Viêm màng não nguy kịch ở người bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp

Viêm màng não trên nền đái tháo đường thường tiến triển nhanh đến nhiễm trùng huyết, tổn thương thần kinh không hồi phục hoặc tử vong.

Các bác sĩ tại Khoa Điều trị tích cực – Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp viêm màng não mủ trên nền nhiều bệnh lý mạn tính nguy hiểm đái tháo đường typ 2, tăng huyết áp và rối loạn lipid máu.

Ca bệnh một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và phối hợp điều trị đa chuyên khoa.

Bệnh nhân B.Q.T (56 tuổi, Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục (39–40°C), đau đầu dữ dội, lơ mơ và có dấu hiệu gáy cứng. Trước đó, bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường typ 2 đã điều trị 7 năm, kèm tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu.

36-viem-mang-nao-1987-62c0-large-45d54cbcaf-1201x800.jpg
Viêm màng não - Ảnh minh họa BVCC

Tại thời điểm vào Khoa Cấp cứu – cơ sở Thái Thịnh, bệnh nhân lơ mơ (GCS 10 điểm), đường huyết tăng cao (14.7 mmol/L), có biểu hiện gáy cứng và dấu hiệu nhiễm trùng huyết, nghi ngờ viêm màng não. Ngay lập tức, bệnh nhân được đặt nội khí quản, dùng kháng sinh mạnh đường tĩnh mạch và chuyển đến Khoa Điều trị tích cực – cơ sở Tứ Hiệp.

Tại Khoa Điều trị tích cực, bệnh nhân được xác định chẩn đoán: Viêm màng não mủ – chưa loại trừ đột quỵ não; Theo dõi áp xe gan – chưa loại trừ u gan; Kèm theo: Đái tháo đường typ 2, tăng huyết áp, suy tim, rối loạn lipid máu.

Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh liều cao theo phác đồ viêm màng não (Meropenem + Vancomycin), dexamethason, manitol giảm phù não, chống huyết khối, đồng thời kiểm soát chặt chẽ đường huyết và huyết áp.

Hình ảnh cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có phù não lan tỏa, nhiều khối giảm âm ở gan nghi áp xe hoặc u, trong khi cấy máu, cấy nước tiểu âm tính.

na-1-280x280-6398.png

Mặc dù nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, an thần, nhưng nhờ chẩn đoán nhanh – xử trí kịp thời, chỉ sau 3 ngày, bệnh nhân giảm sốt, ý thức cải thiện dần.

Mấy ngày sau bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn (GCS 15 điểm), tự thở HFNC, không còn sốt, huyết động ổn định. Dự kiến bệnh nhân sẽ tiếp tục điều trị nội khoa tích cực và theo dõi hình ảnh gan trong thời gian tới.

Trường hợp trên là một minh chứng điển hình cho việc viêm màng não có thể khởi phát nhanh và nguy hiểm hơn ở những người có bệnh nền mạn tính, đặc biệt là đái tháo đường và tăng huyết áp.

“Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, viêm màng não trên nền đái tháo đường có thể tiến triển nhanh đến nhiễm trùng huyết, tổn thương thần kinh không hồi phục hoặc tử vong.

May mắn là bệnh nhân đã được chẩn đoán và chuyển tuyến kịp thời”, ThS.BS. Nguyễn Đăng Quân, Bệnh viện Nội tiết Trung ương chia sẻ.

1 tuần tiếp nhận 7 người viêm màng não

Viêm màng não là căn bệnh nguy hiểm ở mọi lứa tuổi do nhiều tác nhân như virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng... gây ra.

Từ đầu năm đến nay, khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn (BVĐK) đã tiếp nhận và điều trị cho gần 40 bệnh nhân mắc viêm màng não. Đặc biệt gần đây, trong những ngày nắng nóng lượng bệnh nhân nhập viện do viêm não, viêm màng não tăng cao.

Chỉ trong 7 ngày trở lại đây, khoa Truyền nhiễm tiếp nhận và điều trị cho 7 bệnh nhân mắc viêm màng não. Hầu hết các bệnh nhân đều có các triệu chứng sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cổ cứng, táo bón hoặc tiêu chảy…

Tai chảy dịch kéo dài không ngờ rò dịch não tủy

Thoát vị não - màng não là tình trạng cả tổ chức não, màng não và dịch não tủy thoát ra ngoài khỏi khoang sọ, có thể vào hốc mũi hoặc vào tai.

Ngày 24/6, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho một trường hợp rò não tủy qua tai, triệu chứng khó nhận biết nhưng biến chứng nghiêm trọng.

Bệnh nhi Phạm Đinh D., 9 tuổi (Bạch Thông, Bắc Kạn) nhập viện trong tình trạng chảy dịch trong liên tục qua ống tai ngoài bên trái và không có biểu hiện đau đầu hay sốt, không chóng mặt, không liệt mặt.

Dịch não mô cầu lan rộng, trẻ hoá, phòng ngừa thế nào?

Trong bối cảnh dịch bệnh có xu hướng gia tăng như hiện nay, bác sĩ cảnh báo đã đến lúc cần một chiến lược “bảo vệ rộng” để phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này.

Diễn biến nhanh, nguy cơ tử vong cao

Não mô cầu (Neisseria meningitidis) là một trong những tác nhân vi khuẩn nguy hiểm hàng đầu gây bệnh viêm màng não. Bệnh do não mô cầu xâm lấn (IMD) cũng có thể diễn tiến thành nhiễm trùng huyết (< 15%), sốc nhiễm trùng do não mô cầu (20%) hay viêm phổi (5-20%) hoặc các thể bệnh khác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới