Việt, Nga có thể thành lập liên doanh sửa chữa vũ khí

(Kiến Thức) - Việt Nam, Nga có thể thành lập một liên doanh thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu vũ khí khí tài Nga trong Quân đội Việt Nam.

Tạp chí IHS Jane’s Defence đưa tin, Việt Nam và Nga đang có cuộc đàm phán để tiến tới thành lập liên doanh thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu các trang thiết bị quân sự do Nga chế tạo trang bị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Phùng Quang Thanh trong chuyến thăm Moscow kéo dài 4 ngày cho biết, liên doanh sẽ tập trung vào việc cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu các vũ khí khí tài “gần đây Nga đã bán” cho Việt Nam.
Liên doanh sẽ tập trung vào bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu các loại vũ khí mới.
 Liên doanh sẽ tập trung vào bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu các loại vũ khí mới.
Những loại vũ khí này có thể bao gồm một loạt các hợp đồng mua sắm lớn được ký kết từ năm 2009 gồm 6 tàu ngầm tấn công phi hạt nhân Kilo Project 636, tiêm kích đa năng Sukhoi Su-30MK2 và tàu tấn công nhanh lớp Svetlyak Project 10412.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, liên doanh biểu thị sự mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa 2 nước.

Việt Nam, Philippines thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự

Trong buổi hội đàm với tư lệnh Lục quân Philippines, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh mong muốn 2 bên thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự, nâng cấp vũ khí.

Mỹ muốn tăng cường hợp tác hải quân với Việt Nam

“Chúng tôi muốn tăng chiều sâu hợp tác với Hải quân Việt Nam hơn nhữnglần trao đổi phi tác chiến trước đây giữa hải quân hai nước...”, Chuẩn Đô đốc Tom Carney tuyên bố.

Chuẩn Đô đốc Tom Carney trả lời truyền thông trong nước và quốc tế hôm qua như vậy, nhân sự kiện khu trục hạm USS Chung-Hoon (thuộc Hạm đội 7, Hải quân Mỹ) đến Đà Nẵng.
Khu trục hạm USS Chung-Hoon của Hải quân Mỹ mới cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) vào ngày hôm qua.
 Khu trục hạm USS Chung-Hoon của Hải quân Mỹ mới cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) vào ngày hôm qua.

Điểm mặt các tàu sân bay “khủng” nhất châu Á

(Kiến Thức) - Mặc dù đi sau Nga, Mỹ và Tây Âu, nhưng chỉ trong 20-30 năm trở lại đây, các nước châu Á đã có lực lượng tàu sân bay đông đảo, 6 chiếc.

Hiện nay, một số lực lượng hải quân các nước châu Á ngày càng có thêm nhiều tàu sân bay hơn. Mà điển hình nhất chính là Hải quân Ấn Độ, nếu tính tổng nước này đang có 3 tàu sân bay, nhiều nhất châu Á và đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ (10 chiếc). Tuy nhiên, xét thực tế thì chỉ có một chiếc đang chính thức hoạt động, INS Viraat (trong ảnh).
 Hiện nay, một số lực lượng hải quân các nước châu Á ngày càng có thêm nhiều tàu sân bay hơn. Mà điển hình nhất chính là Hải quân Ấn Độ, nếu tính tổng nước này đang có 3 tàu sân bay, nhiều nhất châu Á và đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ (10 chiếc). Tuy nhiên, xét thực tế thì chỉ có một chiếc đang chính thức hoạt động, INS Viraat (trong ảnh).
INS Viraat được đóng ở Anh vào năm 1953, tới năm 1987 thì Ấn Độ mua lại. Kể từ khi đưa vào hoạt động tới nay, nó đã trải qua 5 lần đại tu, bảo dưỡng, nâng cấp lớn để tiếp tục kéo dài thời gian hoạt động tới tận năm 2020.
 INS Viraat được đóng ở Anh vào năm 1953, tới năm 1987 thì Ấn Độ mua lại. Kể từ khi đưa vào hoạt động tới nay, nó đã trải qua 5 lần đại tu, bảo dưỡng, nâng cấp lớn để tiếp tục kéo dài thời gian hoạt động tới tận năm 2020.

Đọc nhiều nhất

Tin mới