Tỷ phú Hoàng Kiều có được nhận nuôi 23 con của Phi Nhung?

Trường hợp ca sĩ Phi Nhung mất nhưng quỹ nuôi dạy các cháu bé không còn thì phải đưa các cháu bé về cơ sở công lập để các cháu được chăm sóc, hỗ trợ.

Sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19, ca sĩ Trizzie Phương Trinh, bạn thân thiết của ca sĩ Phi Nhung cho biết, việc chăm sóc các nhóm trẻ em mồ côi, con nuôi ca sĩ Phi Nhung sẽ được Trizzie Phương Trinh nuôi dưỡng và sử dụng nguồn tiền từ quyên góp từ thiện từ cố nghệ sĩ.
Ngoài ra, tỷ phú Hoàng Kiều cũng lên tiếng nhận nuôi 23 người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Thậm chí, vị tỷ phú này còn muốn đưa 23 người con này qua Mỹ để chăm sóc.
Ty phu Hoang Kieu co duoc nhan nuoi 23 con cua Phi Nhung?
 Em Quỳnh Trang đại diện 22 em đến dự lễ cầu siêu cho mẹ nuôi Phi Nhung và nói lời cảm tạ.
Liên quan đến vấn đề nhận nuôi này, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) khẳng định, tất cả trẻ em mồ côi đều sẽ được chăm sóc, quan tâm, không em nào bị bỏ lại phía sau.
Về số phận của 23 trẻ em được cố ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi, thông tin trên báo Dân Việt, ông Nam cho rằng: "Dư luận không cần quá lo lắng. Luật Trẻ em đã quy định rất cụ thể về vấn đề chăm sóc trẻ mồ côi. Có khó khăn gì địa phương, cá nhân nuôi dưỡng có thể liên hệ với địa phương, cơ quan chăm sóc Bảo vệ trẻ em hoặc Cục trẻ em để được hướng dẫn".
Theo đó, ông Nam cho rằng có 2 phương án cho việc nuôi dạy, chăm sóc các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung.
Thứ nhất, ưu tiên xem xét việc nuôi dạy trẻ tại các cơ sở mà cố ca sĩ đã nhận nuôi dưỡng, bảo trợ. Nếu các cơ sở này có đủ điều kiện thì vẫn giao các cơ sở này chăm sóc nuôi dưỡng. Nếu cơ sở đó không đủ điều kiện chăm sóc các cháu bé, địa phương phải chuyển các cháu về cơ sở công lập để nuôi dạy.
Thứ hai, trường hợp ca sĩ Phi Nhung nhận đỡ đầu, chăm sóc và gửi ở một số nơi khác, có hỗ trợ chi phí hàng tháng tiền ăn ở, chi phí sinh hoạt thì khi ca sĩ mất, các quỹ hoặc nguồn tiền nuôi dạy các cháu bé nếu còn hoặc có người khác đảm nhiệm, thì vẫn hoạt động bình thường.
Trong trường hợp ca sĩ Phi Nhung mất nhưng quỹ này không còn, phải đưa các cháu bé về cơ sở công lập để các cháu được chăm sóc, hỗ trợ.
Hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật như thông tư, nghị định và luật đều có quy định cụ thể trách nhiệm, địa phương phải hướng dẫn cho các cá nhân, tổ chức thực hiện đúng, đủ các quy định, đồng thời nếu có khó khăn, vướng mắc thì cùng giải quyết, chăm sóc trẻ mồ côi.
"Các tình huống nuôi dạy trẻ đều đã được cụ thể hóa trong quy định pháp luật. Đảm bảo không có yếu tố bất ngờ và phải làm sao để yên ổn tâm lý cho các trẻ nhỏ. Trước đây, chúng ta đã từng giải quyết nơi ăn chốn ở của những em bé tại những cơ sở công lập, tư thục bị giải thể, đình chỉ" - ông Nam cho hay.
Trả lời báo chí, đại diện Sở LĐTBXH TP.HCM cũng cho biết, hiện nay, phía đại diện của ca sĩ Phi Nhung vẫn cử người chăm sóc, còn trường hợp phát sinh, địa phương nơi có các em sẽ phải hỗ trợ.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Xem clip Phi Nhung hát trên giường bệnh trước khi mất.

Nguồn: Facebook

Nghi chồng sát hại vợ, đốt xác tại nhà vệ sinh ở Thái Nguyên

Khi đang trực bán xăng tại cửa hàng, một nữ nhân viên cây xăng nghi bị chồng cũ sát hại, lôi vào nhà vệ sinh và tẩm xăng đốt. Nghi phạm bị thương nặng, hiện đang cấp cứu.

Trưa ngày 29/9, thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra một vụ nghi án chồng giết vợ, đốt xác trong nhà vệ sinh tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ (Thái Nguyên).
Nghi chong sat hai vo, dot xac tai nha ve sinh o Thai Nguyen
Nơi xảy ra vụ việc. 

Người dân đã tiêm vaccine được đi máy bay, tàu hỏa

Nếu chưa tiêm vaccine Covid-19, người dân muốn di chuyển bằng đường hàng không, đường sắt phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Sáng 29/9, Bộ GTVT cho biết Bộ Y tế vừa có văn bản góp ý Dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách tại địa phương nới lỏng biện pháp chống dịch Covid-19.

Với hành khách đi tàu hỏa, máy bay, tàu biển (trừ tuyến từ bờ ra đảo và ngược lại), Bộ Y tế yêu cầu tuân thủ 5K và phải xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Nhức mắt với hàng cây bị "gông cùm" ở Hà Nội

Nhiều người dân dọc con đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) bức xúc với hàng cây đang độ sinh trưởng mạnh nhưng bị "gông cùm" bởi những vòng sắt, giá chống đỡ cây chưa được tháo bỏ.

Nhuc mat voi hang cay bi

Sau khi Hà Nội chặt hạ 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng để giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công con đường, đến cuối năm 2017 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội đã tiến hành trồng cây thay thế. 

Nhuc mat voi hang cay bi
 Để bảo vệ cây trồng mới, tránh bị xiêu vẹo, lật đổ... đơn vị quản lý đã tiến hành lắp khung sắt, giá đỡ cho cây.

Đọc nhiều nhất

Tin mới