WHO cảnh báo kháng kháng sinh đe dọa sức khỏe toàn cầu

Kháng thuốc đang biến các bệnh nhiễm trùng dễ chữa thành hiểm họa chết người, WHO kêu gọi hành động toàn cầu để kiểm soát tình trạng này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 18/11 cảnh báo kháng kháng sinh đã và đang gây ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Tình trạng này đe dọa xóa bỏ những tiến bộ y học của gần 1 thế kỷ khi các bệnh nhiễm trùng thông thường ngày càng trở nên khó điều trị.

WHO nhấn mạnh nhiều bệnh nhiễm trùng vốn có thể điều trị dễ dàng nay trở nên khó kiểm soát do vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng biến đổi, không còn đáp ứng với các thuốc kháng khuẩn.

WHO cho biết kháng thuốc kháng sinh (AMR) là một trong 10 mối đe dọa sức khỏe toàn cầu hàng đầu/Ảnh ksbtdanang.vn

Theo WHO, lạm dụng và sử dụng quá mức thuốc kháng sinh trong y tế, chăn nuôi và cộng đồng là nguyên nhân chính khiến tác nhân gây bệnh nhanh chóng phát triển khả năng đề kháng. Cơ quan này cho biết hiện nay, cứ 6 ca nhiễm trùng do vi khuẩn thì có 1 ca kháng lại kháng sinh tiêu chuẩn, làm giảm hiệu quả điều trị và gia tăng nguy cơ tử vong.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, ông Saia Ma'u Piukala cho biết việc phát hiện các loại thuốc kháng khuẩn cách đây gần một thế kỷ đã thay đổi tiến trình của y học hiện đại. Tuy nhiên, điều đó đang thay đổi. Việc lạm dụng và sử dụng quá mức các loại thuốc này khiến vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng nhanh chóng biến đổi và trở nên kháng lại các loại thuốc kháng khuẩn.

Ông Piukala cho biết thêm rằng trên toàn thế giới, cứ 6 ca nhiễm trùng do vi khuẩn thì có 1 ca kháng lại các loại kháng sinh tiêu chuẩn. Gần 5 triệu ca tử vong vào năm 2019 có liên quan đến tình trạng kháng kháng sinh, trong đó khoảng 1,3 triệu ca tử vong trực tiếp do nhiễm trùng kháng thuốc gây ra.

Riêng tại khu vực Tây Thái Bình Dương, WHO ước tính có tới 5,2 triệu người có thể tử vong do nhiễm trùng vi khuẩn kháng thuốc trong giai đoạn 2020-2030.

Ông Piukala khẳng định rằng nỗ lực kiểm soát tình trạng kháng kháng sinh phải bắt đầu bằng việc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, từ đội ngũ y bác sĩ kê đơn, người bệnh không lạm dụng thuốc cho đến việc các bệnh viện phải tăng cường kiểm soát nhiễm trùng và đầu tư vào các công cụ chẩn đoán đáng tin cậy với giá cả phải chăng.

Dù đã có quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc, nhưng trên thực tế, người dân vẫn có thói quen tự mua thuốc điều trị, nhân viên các nhà thuốc tự chẩn bệnh, kê đơn. Ảnh minh hoạ/Internet

Dù đã có quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc, nhưng trên thực tế, người dân vẫn có thói quen tự mua thuốc điều trị, nhân viên các nhà thuốc tự chẩn bệnh, kê đơn. Ảnh minh hoạ/Internet

WHO kêu gọi các quốc gia hành động khẩn cấp, bao gồm tăng cường giám sát kháng thuốc, sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, mở rộng truyền thông cộng đồng và cải thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Cơ quan này nhấn mạnh chỉ thông qua hành động đồng bộ toàn cầu mới có thể ngăn chặn nguy cơ nhân loại bước vào "kỷ nguyên hậu kháng sinh", nơi các ca nhiễm trùng thông thường một lần nữa trở thành mối đe dọa chết người.

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt phòng chống nguy cơ xâm nhập virus bại liệt

WHO cảnh báo Việt Nam là một trong các quốc gia có nguy cơ cao xâm nhập virus bại liệt, đe dọa thành quả thanh toán bệnh bại liệt đã đạt được từ năm 2000.

Trước cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, bệnh viện trực thuộc Bộ đề nghị đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh bại liệt.

Bộ Y tế cho biết từ năm 2000, WTO đã công nhận Việt Nam thanh toán bệnh bại liệt và ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ thành quả này trong suốt thời gian qua.

Nhiễm độc thuốc ho khiến ít nhất 22 trẻ em Ấn Độ tử vong, WHO cảnh báo

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa phát đi cảnh báo toàn cầu về ba loại siro ho sản xuất tại Ấn Độ đã gây ra nhiều ca tử vong trẻ nhỏ.

Ngày 13/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, các loại thuốc bị ảnh hưởng là các lô thuốc: Coldrif của Sresan Pharmaceutical, Respifresh TR của Rednex Pharmaceuticals và ReLife của Shape Pharma. Các loại siro này được sử dụng để điều trị ho, cảm cúm và cảm lạnh thông thường.

Theo WHO, các sản phẩm bị nhiễm độc gây ra rủi ro đáng kể, có thể gây ra bệnh nghiêm trọng, có khả năng đe dọa đến tính mạng.

WHO cảnh báo về số ca mắc Covid-19 do biến thể mới NB.1.8.1

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cảnh báo về xu hướng gia tăng các ca mắc Covid-19 liên quan biến thể mới NB.1.8.1. 

Hãng thông tấn Kazinform đưa tin, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 8/6 đã đưa ra cảnh báo về việc số ca mắc Covid-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại, do liên quan đến sự xuất hiện của một biến thể mới mang tên NB.1.8.1 hiện đang được điều tra thêm.

Theo WHO, mặc dù biến thể mới không gây nguy hiểm bằng các chủng trước đó, nhưng tổ chức này lưu ý rằng sự tiến hóa liên tục của virus có thể dẫn đến các làn sóng lây nhiễm mới trong tương lai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới