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ. Nguồn ảnh: Zing
Lúc 8h40 phút, Thẩm phán Phạm Lương Toản tuyên bố khai mạc phiên toà và bước vào phần đầu tiên là kiểm tra lý lịch của các bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê.
Tuy nhiên, gần 10h, chủ toạ Phạm Lương Toản phát hiện ông Phạm Công Danh tỏ ra mệt mỏi nên hỏi thăm sức khoẻ của bị cáo. Sau đó, chủ toạ cho phép lực lượng hỗ trợ tư pháp dẫn giải bị cáo Danh ra khỏi phòng xử án để bác sĩ chăm sóc sức khoẻ.
Trong khi đó, bị cáo Trầm Bê tỏ ra bình thản, bình tĩnh khi được gọi lên vị trí khai báo để kiểm tra lý lịch.
 Bị cáo Trầm Bê.
“10h, bị cáo Trầm Bê được gọi lên vị trí khai báo để kiểm tra lý lịch. Hai tay đặt lên bục, giọng Trầm Bê khàn và khá nhỏ. Trầm Bê sinh ngày 10/9/1959 tại Trà Vinh, thường trú tại quận 6 (TP.HCM). Trước khi bị bắt, bị cáo là Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Tín dụng Sacombank. Trình độ học vấn lớp 6/12”, Zing dẫn lời bị cáo Trầm Bê.
Phiên toà do thẩm phán Phạm Lương Toản (chánh án TAND TP.HCM) làm chủ toạ, dự kiến kéo dài từ 8/1-7/2.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)