Đi ngược chiều trên cao tốc, cô gái trẻ bị tông tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Cố tình đi ngược chiều trên cao tốc Láng Hòa Lạc (Đại lộ Thăng Long) khi đến địa phận thôn Sơn Chung, xã Yên Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) cô gái đi xe máy bị xe tải đâm tử vong tại chỗ.

Sáng 17/8, trao đổi với PV Kiến Thức, đại diện đội CSGT số 11, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên đại lộ Thăng Long khiến cô gái trẻ đi xe máy chết tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, vụ đi ngược chiều trên đại lộ Thăng Long xảy ra khoảng 20h40 ngày 16/8, tại Km15+500 đường cao tốc phía Bắc đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận thôn Sơn Chung, xã Yên Sơn (Quốc Oai, Hà Nội).
Di nguoc chieu tren cao toc, co gai tre bi tong tu vong
 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Thời điểm trên, ô tô BSK 29H-398.70 do Phan Văn Xuân Trường (SN 2000, trú tại tổ 21, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) điều khiển theo hướng Hà Nội đi Hòa Lạc đã tông vào xe mô tô BKS 19G1-370.36 do Hà Thị Linh (SN 2000, quê xã Mỹ Thuận, Thanh Sơn, Phú Thọ điều khiến đi ngược chiều
Hậu quả, chị Linh và xe máy bị văng xa, nạn nhân chết tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.
Nhận được tin báo, đội CSGT số 11 có mặt tại hiện trường, phân làn điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo đại diện đội CSGT số 11, làn 1 và số 2 trên đại lộ Thăng Long ô tô được phép đi tốc độ tối đa 100km/h, làn thứ 3 tốc độ tối đa là 80km/h.
Hiện vụ đi ngược chiều trên đại lộ Thăng Long đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Đi ngược chiều trên cao tốc: Tự sát hay giết người?

Nguồn: VTC 14.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)