Nữ sinh tự tử sau khi bị hiếp dâm: Khởi tố vụ án Hiếp dâm

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với Vũ Văn Hiếu về hành vi “Hiếp dâm” do có liên quan đến vụ án nữ sinh tự tử sau khi bị hiếp dâm.

Thông tin mới nhất vụ nữ sinh tự tử sau khi bị hiếp dâm ở Bắc Ninh, ngày 20/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 39 và Quyết định số 68 gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với Vũ Văn Hiếu (SN 1995 ở thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành) về hành vi “Hiếp dâm” quy định tại Điều 141, Bộ luật hình sự năm 2015.
Hiện Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Thuận Thành tiếp tục phối hợp tập trung điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Vu nu sinh tu tu sau khi bi hiep dam: Khoi to vu an Hiep dam
 Đối tượng Vũ Văn Hiếu.
Trước đó, ngày 14/4/2019, Hiếu đi ăn hội cùng bạn bè tại thôn Đồng Ngữ (xã Ngũ Thái) và gặp Nguyễn Thị V.A (SN 2001 học sinh lớp 12A9 trường THPT Thuận Thành số 2). Hiếu và V.A có quen biết nhau từ trước. Sau đó, Hiếu đã chở V.A. về và rủ đi uống nước và được nữ sinh này đồng ý.
Trên đường đi, Hiếu nảy sinh ý định đưa V.A. vào nhà nghỉ Bắc Hà ở thôn Đa Tiện (xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành) để quan hệ tình dục.
Khi vào phòng Hiếu định quan hệ nhưng V.A không đồng ý nên đã chống cự và òa khóc. V.A đã nhắn tin cho bạn trai là Nguyễn Văn Q. (SN 1997, thôn Công Hà, xã Hà Mãn) đến cứu.
Cũng theo điều tra từ cơ quan công an, đêm 14/4, sau khi xảy ra chuyện, Q. cùng nhóm bạn đưa bạn gái về nhà nghỉ ngơi. Đêm đó, nữ sinh đã nhắn tin với bạn trai rất khuya về việc mình bị cưỡng hiếp nhưng Q. không tin sự việc giống như lời V.A nói.
Do cảm thấy xấu hổ và uất ức nên V. A. có nhắn tin cho bạn bè nói về việc bị Hiếu cưỡng bức nên không muốn sống và sẽ nhảy cầu tự tử.
Nhận thấy có dấu hiệu của vụ án Hiếp dâm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành lập đoàn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc, tiến hành tạm giữ hình sự đối với đối tượng Vũ Văn Hiếu.
Vụ việc nữ sinh tự tử sau khi bị hiếp dâm ở Bắc Ninh tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Giải cứu nam sinh viên có ý định tự tử

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)