Tàu ngầm mini “made in Vietnam”

Google News

(Kiến Thức) - Hậu duệ nhà yêu nước Phan Bội Châu bằng lòng đam mê đã chế tạo thành công tàu ngầm mini với linh kiện 90% trong nước.

Ông Phan Bội An là một người cháu nhiều đời của nhà yêu nước Phan Bội Châu. Ông An được đi du học tại Pháp, tại nước ngoài ông được học chuyên sâu về vật liệu composite.

Đặc biệt là những loại composite chuyên được ứng dụng cho các thiết bị trong tàu ngầm, máy bay trực thăng. Sau khi học xong, ông An làm việc tại một hãng chuyên chế tạo tàu ngầm và có cơ hội nghiên cứu kỹ thuật chế tạo tàu ngầm.

Năm 1996, ông An trở về Việt Nam và mở phân xưởng nghiên cứu về vật liệu composite. Bằng kinh nghiệm thu được trong thời gian làm việc tại nước ngoài, ông tự mày mò nghiên cứu chế tạo tàu ngầm với 90% linh kiện trong nước.

Con tàu thử nghiệm được ra đời với chiều dài 3,2m, chiều cao 1m, rộng 1m và nặng hơn 1 tấn. Vỏ tàu được làm bằng vật liệu composite nên có độ bền cao hơn vỏ thép. Tàu trang bị động cơ điện cho phép đạt tốc độ tối đa 15 hải lý/h.

Sau khi hoàn thành, con tàu đã được thử nghiệm thành công tại hồ bơi Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân TP HCM.

Dưới đây là clip tàu ngầm mini do ông Phan Bội An chế tạo:


TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Hoàng Lê (theo Tiền Phong, Vnexpress)

Bình luận(0)