Vụ nam giảng viên gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Tình hình sức khỏe hai cháu nhỏ hiện giờ ra sao?

Sau khi tiếp nhận hai cháu nhỏ là nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã báo động đỏ toàn viện, huy động lực lượng để triển khai công tác cấp cứu.

Theo thông tin chính thức từ Bệnh viện Nhi Hà Nội, vào lúc 20h21, ngày 16/7/2025, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã tiếp nhận hai trường hợp là anh em ruột với nhiều tổn thương phức tạp do vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội (Hà Nội) gây ra. Trước tình huống khẩn cấp, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và các chuyên khoa liên quan để triển khai công tác cấp cứu.

TS.BS Đỗ Thị Thuý Nga (Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội) cho biết, khi vào viện, bệnh nhi 3 tuổi bị đa chấn thương nặng, bệnh nhân hôn mê, khó thở, rách lóc da đầu chảy máu diện rộng, nhiều vết trầy xước, bầm tím trên da toàn thân. Chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị đa chấn thương - chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, phù não rộng, gãy xương đòn phải, đụng dập phổi.

Còn với bệnh nhi 6 tuổi, thời điểm nhập viện ở trong trạng thái kích thích hoảng sợ, vết thương chảy máu vùng đầu, nhiều vết trầy xước, bầm tím trên da toàn thân. Chẩn đoán bệnh nhi bị đa chấn thương - chấn thương sọ não, đụng dập phổi.

Hiện hai bệnh nhi là anh em ruột vẫn được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Theo BS Nga, sau khi tiếp nhận, đội ngũ cấp cứu của bệnh viện đã nhanh chóng xử trí cấp cứu theo quy trình, đồng thời thực hiện rà soát nhanh và toàn diện các tổn thương. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhi vẫn đang được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Hà Nội. Các chức năng sống được kiểm soát với sự hỗ trợ thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn và thở máy hỗ trợ hô hấp. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, bệnh viện sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và huy động tối đa nguồn lực, nỗ lực cao nhất để chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhi.

Trước đó, khoảng 20h05 ngày 16/7, Lê Minh Giáp điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30K-730.12 lưu thông trên đường Nguyễn Trác, theo hướng đi khu đô thị Đô Nghĩa. Khi đến khu vực tòa CT7K - khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội, do ngủ gật, Giáp đã đâm vào một xe mô tô đi cùng chiều phía trước. Sau va chạm, Giáp tỉnh dậy trong trạng thái hoảng loạn, đạp nhầm chân ga khiến xe ô tô tăng tốc, tiếp tục lao về phía trước và va chạm thêm với 4 xe mô tô cùng 2 ô tô đang dừng đỗ sát lề đường bên phải theo hướng di chuyển đến khi xe dừng hẳn.

Vụ tai nạn khiến anh Đ.Q.V (sinh năm 1984, trú tại phường Dương Nội, Hà Nội, điều khiển xe mô tô) tử vong tại chỗ. Chị L.T.H.G (sinh năm 1995, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội, điều khiển xe mô tô chở theo 2 con nhỏ) bị gãy chân.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Giáp là 0,861mg/lít khí thở; âm tính với ma túy. Tại cơ quan Công an, Giáp khai nhận đã uống rượu với bạn bè vào tối cùng ngày, sau đó điều khiển ô tô về nhà và do buồn ngủ nên gây ra tai nạn.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Giáp để tiếp tục làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Được biết, tài xế gây tai nạn liên hoàn hiện đang là giảng viên một trường cao đẳng ở Hà Nội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.