Màn kịch phía sau 4 pho tượng trị giá 2,4 tỷ đồng

Google News

Ngày 5-4, Cảnh bàn kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sư Hạnh, với thủ đoạn bán một số pho tượng giả là đồng đen.

Ngày 10-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an (CA) huyện Mỹ Hào, Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với:
Trần Thị Cảnh (SN 1986, ngụ xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên), Nông Thị Hoài (SN 1990, ngụ xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) và Nguyễn Thị Phương (SN 1994, ngụ xã Yên Minh, huyện Ý Yên, Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 6-4, CA huyện Mỹ Hào bắt qủa tang Nông Thị Hoài đang có hành vi lừa bán 4 pho tượng đồng cho sư Thích Tuệ Hạnh – trụ trì chùa Sùng Bảo, thuộc xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên – lấy 2,4 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT CA huyện Mỹ Hào thu giữ 700 triệu đồng, 1 điện thoại di động, 1 xe máy và 4 pho tượng màu đồng. Tại cơ quan điều tra, Hoài khai, quen Cảnh và Phương trong những lần đi lễ chùa. Ngày 5-4, Cảnh bàn kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sư Hạnh, với thủ đoạn bán một số pho tượng giả là đồng đen.
Sẵn có pho tượng Quan Công, Cảnh - Phương mua thêm một tượng con cóc bằng đồng, giá 1 triệu đồng rồi lấy đất trét lên.
Hơn 11 giờ ngày 5-4, Hoài mang hai pho tượng trên đến gặp sư Hạnh gạ bán. Sư đồng ý mua, giá 1 tỷ đồng. Khi Hoài ngồi cùng taxi với sư Hạnh để lấy tiền ở ngân hàng thì Cảnh liên lạc, nói nhà còn đào được hai pho tượng nữa. Nghe thuyết phục, sư Hạnh quyết định mua bức tượng Phật Bà Quan Âm và tượng Phật A Di Đà, giá 1,4 tỷ đồng.
Một đối tượng lừa bán tượng đồng trong vụ án tại cơ quan công an. 
Tuy nhiên, khi rửa tượng Quan Công, phát hiện bên trong là xi măng, biết bị lừa, sư Hạnh đã làm đơn trình báo đến cơ quan CA.
Từ lời khai của Hoài, ngày 7-4, CA huyện Mỹ Hào đã tiến hành khám xét nơi ở trọ của Hoài, Hạnh, Cảnh thu giữ hơn 800 triệu đồng. Cảnh vốn người Thanh Hóa, dạt nhà xuống Hải Phòng kiếm sống bằng “vốn tự có”. Khi nhan sắc đã tàn phai, đối tượng về Hưng Yên, kết hôn với một người đàn ông ở huyện Mỹ Hào và sinh được một đứa con.
Hạnh phúc chẳng tày gang, vì những bất hòa trong cuộc sống hằng ngày, vợ chồng Cảnh ly hôn. Cảnh đi thêm bước nữa, chồng sau ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, làm nghề hát chèo văn. Từ đó, Cảnh cũng lén lút hành nghề mê tín dị đoan.
Răm rắp nghe theo lời Cảnh, Hoài bán nhà lấy tiền hầu đồng. Mẹ và đứa con thơ dại của Hoài đang phải ở nhà thuê, song đối tượng chẳng đoái hoài mà dọn tới chỗ vợ chồng Cảnh tá túc.
Cũng như Hoài, Phương và nhiều người cuồng tín đã bỏ gia đình đi theo Cảnh, cho gì ăn nấy, kêu gì làm nấy.
Cơ quan CSĐT CA huyện Mỹ Hào đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hoài và Phương, riêng kẻ chủ mưu Trần Thị Cảnh do đang mang thai nên áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện vụ án đang được CA huyện Mỹ Hào tiếp tục điều tra, mở rộng.
Theo Hà Thảo/Công An TPHCM

>> xem thêm

Bình luận(0)