Những vụ bổ nhiệm cán bộ làm dư luận choáng váng

Google News

(Kiến Thức) - Những vụ bổ nhiệm 8X, 9X lên giữ chức vụ lãnh đạo, chủ chốt một cách "thần tốc" xảy ra vừa qua vẫn đang khiến dư luận choáng váng.

Bổ nhiệm “thần tốc hotgirl 8X” Xứ Thanh
Dư luận cả nước trong hai năm qua đặc biệt quan tâm đến đến vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Trần Vũ Thị Quỳnh Anh (SN 1986, ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa). Trước đó, theo thông báo về kết quả kiểm tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, sau khi tốt nghiệp cử nhân tin học (hệ tại chức), đầu năm 2011, bà Trần Vũ Quỳnh Anh được nhận vào làm hợp đồng tại Trung tâm Kiểm định chất lượng của Sở Xây dựng Thanh Hóa không qua thi tuyển.
Tuy nhiên, đến năm 2012, bà Quỳnh Anh được điều về Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản của sở này và đến tháng 4/2015 được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng. Chỉ 6 tháng sau, bà Quỳnh Anh được bổ nhiệm làm trưởng phòng.
Nhung vu bo nhiem “than toc” 8X, 9X lam du luan choang vang
 Bà Trần Vũ Quỳnh Anh (đứng hàng đầu bên trái).
Năm 2014, bà Quỳnh Anh cũng được đưa vào quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng giai đoạn 2015-2020. Đến ngày 20/9/2016, bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã có đơn gửi Giám đốc Sở Xây dựng xin thôi việc tự nguyện. Ngày 23/9/2016, Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành quyết định số 5406/QĐ-SXD cho thôi việc đối với bà Quỳnh Anh.
Theo văn bản báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Thanh Hóa từ năm 2010-2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 30/3/2017, trong đó việc tuyển dụng công chức là đúng quy định nhưng bổ nhiệm chức Trưởng phòng bà Quỳnh Anh là sai.
Ngày 29/9/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã bỏ phiếu, thống nhất hình thức kỷ luật đối với cá nhân, tập thể trong việc trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm “thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa giai đoạn 2010-2015.
Trong đó, ông Ngô Văn Tuấn, PCT UBND tỉnh Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng - người chịu trách nhiệm chính trong việc bổ nhiệm "thần tốc" bà Quỳnh Anh - bị hình thức kỷ luật khiển trách. Đối với ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, phải kiểm điểm sâu sắc. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa thống nhất khai trừ khỏi Đảng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.
Tập thể Đảng ủy Sở Xây dựng, một số Đảng viên trong Chi bộ nơi bà Quỳnh Anh công tác trước đây cùng nhận hình thức kỷ luật khiển trách.
Ngoài ra, báo chí cũng thông tin, bà Quỳnh Anh được cho là sở hữu số lượng tài sản lớn.
Chủ tịch HĐQT trẻ nhất sàn chứng khoán
Ông Trương Quốc Dũng (SN 1982, tại Ninh Bình), nguyên Phó tổng giám đốc PVC và là Chủ tịch của PVV trước khi bị bắt. Ông Dũng có bằng cử nhân kinh tế, khá nổi tiếng trong làng chứng khoán những năm trước đây. Năm 2007, sau ba năm kể từ khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế và làm chuyên viên tại Ban Dự án Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), ông Dũng đã trở thành Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC (mã chứng khoán: PVV) khi mới 25 tuổi.
Bước sang tuổi 27, ông Dũng tham gia Hội đồng quản trị PVV và nhanh chóng nắm giữ cương vị Chủ tịch vào năm 2011 ở tuổi 29. Khi đó, ông Dũng là vị Chủ tịch HĐQT trẻ tuổi nhất trên sàn chứng khoán. Cùng lúc đó, ông còn là Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Đến năm 2013, ông từ nhiệm vị trí này và chỉ còn giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT của PVV.
Nhung vu bo nhiem “than toc” 8X, 9X lam du luan choang vang-Hinh-2
 Ông Trương Quốc Dũng.
Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam.
Bốn lãnh đạo bị bắt giam bao gồm Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Tổng Giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc và Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam.
Cơ quan công an khởi tố các bị can để điều tra, xác minh làm rõ các hành vi sai phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
Phó vụ trưởng 9x được bổ nhiệm trong 32 ngày
Ngày 4/6/2014, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tuyển dụng ông Vũ Minh Hoàng (SN 1990, quê Bắc Ninh) vào làm việc tại Phòng nghiên cứu tổng hợp. Ông Hoàng được hưởng 85% lương ngạch chuyên viên, thời gian tập sự 12 tháng, kể từ ngày 1/8/2014 -31/7/2015. Đến ngày 8/9/2014, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cử ông Hoàng đi học tiến sĩ tại Nhật Bản từ tháng 10/2014 - 9/2017. Thời gian này ông Hoàng không được hưởng lương, các chế độ liên quan và tự đóng BHXH.
