Vì sao Nga “hạ cấp” ICBM Triều Tiên xuống tên lửa tầm trung?

(Kiến Thức) - CHDCND Triều Tiên chắc chắn đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào ngày 4/7/2017, vậy tại sao Nga lại phủ nhận điều đó?

Mỹ , Nhật Bản, Hàn Quốc và cả CHDCND Triều Tiên đều nói rằng Bình Nhưỡng đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang tên Hwasong-14.
Vi sao Nga "ha cap" ICBM Trieu Tien xuong ten lua tam trung?
Hình ảnh tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên rời bệ phóng. Ảnh ghép: The Sun
Một nguồn tin chính phủ Mỹ khẳng định với The Diplomat rằng tầm với của tên lửa Hwasong-14 vào khoảng từ 7.500 đến 9.500 km. Nếu đạt tầm bắn 9.500 km, tên lửa Hwasong-14 có thể đánh phá các thành phố lớn trên bờ biển phía tây nước Mỹ - bao gồm Seattle, San Francisco và Los Angeles. Xét theo mọi tiêu chí, tên lửa mới Hwasong-14 của Triều Tiên đủ tiêu chuẩn dán nhãn ICBM.
Tuy nhiên, phía Nga lại coi Hwasong-14 là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) là tên lửa đạn đạo tầm trung, khi ngăn cản Hội đồng Bảo an LHQ lên án Triều Tiên thử tên lửa ICBM.
Vậy có cơ sở nào để nói rằng tên lửa Hwasong-14 chính là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)?
Tên lửa Hwasong-14 được phóng ngày 4/7 đã bay xa 935 km, lên tới độ cao hơn 2.800 km và thời gian bay 37 phút. Tên lửa đó, nếu bay ở quỹ đạo tối ưu, sẽ dễ dàng vượt qua khoảng cách 5.500 km mà cả Mỹ lẫn Nga đều sử dụng để xác định một tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Tuy nhiên, người Nga vẫn cho rằng Triều Tiên không có bất kỳ một ICBM nào. Theo các đánh giá tình báo của Nga vào ngày 4/7 do hãng thông tấn TASS của Nga công bố, tên lửa Hwasong-14 được cho là bay xa 510 km, lên tới độ cao 535 km và có thời gian bay là 14 phút.
Chính vì vậy mà Hwasong-14 chỉ tương đương với tên lửa đạn đạo tầm trung Pukkuksong-1 phóng từ tàu ngầm (SLBM) hoặc tên lửa đạn đạo tầm trung Pukkuksong-2  phóng từ mặt đất (MRBM).
Có một vài khả năng để giải thích điều này.
Khả năng thứ nhất, tên lửa Hwasong-14 có hai tầng và rất có thể hệ thống cảnh báo sớm của Nga mới chỉ phát hiện được tầng đầu tiên của tên lửa. Một nguồn tin của chính phủ Mỹ đã khẳng định với The Diplomat rằng tầng đầu tiên của tên lửa Hwasong-14 có thể leo tới độ cao tối đa 585 km, một con số tương đối sát với con số mà tình báo Nga đã phát hiện. Nếu quả đúng là như vậy, thì hệ thống cảnh báo sớm của Nga đã bỏ lỡ giai đoạn thứ hai của Hwasong-14. Điều này bộc lộ nhược điểm chết người trong hệ thống cảnh báo sớm và các trạm radar phòng không của Nga.
Còn một khả năng khác không hề liên quan đến nhược điểm trong hệ thống cảnh báo sớm của Nga hoặc đánh giá tình báo. Đây có thể là trò chơi chính trị và ngoại giao. Nga có thể cố tình trì hoãn hoạt động tại Hội đồng Bảo an LHQ trong ngày 4 tháng 7. Điều này có thể vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do đối chọi với Mỹ và giúp Triều Tiên tránh bị HĐBA LHQ lên án.
Dường như, phía Nga chưa thuyết phục được thế giới rằng Triều Tiên đã không thực hiện thành công vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên vào ngày 4 tháng 7 năm 2017.

Hàn Quốc có vũ khí "đặc trị" tên lửa Triều Tiên

(Kiến Thức) - Hàn Quốc có hệ thống vũ khí mới chống tên lửa Triều Tiên và đó là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Cheolmae-2.

Ngày 18/6, Hàn Quốc tuyên bố rằng hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Cheolmae-2 (M-SAM) đã sẵn sàng đi vào sản xuất hàng loạt. Trong cuộc thử nghiệm gần đây, hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Cheolmae-2 đã tiêu diệt 5 tên lửa đạn đạo mục tiêu, theo báo Chosun (Chosun Ilbo).
Han Quoc co he thong vu khi moi chong ten lua Trieu Tien
Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Cheolmae-2 của Hàn Quốc. Ảnh: GlobalSecurity.org 

Tên lửa Triều Tiên đẩy Nga-Trung đối đầu với Mỹ

(Kiến Thức) - Việc Triều Tiên thử tên lửa đang dẫn đến khủng hoảng nghiêm trọng ở Đông Bắc Á và đẩy Nga-Trung đối đầu với Mỹ trong việc đối phó với Bình Nhưỡng.

Chính quyền Mỹ không loại trừ biện pháp quân sự để giải quyết mối đe dọa của tên lửa Triều Tiên. Tuy nhiên, điều này đang bị Nga và Trung Quốc phản đối mạnh mẽ. Moscow và Bắc Kinh đã hợp lực chống lại Washington để đạt được một mục tiêu chung: làm suy yếu sự hiện diện của quân đội Mỹ ngay trước ngưỡng cửa của họ.
Ten lua Trieu Tien day Nga-Trung doi dau voi My
Tên lửa Triều Tiên đẩy Nga-Trung vào thế đối đầu với Mỹ. Ảnh: Military Times 

10 bức ảnh hiếm trong Chiến tranh Thế giới thứ hai

(Kiến Thức) - Dưới đây là một số bức ảnh hiếm trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai được ghi lại.

10 buc anh hiem trong Chien tranh The gioi thu hai
Hai lính Mỹ đứng nhìn đống đổ nát xung quanh Nhà thờ  Köln (Cologne) ở Đức năm 1945, trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ảnh: VT.

10 buc anh hiem trong Chien tranh The gioi thu hai-Hinh-2
 Binh sĩ Mỹ băng qua sông Rhine ở Oberwesel, Đức, ngày 26/3/1945. Ảnh: VT.

10 buc anh hiem trong Chien tranh The gioi thu hai-Hinh-3
Nhà ga tàu điện ngầm Aldwych trở thành nơi trú ẩn cho người dân London (Anh) tránh những đợt không kích. Ảnh chụp ngày 5/10/1940. Ảnh: VT.

10 buc anh hiem trong Chien tranh The gioi thu hai-Hinh-4
 Lính Thủy quân lục chiến Mỹ trong trận đánh Cape Gloucester hồi Thế chiến II ngày 26/12/1943. Ảnh: VT.

10 buc anh hiem trong Chien tranh The gioi thu hai-Hinh-5
 Thủy thủ đoàn trên một tàu sân bay của Hải quân Mỹ tắm tại một đầm phá ở Quần đảo Marshall, vài ngày sau khi vây hãm và “chinh phục” đảo Roi trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ảnh được công bố ngày 18/4/1944. Ảnh: VT.

10 buc anh hiem trong Chien tranh The gioi thu hai-Hinh-6
 Cô gái Pháp vẫy cờ chào mừng các lực lượng giải phóng thủ đô Paris khi họ diễu hành qua nhà thờ Đức Bà Paris ngày 26/8/1944. Ảnh: VT.

10 buc anh hiem trong Chien tranh The gioi thu hai-Hinh-7
 Một đám cưới vẫn diễn ra tại nhà thờ bị hư hại trong vụ oanh kích ở London (Anh) hôm 14/9/1940. Ảnh: VT.

10 buc anh hiem trong Chien tranh The gioi thu hai-Hinh-8
Một binh sĩ Mỹ, người đã bị mất cánh tay phải trong chiến tranh, đứng trước tượng đài Lincoln ở thủ đô Washington trong Ngày Tưởng niệm Liệt sĩ ở Mỹ. Ảnh: VT.

10 buc anh hiem trong Chien tranh The gioi thu hai-Hinh-9
Các nữ công nhân lau phần mũi của máy bay ném bom Douglas “Havoc” A-20. Ảnh: VT.

10 buc anh hiem trong Chien tranh The gioi thu hai-Hinh-10
Lính Mỹ Raymond L. Hubert đến từ Detroit, Michigan, ngồi rũ cát khỏi giày trên chiến trường ở Saipan. Theo Wikipedia, trận Saipan thuộc mặt trận Chiến tranh Thái Bình Dương của Chiến tranh Thế giới thứ hai, diễn ra trên đảo Saipan thuộc quần đảo Mariana ngày 15/6/1944 – 9/7/1944. Ảnh: VT.

Đọc nhiều nhất

Tin mới