Công an Đồng Nai truy tìm kẻ bắn chết bò tót quý hiếm

Google News

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy tìm kẻ bắn chết bò tót quý hiếm và xẻ thịt trong khu bảo tồn thiên nhiên.

Ngày 29/2, đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, công an tỉnh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy tìm kẻ bắn chết bò tót quý hiếm trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Theo đại tá Thọ, hiện tại việc ghi nhận hiện trường và công tác khám nghiệm cá thể động vật đã hoàn tất.
Nhận định ban đầu của cơ quan công an cho hay, bò tót bị bắn xuyên đầu bằng súng đạn.
Cá thể bò tót bị bắn chết và xẻ thịt ở trong khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai. 
Kẻ bắn chết bò tót có thể sẽ bị xử lý hình sự về hành vi Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và săn bắn động vật trái phép. Cơ quan điều tra đang tập trung truy tìm đối tượng này” - đại tá Thọ nói.
Theo người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Nai, cá thể bò tót bị giết hại nhằm để lấy thịt. Những bộ phận còn lại đang quá trình phân hủy thì lực lượng kiểm lâm phát hiện sự việc. Trước đây, Đồng Nai từng xảy ra vụ việc tương tự và có cán bộ kiểm lâm phải chịu trách nhiệm, bị kỷ luật.
Ông Nguyễn Hoàng Hảo - Phó giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết, động vật bị bắn khoảng 2 tuổi, nặng 200 kg. Cá thể này có thể bị bắn chết khi đang đi ăn cùng 10 con khác trong đàn tại khoảnh 4, tiểu khu 105 của khu bảo tồn.
Đàn bò tót thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ sinh trưởng tốt tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Tuy nhên, môi trường sống của loài hẹp nên chúng phải ra gần khu vực người dân sinh sống để kiếm ăn.
Theo ông Hảo, khu bảo tồn này hiện còn 2.000 hộ dân sinh sống. Người dân ít đất sản xuất nên sống phụ thuộc vào rừng. Năm 2004, dự án di dời dân ra khỏi rừng được khởi xướng nhưng đến nay chưa thực hiện được do thiếu kinh phí. Năm 2015, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai ghi nhận 180 vụ xâm hại rừng.
Trước đó, vào lúc 7h30 ngày 28/2, lực lượng kiểm lâm tuần tra tại khoảnh 4, tiểu khu 105 của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thì phát hiện xác bò tót không nguyên vẹn, phần mông, đùi của động vật này bị lóc hết thịt. Xương, nội tạng, đầu bò... trong quá trình phân hủy.
Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)