Đến ngày 1/8/2015, ông Hoàng được công nhận hết thời gian tập sự. Ngày 15/1/2016, ông Hoàng được bổ nhiệm làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế,do Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng BCĐ Tây Nam Bộ ký. Chỉ 32 ngày sau, ông Việt lại ký tiếp quyết định để ông Hoàng chuyển công tác về UBND TP Cần Thơ.
Nhung vu bo nhiem “than toc” 8X, 9X lam du luan choang vang-Hinh-3
 Ông Vũ Minh Hoàng (phải) được bổ nhiệm "thần tốc".
Ngày 26/2/2016, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ trong thời hạn 5 năm. Hơn 1 tháng sau, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tiếp tục có công văn gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản về việc ông Hoàng sẽ quay lại Nhật để tiếp tục chương trình làm nghiên cứu sinh tiến sĩ.
Đến cuối năm 2016, báo chí phản ánh việc bổ nhiệm ông Hoàng là quá nhanh và có dấu hiệu bất thường. Ngay sau đó, Ủy Ban kiểm tra Trung ương đã thành lập đoàn kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng BCĐ Tây Nam Bộ và ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Phó trưởng ban thường trực.
Đến ngày 30/3/2017, Đoàn giám sát của QH do Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ về thực hiện chính sách, pháp luật và cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2016.
Bà Cao Thị Xuân, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, thành viên đoàn giám sát đặt vấn đề vì sao Trung tâm xúc tiến thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ đã có 4 Phó giám đốc mà lại bổ nhiệm thêm ông Vũ Minh Hoàng từ Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ sang làm Phó giám đốc? Bà Xuân yêu cầu UBND TP Cần Thơ giải thích rõ về việc này. Tại buổi làm việc Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho rằng, ông Vũ Minh Hoàng là người có học hành, giỏi ngoại ngữ nên thành phố rất cần để phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư của thành phố, trên cơ sở đó mới tiếp nhận. Đồng thời, ông Hoàng là Phó Vụ trưởng vụ Kinh tế của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ nên khi nhận về phải bố trí vị trí công tác tương xứng.
Trong tháng 8/2017, Ủy ban kiểm tra trung ương đãncó văn bản yêu cầu Ban cán sự đảng UBND Cần Thơ kiểm điểm trách nhiệm việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư- thương mại và hội chợ triển lãm.
24 tuổi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVC
Báo chí đưa tin, bà Tô Linh Hương (SN 1988, quê Thanh Hóa), tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Tháng 4/2012, Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC (mã PVV) đã bầu bà Hương làm thành viên Hội đồng quản trị và sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT PVV - Công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng và lỗ hơn 10 tỷ đồng quý 1/2012.
Nhung vu bo nhiem “than toc” 8X, 9X lam du luan choang vang-Hinh-4
 Bà Tô Linh Hương đi thị sát công trình.
Tuy nhiên, thời điểm bà Tô Linh Hương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVV mới chỉ 24 tuổi, điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về việc một cô gái trẻ, học báo chí, làm luận văn về “đấu tranh chống diễn biến hòa bình” có thể làm gì trên cương vị một Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xây dựng lớn? Đến ngày 22/6/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bất ngờ cho biết, nhận được công văn số 551/VN-PVC/CBTT về việc công bố thông tin thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC.
Theo đó, bà Tô Linh Hương thôi giữ chức vụ Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản trị PVV kể từ ngày 21/6/2012. Đồng thời, PVV bổ nhiệm ông Bùi Anh Ninh - Phó tổng giám đốc, làm thành viên Hội đồng Quản trị PVV nhiệm kỳ 2012-2017, kể từ ngày 22/6/2012.
Lại nóng chuyện bố bổ nhiệm con tại Sở 44 lãnh đạo ở Hải Dương
Giữa tháng 3/2017, dư luận cả nước lại xôn xao trước thông tin việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có 46 cán bộ thì chỉ 2 người làm nhân viên hợp đồng, còn lại 44 người giữ chức lãnh đạo, trưởng, phó phòng khi Thanh tra Bộ Nội vụ làm rõ việc bổ nhiệm công chức, viên chức tại Sở này có nhiều sai phạm.
Đáng chú ý có trường hợp của ông Phạm Văn Kháng được đích danh bố mình là ông Phạm Văn Tỏ - Giám đốc Sở Nội vụ bổ nhiệm.
Nhung vu bo nhiem “than toc” 8X, 9X lam du luan choang vang-Hinh-5
 Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Hải Dương.
Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ vào tháng 1/2017 chỉ rõ: “Có 2 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính. Một số trường hợp có thời gian làm công chức tại Sở LĐ-TB&XH Hải Dương chưa đảm bảo để đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ nhưng đã được bổ sung quy hoạch và được bổ nhiệm phó trưởng phòng.”.
Ông Phạm Văn Kháng (SN 1980) - Phó trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động là một trong số trường hợp bổ nhiệm sai quy trình trên. Trước khi được bổ nhiệm ông Kháng đã đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình Thủy lợi huyện Bình Giang thuộc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương.
Theo tài liệu, ngày 3/2/2016, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương có quyết định số 02/QĐ/SNV do ông Phạm Văn Tỏ - Giám đốc Sở Nội vụ (bố của ông Kháng) ký về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển. Theo đó, quyết định ông Phạm Văn Kháng, Phó giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình Thủy lợi huyện Bình Giang thuộc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương về công tác tại phòng Việc làm – An toàn Lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương kể từ ngày 15/2/2016. “Ông Phạm Văn Kháng được xếp vào ngạch chuyên viên mã số 01.003, bậc 3, hệ số lương 3.00 kể từ ngày đến nhận công tác”.
Ngày 15/2/2016, Sở LĐ-TB&XH Hải Dương đã có QĐ số 308 về việc tiếp nhận bổ nhiệm cán bộ đối với ông Phạm Văn Kháng vào vị trí Phó trưởng phòng Việc làm – An toàn lao động. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm (kể từ ngày 15/2/2016 – 15/2/2021). Ông Kháng được hưởng phụ cấp 0,3 kể từ ngày được nhận bổ nhiệm.
Đảm nhiệm chức Phó phòng chưa đến một năm, ông Phạm Văn Kháng là một trong 7 trường hợp xin rút khỏi chức Phó phòng tại Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương khi những thông tin về Sở toàn lãnh đạo này lùm xùm trên mặt báo.
Con gái bí thư huyện được bổ nhiệm “thần tốc”
Bùi Thị Thu Trang (SN 1983, con gái của ông Bùi Viết Hội, Bí thư huyện ủy Chư Prông) đã có bước thăng tiến thần tốc.
Năm 2004 sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm bà Trang về giảng dạy tại Trường THCS Công ty Cao su Chư Prông, sau đó chuyển sang Trường THCS Công ty Cao su xã Ia Drăng. Từ tháng 9/2008, bà Trang nhận chức Phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Khuyến (xã Ia Kly, huyện Chư Prông, đang ở độ tuổi 25). Đến tháng 11/2009, bà Trang nhận chức Phó giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông. Từ tháng 7/2015 đến nay, bà Trang chuyển qua làm Phó ban Tổ chức Huyện ủy Chư Prông.
Nhung vu bo nhiem “than toc” 8X, 9X lam du luan choang vang-Hinh-6
 Bà Bùi Thị Thu Trang, chị của Bùi Thị Thu Huyền đang làm Phó Ban tổ chức Huyện ủy. Ảnh: Vietnamnet.
Người con gái thứ hai của ông Hội là bà Bùi Thị Thu Huyền (SN 1983) tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngữ văn. Sau 3 năm làm phóng viên Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Chư Prông, từ tháng 4/2014, bà về làm chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chư Rông. Chỉ sau 8 tháng, đến tháng 1/2015, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện này.
Báo chí đã phản ánh ý kiến của dư luận, việc con gái bí thư huyện ủy Chư Prông được thăng tiến chóng mặt có nhiều nghi vấn. Thì đến chiều 16/6, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017, định hướng hoạt động trong thời gian tới. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng cung cấp thêm thông tin vụ việc nêu trên.
Tại cuộc họp báo, ông Trần Minh Ngọc, Trưởng phòng công chức-viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, xác nhận việc bà Bùi Thị Thu Huyền được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng (KTHT) là sai phạm. Bà Huyền là con gái thứ hai của ông Bùi Viết Hội, Bí thư huyện ủy Chư Prông.
Sau khi xem xét, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã đề nghị hủy quyết định bổ nhiệm đối với bà Huyền.
Được biết, ngoài hai con gái, thì con trai út của bí thư huyện ủy Chư Prông - Bùi Xuân Hiệp công tác tại phòng TN&MT huyện và đang được đề nghị xem xét quy hoạch chức danh Phó phòng TN&MT.
Bảo Ngân (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)