Chỉ tiêu vào lớp 10 ở TP HCM: "Cuộc chiến cân não"

Google News

Sau 10/5, thí sinh tại TP.HCM sẽ không được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký vào lớp 10. Kỳ thi này là cuộc đấu trí của thí sinh khi hơn 24.000 em phải rớt trường công lập.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học 2018-2019, toàn thành phố có 65.290 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập (chưa tính các trường chuyên). Trong khi đó, số đăng ký nguyện vọng (NV) 1 năm học này lên tới 89.402 thí sinh (TS). Như vậy, năm học 2018-2019, thành phố sẽ có 24.112 TS rớt lớp 10 công lập.
Tỷ lệ "chọi" cao nhất: 4 chọn 1
Dù dựa theo quy định đăng ký NV, mỗi TS sẽ được đăng ký 3 NV vào lớp 10 thường và 4 NV vào lớp 10 chuyên, tức là có TS vừa đăng ký thi tuyển vào lớp 10 thường vừa đăng ký vào lớp 10 chuyên, thì tổng số TS dự thi sẽ giảm xuống nhưng không đáng kể.
Theo thống kê đăng ký NV ban đầu của TS vừa được Sở GD&ĐT TP.HCM công bố, hầu hết trường THPT nằm ở tốp đầu đều tăng tỷ lệ "chọi" so với năm học trước.
Thí sinh dự kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2017. Ảnh: Hoàng Triều / Người Lao Động.
Cụ thể, trường THPT Trưng Vương: 630 chỉ tiêu/1.782 NV1 (tỷ lệ chọi 2,83), THPT Bùi Thị Xuân: 675/1.316 (1,95), THPT Lê Quý Đôn: 480/964 (2,01), THPT Nguyễn Thị Minh Khai: 645/1.630 (2,53).
Dẫn đầu về tỷ lệ "chọi" cao nhất ở hệ lớp 10 thường là THPT Nguyễn Thượng Hiền: 450/1.780 NV1 (3,96), kế đến là THPT Gia Định: 630/2.084 NV1 (3,31).
Đáng nói là so với năm học trước, năm nay, đa số trường tốp một đều giảm chỉ tiêu tuyển sinh nhưng số NV1 đăng ký vẫn tăng. Cụ thể, THPT Trưng Vương giảm từ 655 chỉ tiêu còn 630 nhưng NV1 đăng ký tăng so với năm trước là 595 TS.
Tương tự, THPT Nguyễn Thượng Hiền giảm từ 495 chỉ tiêu còn 450 nhưng có tới 1.780 NV1 đăng ký, tăng 300 TS.
Những trường THPT ở tốp giữa như Marie Curie, Hoàng Hoa Thám, Mạc Đĩnh Chi... cũng tăng tỷ lệ "chọi" so với năm trước nhưng không đáng kể. Hầu hết ở những trường này, tỷ lệ "chọi" đều thấp hơn 1.
Có nên điều chỉnh NV trước ngày 10/5?
Theo hiệu trưởng một trường THCS tại quận 1, dựa theo số liệu đăng ký ban đầu và tỷ lệ "chọi", tính cạnh tranh vào lớp 10 năm nay ở một số trường sẽ gay gắt hơn, đồng nghĩa điểm chuẩn vào trường cao hơn.
Tuy nhiên, theo thầy Trần Mậu Minh, nguyên hiệu trưởng THCS Trần Văn Ơn (quận 1), năm nay, số TS tăng nên tỷ lệ "chọi" ở hầu hết trường đều tăng là đương nhiên. Tính căng thẳng, cạnh tranh cũng đồng đều ở các tốp trường, với tất cả TS. Thế nhưng, đây là kỳ thi tuyển, lấy điểm từ cao xuống thấp nên việc xác định NV đúng nhất vẫn là căn cứ năng lực bản thân của TS.
Trong khi đó, một cán bộ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết lâu nay, công tác tư vấn chọn NV tại TP được thực hiện rất kỹ. Vì thế, so với đăng ký NV ban đầu và con số sau cùng, số TS điều chỉnh NV rất ít.
Điểm khác của năm nay là sở yêu cầu các trường phải rà soát kỹ, tư vấn cho phụ huynh những NV đăng ký quá xa nơi cư trú vì khi hết thời hạn điều chỉnh (ngày 10/5), TS không được thay đổi nữa. Chẳng hạn, TS hộ khẩu ở Nhà Bè, Củ Chi nhưng đăng ký NV các trường ở các quận 1, 3 là không khả thi.
Dù tính cạnh tranh vào lớp 10 vô cùng gay gắt, theo các giáo viên chủ nhiệm tại các trường THCS, TS không nên đổi NV nếu đã chọn theo nguyên tắc: NV1 là chọn các trường THPT có điểm chuẩn năm trước tương đương sức học của mình; NV2 là các trường có điểm chuẩn thấp hơn NV1 5-6 điểm; NV3 là các trường có điểm chuẩn thấp hơn NV2 5-6 điểm. Để bảo đảm có một suất học ở lớp 10 công lập, NV3 là những trường có điểm chuẩn thấp nhất.
Thầy Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du (quận 10), cho rằng lâu nay, Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ công bố số liệu ban đầu về NV1 mà không công bố các NV2, NV3, như vậy rất khó khăn và áp lực cho TS, đẩy các em vào "cuộc chiến cân não".
Theo thầy Phú, nếu công bố ban đầu cả 3 NV, TS sẽ có cơ sở để điều chỉnh, cân nhắc dễ dàng hơn. Chẳng hạn, nếu tỷ lệ "chọi" vào THPT Trưng Vương cao quá, trường nào ở quận 1 có NV2 dễ thở hơn, các em sẽ điều chỉnh qua.
Cạnh tranh khốc liệt vào trường chuyên
Năm học 2018-2019, hai trường chuyên tại TP.HCM và các trường có lớp chuyên tuyển 1.915 chỉ tiêu lớp 10 chuyên, trong khi số NV1 đăng ký là 6.359. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT Nguyễn Thượng Hiền có tỷ lệ "chọi" cao nhất TP.HCM.
Cụ thể, năm học 2018-2019, chỉ tiêu vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là 740, trong khi NV1 đăng ký vào trường là 3.252 học sinh (tỷ lệ "chọi" 4,39).
Cùng tỷ lệ 4,39 là ở THPT Nguyễn Thượng Hiền, khi chỉ tiêu lớp chuyên là 175, trong khi NV1 đăng ký là 769 học sinh. Chỉ tiêu lớp chuyên ở THPT Gia Định là 210/592 NV1 (2,82), ở trường chuyên Trần Đại Nghĩa là 405/891 (t2,2).
Theo Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)