Vì sao máy bay F-35 có biệt danh “tia chớp”?

Việc đặt biệt danh cho F-35 là Lightning II (tia chớp) nhằm tôn vinh chiến tích của 2 mẫu tiêm kích huyền thoại P-38 và Lightning.

Năm 2006, chiếc F-35 đầu tiên đã xuất xưởng tại một nhà máy an ninh nghiêm ngặt tại Fort Worth, Texas, tuy nhiên nó vẫn chưa thể tham gia chiến đấu. “Spitfire II”, “Black Mamba” và “Cyclone” là một vài trong số những cái tên được đặt cho mẫu tiêm kích nghìn tỷ USD này.
Máy bay chiến đấu đăt tiền F-35.
 Máy bay chiến đấu đăt tiền F-35.
Tháng 7/2006, hãng Lockheed, cùng với Không quân Mỹ, đã công bố mẫu tiêm kích F-35 với tên gọi “Lightning II”, nhằm tôn vinh chiến tích trong quá khứ của hai chiếc phi cơ vĩ đại là Lockheed P-38 Lightning, huyền thoại của Chiến tranh Thế giới thứ 2, và The Lightning của Anh.
Theo Lockheed, chiếc P-38 “đã bắn hạ nhiều máy bay Nhật hơn bất kỳ phi cơ nào và với vai trò máy bay thám sát, nó đã mang về 90% tự liệu ảnh trên không trên bầu trời Châu Âu”.
P-38 có thể đạt tốc độ 667km/h ở trần bay 7.620m, nó được trang bị một pháo 20m; 4 súng máy 12,7mm và khả năng mang theo gần 1 tấn bom.
 P-38 có thể đạt tốc độ 667km/h ở trần bay 7.620m, nó được trang bị một pháo 20m; 4 súng máy 12,7mm và khả năng mang theo gần 1 tấn bom.
Khoảng 10.000 chiếc P-38 được chế tạo trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, thực hiện hơn 130.000 nhiệm vụ trên khắp thế giới.
Máy bay The Lightning, do công ty English Electric (nay là BAE Systems) phát triển vào giữa những năm 1950 cho Không quân Hoàng gia Anh. Đây cũng là máy bay tiêm kích duy nhất của Anh đạt được vận tốc Mach 2. Phi công của Không quân Hoàng gia (RAF) miêu tả loại máy bay này như "bị thắng yên lên một quả đạn tên lửa".
Cựu Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, ông Michael Moseley, phát biểu trong lễ đặt tên của máy bay rằng: “Chiếc phi cơ này đại diện cho thành quả của những bài học của hơn một trăm năm bay lượng và chiến đấu. Chúng tôi rất vui khi đón nó vào kho vũ khí của quân đội Mỹ”.
Hiện tại, có ba phiên bản của phi cơ chiến đấu F-35. Phiên bản đầu tiên được cho là có thể đưa vào chiến đấu vào giữa năm 2015. Tuy nhiên dự án đang gặp phải chậm trễ cũng như vượt kinh phí sản xuất và trước đây lần xuất hiện đầu tiên của phi cơ đã bị lùi lại vài lần.

Mỹ bắt đầu sửa lỗi động cơ tiêm kích F-35

(Kiến Thức) - Công ty Pratt & Whitney sẽ sửa chữa qui mô lớn động cơ phản lực trên máy bay F-35 vào cuối tháng 10 năm nay.

Tạp chí Airrecognition đưa tin, công ty sản xuất động cơ Pratt & Whitney và Lầu Năm Góc dự kiến sẽ sửa chữa qui mô lớn các động cơ phản lực được trang bị trên những chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 vào cuối tháng 10 năm nay.
Được biết, các kỹ sư của Pratt & Whitney đã tìm ra giải pháp khắc phục được lỗi trên động cơ F-135, nguyên chính dẫn tới sự cố động cơ của một chiếc F-35 bốc cháy trong quá trình thử nghiệm vào tháng 6. Tai nạn trên đã khiến quá trình chuyển giao những chiếc F-35B cho lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ bị trì hoãn trong một thời gian dài.

Nhật Bản trưng bày mô hình tiêm kích F-35

(Kiến Thức) - Trong cuộc diễu binh hôm 26/10, Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản đã trưng bày mô hình kích thước thật máy bay tàng hình F-35.

Việc mô hình F-35 xuất hiện trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) cho thấy quyết tâm mua sắm F-35 của nước này nhằm đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Trong ảnh, Thủ tướng Shinzo Abe xuất hiện bên cạnh mô hình kích thước thật F-35.
 Việc mô hình F-35 xuất hiện trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) cho thấy quyết tâm mua sắm F-35 của nước này nhằm đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Trong ảnh, Thủ tướng Shinzo Abe xuất hiện bên cạnh mô hình kích thước thật F-35.

“Mổ” tên lửa cực nhỏ, bắn siêu xa dành cho F-35

(Kiến Thức) - Chỉ nặng 80kg nhưng tên lửa SPEAR 3 do MBDA phát triển cho F-35 lại có khả năng tấn công mục tiêu cách xa hơn 100km.

Theo Tạp chí Navyrecognition, công ty quốc phòng MBDA lần đầu tiên trưng bày mẫu tên lửa tấn công đa năng thế hệ mới SPEAR 3 tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2014.
SPEAR 3 là một trong những ứng cử viên của MBDA tham gia vào chương trình phát triển vũ khí tấn công thế hệ mới của Quân đội Hoàng gia Anh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới