Khai hội Đền Lăng Sương năm 2026: Trang trọng, đậm bản sắc văn hóa Đất Tổ

Sáng 3/3, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Lăng Sương, lễ khai hội năm 2026 diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Sáng 3/3, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Lăng Sương (xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ), lễ Khai hội Đền Lăng Sương năm 2026 được tổ chức trang nghiêm, thu hút đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, tưởng niệm Tản Viên Sơn Thánh - một trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

6da3b8a40940871ede51.jpg
Các đại biểu dâng hương tại buổi lễ.

Trong không khí linh thiêng, Ban tổ chức và các đại biểu, nhân dân đã thực hiện các nghi lễ rước nước, dâng hương, hoa, lễ vật tri ân, tưởng nhớ công đức Đức Thánh Tản, gia đình ngài và hai bộ tướng. Tiếp đó là nghi thức tế lễ và lễ dâng hương thành kính. Các nội dung được thực hiện theo đúng nghi thức cổ truyền, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân.

Bên cạnh phần lễ trang trọng, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Đền Lăng Sương là di tích thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn - vị thần đứng đầu trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam - cùng thân phụ, thân mẫu, dưỡng mẫu và các bộ tướng của ngài. Đây là ngôi đền duy nhất hiện nay thờ cả gia đình Đức Thánh Tản. Di tích đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia; lễ hội truyền thống của đền được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2018.

2151627272627400892.jpg
Nhiều người đến xin Thánh Mẫu ban ơn cho gia đình, con cái được mạnh khoẻ, công thành danh toại...

Trao đổi với PV, ông Đặng Xuân Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Tu Vũ cho biết, lễ hội Đền Lăng Sương không chỉ là dịp tưởng nhớ công đức tiên tổ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là sự kiện văn hóa tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Phú Thọ đến với du khách gần xa.

Công tác chuẩn bị cho lễ hội được địa phương triển khai từ sớm, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận. UBND xã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý di tích Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Lăng Sương và các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và du khách tham gia lễ hội an toàn, văn minh.

Địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, giữ gìn cảnh quan di tích, qua đó góp phần tổ chức lễ hội trang trọng, tiết kiệm, đúng nghi thức truyền thống và phát huy giá trị di sản văn hóa của quê hương.

Một số hình ảnh:

370919952785192311816.jpg
Đoàn rước nước, kiệu văn từ sông Đà về Đền Lăng Sương.
136485600317122792712.jpg
Nghi lễ rước nước từ bến sông Đà vào Đền Lăng Sương.
14990623192123329191.jpg
Các đại biểu và nhân dân, du khách dâng hương tại buổi lễ.
39503936773961374195.jpg
Tiết mục văn nghệ mở đầu lễ khai mạc hội Đền Lăng Sương.
646377113-1360733716093652-6969304235324031966-n.jpg
Các hoạt động văn hoá, văn nghệ được tổ chức từ những ngày trước đó, thu hút đông đảo nhân dân tham dự.
645888858-1360733746093649-3781650646921826605-n.jpg
Người dân theo dõi các đội bóng chuyền nữ thi đấu.
2352220233759469185.jpg
Đền Lăng Sương.
Mời quý độc giả xem video: Rước nước từ bến sông Đà về Đền Lăng Sương.

Lễ hội Chùa Sim Phú Thọ 2026: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Mường

Chùa Sim (Phú Thọ), là địa điểm sinh hoạt văn hóa - tâm linh có lịch sử lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cộng đồng người Mường.

1.jpg
Sáng 3/3, tại sân Chùa Sim (xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Động long trọng tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa Mường Động và Lễ hội Chùa Sim năm 2026.
2.jpg
Dự buổi lễ có ông Nguyễn Hoàng Thư, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; ông Quách Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Khắc Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Phú Thọ khôi phục Lễ rước Ông Khiu, Bà Khiu sau 19 năm

Sau 19 năm gián đoạn, Lễ rước Ông Khiu, Bà Khiu tại xã Hy Cương (tỉnh Phú Thọ) được khôi phục, thu hút đông đảo nhân dân, du khách tham dự.

Trong hai ngày 27 - 28/2 (tức 11 - 12 tháng giêng năm Bính Ngọ), UBND xã Hy Cương (tỉnh Phú Thọ) tổ chức khôi phục Lễ rước Ông Khiu, Bà Khiu - một lễ hội tín ngưỡng dân gian có nguồn gốc từ làng cổ Gia Ninh, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì (nay thuộc Hy Cương).

4109740000836117834-1.jpg
Xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ khôi phục Lễ rước Ông Khiu, Bà Khiu sau 19 năm.

Nghe tiếng khóc trong vườn chuối, người dân phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi

UBND xã Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) vừa phát đi thông báo về việc tìm cha, mẹ đẻ cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h40 ngày 27/2, Công an xã Thanh Thủy nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi gần đường vào Nghĩa trang Sụ Đá (khu 3, xã Thanh Thủy).

3150644717692643136-1.png
Bé trai khỏe mạnh đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm y tế khu vực Thanh Thủy trong thời gian tìm cha mẹ đẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới