Khám xét nhà nguyên Cục trưởng C50 tổ chức đánh bạc

Google News

(Kiến Thức) - Ngay sau khi có lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) về tội "Tổ chức đánh bạc", cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của ông Hóa.

Tối ngày 11/3, ngay sau khi thông tin Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa (SN 10/3/1958, tại Bình Định; nơi cư trú: Tập thể Quận ủy Đống Đa, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tổ chức đánh bạc” được đăng tải, bà Phạm Thị Hồng Hải - Chủ tịch UBND phường Láng Thượng (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết: “Khoảng 19h45 cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an phường Láng Thượng tiến hành khám xét nhà ông Nguyễn Thanh Hóa. Đến khoảng 21h lực lượng chức năng vẫn đang làm việc”.
 Công an khám xét nhà của ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an). Ảnh: Môi trường đô thị.
Thời điểm cơ quan chức năng khám xét nhà nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an), lực lượng chức năng yêu cầu những người dân không có nhiệm vụ không được tiếp cận gần ngôi nhà. Đồng thời phối hợp với công an phường sở tại, tổ dân phố bảo vệ hiện trường.
Lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh các lối ra vào nhà ông Nguyễn Thanh Hóa. 
Trước đó, chiều cùng ngày, Cổng thông tin điện tử Bộ Công cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa. Các Quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
 Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an).
Cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.
H.B

>> xem thêm

Bình luận(0)