Khởi tố vụ án đánh bác sĩ trọng thương ở Yên Bái

Google News

(Kiến Thức) - Công an TP Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ đánh bác sĩ trọng thương ở Bệnh viện Sản nhi Yên Bái.

Trước đó, khoảng khoảng 11h15 ngày 20/2 tại nhà mổ Bệnh viện Sản nhi tỉnh Yên Bái, đối tượng Lê Hồng Nam (33 tuổi, trú tại số 240, đường Hồng Hà, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đưa vợ là chị Quách Thị Phương Thảo (24 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai) đến mổ đẻ.
Tại thời điểm đó, kíp mổ của bệnh viện gồm bác sỹ Hoàng Đức Trung, Phạm Hải Ninh, Nguyễn Thị Thúy Lan và bác sỹ Quang cùng 3 nhân viên y tế khác, tiến hành mổ sinh cho sản phụ Thảo. Tuy nhiên, Nam đã trèo lên lan can cửa sổ phòng mổ sinh để quay phim, chụp ảnh quá trình mổ sinh của vợ.
 Lãnh đạo tỉnh Yên Bái đến thăm bác sĩ bị hành hung. Ảnh: Báo Yên Bái.
Kíp mổ đã nhắc nhở nhưng bị Nam buông lời đe dọa. Đặc biệt, sau khi hoàn thành xong ca mổ bác sỹ Phạm Hải Ninh và Hoàng Đức Trung bước ra khỏi nhà mổ liền bị một số đối tượng lao vào đấm, đá, điển hình là Nam sử dụng đèn pin chuẩn bị từ trước đó đánh nhiều nhát vào vùng đầu, người của bác sỹ Ninh khiến bác sỹ bị rách mi mắt trái, đầu... Còn bác sỹ Hoàng Đức Trung cũng bị trọng thương.
Tiếp nhận tin báo Công an TP Yên Bái đã tiến hành lấy lời khai của những người liên quan. Đến ngày 22/2, Cơ quan CSĐT, Công an TP Yên Bái đã truy tìm Nam. Đến ngày 26/2, đơn vị khởi tố vụ án tuy nhiên Nam đã bỏ trốn nên củng cố hồ sơ để sớm quyết định khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Nam.
Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)