Bắt nữ doanh nhân ở Thanh Hà vay tiền tỷ rồi trốn biệt

Google News

(Kiến Thức) - Thời điểm bị bắt giữ tại một căn hộ ở quận Tân Bình (TP HCM), nữ doanh nhân ở Thanh Hà, Hải Dương lừa đảo hàng tỷ đồng của người dân đang tìm cách trốn chạy ra nước ngoài.

Thông tin tới Kiến Thức vụ bắt nữ doanh nhân ở Thanh Hà (Hải Dương), Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng Lê Thị Hạnh tại một căn hộ ở quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh). Đáng chú ý, thời điểm bị bắt Lê Thị Hạnh đang định tìm cách trốn đi nước ngoài.
Lê Thị Hạnh – từng là chủ một xưởng may trên địa bàn huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) – nhân vật từng được Kiến Thức phản ánh về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, đơn vị. (Xem thêm >> Doanh nhân mượn hàng tỷ đồng mất tích, người dân Hải Dương phát hoảng)
Bat nu doanh nhan o Thanh Ha vay tien ty roi tron biet
 Xưởng may trước của chị Lê Thị Hạnh đã được chuyển nhượng cho người khác.
Trước đó, đầu năm 2018, nhiều công dân trên địa bàn huyện Thanh Hà và nhiều địa phương khác thuộc tỉnh Hải Dương đã có đơn trình báo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà về việc cho doanh nhân Lê Thị Hạnh mượn tiền với số tiền lớn, nhưng đến hạn đều không liên lạc được với chị Hạnh do người phụ nữ này đã vắng mặt tại địa phương trong thời gian dài.
Bat nu doanh nhan o Thanh Ha vay tien ty roi tron biet-Hinh-2
 Lê Thị Hạnh tại cơ quan điều tra.
Mới đây, theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương, tháng 7/2017, khi nợ nần không có khả năng trả, Hạnh nghĩ ra cách làm giả giấy tờ, tài liệu để lừa đảo.
Đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng 2 thửa đất ở xã Thanh Bính rồi bán cho anh K.V.T (44 tuổi, ở xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) với giá 400 triệu đồng. Đầu năm 2018, Hạnh làm giả giấy cam kết và khế ước nhận nợ của một ngân hàng thương mại tại Hải Dương. Sau đó, thị dùng giấy tờ giả trên lừa vay đáo hạn ngân hàng của anh Nguyễn Đức Sơn (40 tuổi, ở phường Việt Hòa, TP Hải Dương) 3,4 tỷ đồng rồi bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 2/2018.
Cuối tháng 6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, ra lệnh truy nã Lê Thị Hạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, đơn vị.
Ngoài 2 vụ lừa đảo trên, bằng các thủ đoạn khác nhau, nữ doanh nhân còn lừa đảo nhiều người khác với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)