Vùng đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò đặc biệt quan trọng

Trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ ra kết quả, thách thức và hướng đi để tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Chiều 21/1, trong phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trình bày tham luận với chủ đề “Củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng”, qua đó góp phần làm rõ thêm nội dung các văn kiện từ thực tiễn địa phương.

Theo đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, tỉnh Lâm Đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông có quy mô lớn, vị trí chiến lược quan trọng, với 124 xã, phường, đặc khu. Trong đó, 75 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với gần 700.000 người, chiếm khoảng 17,6% dân số toàn tỉnh. Đây là khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

chi-7279.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trình bày tham luận với chủ đề “Củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng”.

Tham luận nêu rõ, thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng toàn diện và thực chất. Nhiều chủ trương, chính sách của Trung ương được cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, kế hoạch phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Công tác xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Cùng với đó, tỉnh quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ ở cơ sở. Nhiều chương trình phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào được triển khai đồng bộ, qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, việc củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn. Điều kiện phát triển giữa các vùng còn chênh lệch, kết cấu hạ tầng ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng hoạt động của một bộ phận tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể chưa đồng đều; năng lực của một số cán bộ cơ sở còn hạn chế.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tác động tiêu cực đến niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Từ thực tiễn đó, tham luận đề xuất tiếp tục coi việc củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ then chốt, lâu dài. Trọng tâm là xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ là người dân tộc thiểu số; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Đồng thời, việc củng cố hệ thống chính trị cần gắn chặt với phát triển kinh tế – xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, tiếp tục bồi đắp và củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai của Đại hội XIV của Đảng

Đại hội XIV của Đảng đã ban hành thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Đại hội (ngày 21/1).

Ngày 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) tiếp tục làm việc cả ngày tại hội trường để thảo luận về các Văn kiện Đại hội.

Buổi sáng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Bảo vệ môi trường là động lực nội sinh của phát triển bền vững

Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu là động lực nội sinh của phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Chiều 21/1, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Lê Ngọc Hân, Bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã trình bày tham luận tại Đại hội với chủ đề “Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu - Trụ cột chiến lược trong phát triển bền vững của kỷ nguyên mới nhìn từ thực tiễn đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh”.

QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO NHẤT QUÁN, TOÀN DIỆN, XUYÊN SUỐT VÀ CHIỀU SÂU CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẢNG

Toàn cảnh phiên thảo luận về các văn kiện Đại hội chiều 21/1

Ngày 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.

image-6485.jpg
Sáng 21/1, Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên thảo luận tại hội trường.
image-1-1288.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận.

Đọc nhiều nhất

 Mỗi doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển

Mỗi doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Mỗi người dân đều có thể là một chủ thể của đổi mới sáng tạo. Mỗi doanh nghiệp đều phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển. Mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo sự phát triển...

Tin mới

 Mỗi doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển

Mỗi doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Mỗi người dân đều có thể là một chủ thể của đổi mới sáng tạo. Mỗi doanh nghiệp đều phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển. Mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo sự phát triển...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Đảng viên không được cổ xúy tác phẩm xuyên tạc lịch sử

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Đảng viên không được cổ xúy tác phẩm xuyên tạc lịch sử

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết, đã bổ sung quy định đảng viên không được “Nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính”; “Trực tiếp hoặc cổ xúy cho tổ chức, cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán các sản phẩm văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật .. xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ”...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt điểm mới Quy định những điều đảng viên không được làm

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt điểm mới Quy định những điều đảng viên không được làm

Sáng ngày 29/7, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quán triệt Chuyên đề "Quy định về những điều đảng viên không được làm".