Cặp đôi đóng giả tình nhân đi trộm xe máy

Google News

Tuấn và Phượng giả tình nhân trà trộn các quán cà phê trộm xe máy. Khi bị bắt, cặp đôi đã cùng đồng bọn gây ra 19 vụ trộm cắp.

Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) ngày 31/8 tiến hành bắt giữ Cao Văn Tuấn (26 tuổi, ở thị xã Sầm Sơn), Lương Thị Phượng (24 tuổi, ở huyện Như Xuân), Lê Quang Cương (24 tuổi, ở huyện Hoằng Hóa) và Phùng Văn Minh (25 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hoàng (26 tuổi, cùng ở TP Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
Cap doi dong gia tinh nhan di trom xe may
Nhóm trộm cắp xe máy bị bắt giữ. Ảnh: T.Thanh. 
Cảnh sát cho hay, đây là ổ nhóm trộm xe máy chuyên nghiệp, nghiện ma túy và có nhiều tiền án về tội trộm cắp.
Theo cáo buộc, kẻ cầm đầu nhóm trộm xe máy này là Cao Văn Tuấn. Với thủ đoạn đóng giả làm tình nhân, Tuấn và Phượng thường xuyên trà trộn đến các quán cà phê trên toàn tỉnh.
Lợi dụng lúc khách sơ hở, Tuấn dùng vam phá khóa xe máy rồi chuyển cho Minh, Hoàng và Cương mang về TP Thanh Hóa bán hoặc cắm tại các hiệu cầm đồ.
Cap doi dong gia tinh nhan di trom xe may-Hinh-2
 Công an thu giữ nhiều dụng cụ dùng để trộm xe của ổ nhóm này. Ảnh: T.Thanh.
Chỉ tính từ đầu tháng 8/2016 đến khi bị bắt (ngày 31/8), nhóm này đã gây ra 19 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện: Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc và thị xã Sầm Sơn.
Hiện Công an Như Xuân đã thu hồi được 10 chiếc xe máy trả lại cho bị hại và mở rộng điều tra vụ án.
Theo Zing

Bình luận(0)