Dự báo thời tiết 9/4: Nắng đẹp ngày đầu dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Google News

Dự báo thời tiết 9/4, cả nước có nắng đẹp, nền nhiệt ổn định trong ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ giỗ Tổ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (9/4), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (9-11/4), thời tiết ở hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước khá ổn định, có nắng nhẹ. Khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù vài nơi, se lạnh về đêm và sáng. Riêng khu vực Nam Bộ, có lúc nắng nóng khi nhiệt độ cao nhất lên đến trên 34 độ.

Đặc biệt, một số tỉnh Trung và Nam Trung Bộ đến Tây Nguyên, Nam Bộ có khả năng mưa giông vào chiều tối và đêm. Trong mưa giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Du bao thoi tiet 9/4: Nang dep ngay dau dip nghi le gio To Hung Vuong

Hà Nội nắng đẹp trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 9/4:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ; cao nhất 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ; phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ; có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ; cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất: 31-34 độ.

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ; cao nhất: 28-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Theo Đ.Bảo/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)