Đối ngoại của Quốc hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai ngày càng bài bản, toàn diện, với khối lượng công việc lớn và đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai ngày càng bài bản, toàn diện, với khối lượng công việc lớn và đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Cử tri Thanh tra Chính phủ thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao...được thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Cử tri Ban Nội chính Trung ương nhất trí giới thiệu ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XV Quản Minh Cường được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa XVI.
Hội nghị thông qua danh sách gồm 122 ứng cử viên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI.
Cử tri cơ quan Thành ủy Hà Nội thống nhất giới thiệu Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Bà Bùi Thị Minh Hoài cùng 4 người khác được cử tri nơi công tác nhất trí giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ban Chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN, Chính phủ nước CHXHCN, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.
Các đại biểu đã thống nhất giới thiệu 145 nhân sự ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.
Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu diễn văn của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
Quốc hội ngày càng thể hiện vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng...
Báo Tri thức và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Sáng 4/1,Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Quốc hội quyết nghị về điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025 đã tạo ra dấu ấn đối với cử tri cả nước.
Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 14 Luật và 1 Pháp lệnh vừa được thông qua.
Quốc hội yêu cầu khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm.