Vật thể lạ di chuyển siêu tốc, "du ngoạn" ở Hệ Mặt trời

(Kiến Thức) - Vật thể lạ chưa xác định được danh tính trôi dạt vào trong Hệ Mặt trời gây ngạc nhiên cho giới thiên văn học.

Ralf Kotulla, nhà thiên văn thuộc  ĐH Wisconsin-Madison cùng với các đồng nghiệp từ UCLA và Đài quan sát Thiên văn Quang học Quốc gia (NOAO) sử dụng Kính thiên văn WIYN dài 3,5m trên Kitt Peak, Arizona quan sát và phát hiện một vật thể lạ xâm nhập vào Hệ Mặt trời.

Vat the la di chuyen sieu toc, "du ngoan" o He Mat troi
 Nguồn ảnh: Phys.

Vật thể bí ẩn này được các nhà khoa học đặt tên II / 2017 U1, có kích thước 180 mét x 30 mét. Hình dạng đối tượng này giống như một điếu thuốc, thuôn dài, mập, và được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 19/10/2017 bởi các nhà thiên văn học thuộc Đại học Hawaii.  Kể từ đó, các nhà thiên văn học quốc tế tiếp tục quan sát vật thể này.

Theo quan sát vật thể di chuyển với tốc độ siêu tốc hơn 64.000 km/h cùng quỹ đạo chệch choạng bất thường cùng với kích thước nhỏ trên nền sao nên thiết bị chỉ quan sát nó như một điểm mờ di chuyển và chưa có đủ căn cứ để xem nó là tiểu hành tinh hay sao chổi.

Hiện các nhà nghiên cứu chỉ biết vật thể này có nguồn gốc từ ngoài Hệ mặt trời.

Xem thêm video: TOP 5 thiên thạch lớn nhất từng rơi xuống Trái Đất- Nguồn video: Bí Ẩn Kinh Hoàng.

Quỹ đạo ngược của tiểu hành tinh Bee Zed gây sửng sốt

(Kiến Thức) - Phát hiện mới cho thấy tiểu hành tinh Bee Zed có quỹ đạo ngược đặc thù khi quay quanh Mặt trời.

Trước giờ, tiểu hành tinh năm 2015 BZ509, còn được gọi là tiểu hành tinh Bee-Zed được biết đến phải mất 12 năm để tạo ra một quỹ đạo hoàn chỉnh quanh Mặt trời. 
Tuy nhiên, mới đây, nhà khoa học Helena Morais, giáo sư tại Viện Khoa học Địa chất của Đại học São Paulo (IGCE-UNESP) vừa công bố rằng tiểu hành tinh Bee Zed có quỹ đạo ngược hoàn toàn các tiểu hành tinh, hành tinh khác trong vũ trụ.

Trái đất ra sao khi thiên thạch to bằng 40 sân bóng bay qua?

Chủ tịch hội Thiên văn học trẻ Việt Nam cho biết vì cách Trái đất khoảng 7 triệu km nên khi thiên thạch khổng lồ bay qua không ảnh hưởng gì đến Trái đất.

Liên quan đến vụ việc thiên thạch khổng lồ to bằng 40 sân bóng vừa bay ngang Trái đất, nhiều người lo ngại, liệu điều này có ảnh hưởng xấu gì tới Trái đất hay không?

Thêm bí ẩn về ‘hệ Mặt trời thứ hai’ được giải mã

Các nhà thiên văn học vừa khám phá thêm một điều bí mật về Trappist-1, hệ thống hành tinh được xem là hệ Mặt trời thứ hai trong vũ trụ.

Trappist-1 bao gồm 7 hành tinh có kích cỡ tương đồng với Trái đất. Qua quan sát quỹ đạo của hành tinh Trappist-1h nằm ở vị trí xa nhất, nhóm nghiên cứu của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện hành tinh này mất 19 ngày để quay một vòng quanh ngôi sao chủ yếu ớt của nó.
Them bi an ve ‘he Mat troi thu hai’ duoc giai ma
7 hành tinh thuộc Trappist-1. 
Phát hiện mới này gợi ý về khả năng Trappist-1h quá lạnh lẽo để tồn tại sự sống như chúng ta vẫn trông đợi. Mặt khác, nó cũng củng cố giả thuyết 7 hành tinh trong Trappist-1 đều quay quanh sao chủ trong một liên kết trọng lực chặt chẽ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới