Bí ẩn 'bút chì màu' thời Đồ đá tìm thấy ở Crimea
Các nhà khoa học phát hiện những "bút chì màu" thời Đồ đá ở Crimea có thể được người Neanderthal sử dụng chúng để vẽ hoặc đánh dấu biểu tượng.
Các nhà khoa học phát hiện những "bút chì màu" thời Đồ đá ở Crimea có thể được người Neanderthal sử dụng chúng để vẽ hoặc đánh dấu biểu tượng.
Một nghiên cứu mới cho thấy sự khác biệt về tế bào hồng cầu với người hiện đại có thể đã "đẩy nhanh sự tuyệt chủng" của người Neanderthal.
Theo nghiên cứu mới, người Neanderthal không phải là loài "siêu ăn thịt". Phân tích mới cho thấy chế độ ăn của họ bao gồm cả những loại thực phẩm khác.
Người Neanderthal làm đồ trang sức từ móng vuốt đại bàng cách đây 130.000 năm, các chuyên gia khảo cổ học tiết lộ.
Nghiên cứu di truyền học mới đây cho thấy người Neanderthal đến lục địa Australia vào khoảng 50.000 năm trước thay vì 65.000 năm như suy đoán trước đây.
Nhóm nghiên cứu quốc tế xác định bằng chứng sớm nhất về sự giao phối giữa người Neanderthal và người hiện đại trong bộ hài cốt trẻ em 140.000 tuổi ở Israel.
Những mũi đá nhỏ được tìm thấy ở Uzbekistan có thể đầu mũi tên lâu đời nhất thế giới. Với niên đại khoảng 80.000 tuổi, chúng có thể do người Neanderthal tạo ra.
Các nhà khảo cổ học ở Ba Lan đã khai quật được một xưởng chế tác công cụ tiên tiến khoảng 70.000 tuổi của người Neanderthal ở Thung lũng sông Zwoleńka.
Một gene gọi là ASDL, khác biệt giữa người hiện đại và người Neanderthal tuyệt chủng. Phát hiện này có thể làm sáng tỏ lý do tại sao người Neanderthal biến mất.
Các nhà khoa học từ lâu cho rằng, người Neanderthal rất thích ăn thịt. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy họ có chế độ ăn phức tạp, bao gồm cả thực vật.
Một loạt dấu chân 78.000 năm tuổi của người Neanderthal ở Bồ Đào Nha cho thấy 1 người lớn và 2 trẻ em có thể đã đi săn để kiếm thức ăn.
Nghiên cứu mới hé lộ người Neanderthal có thể đã vận hành "nhà máy mỡ" tinh vi ở vùng đất ngày nay là lãnh thổ Đức cách đây 125.000 năm.
Theo nghiên cứu mới, người Neanderthal có thể đã sử dụng những xa lộ di cư để di chuyển từ Đông Âu đến vùng xa xôi của Siberia trong khoảng 2.000 năm.
13 vỏ sò biển cổ đại được phát hiện hé lộ bí ẩn tổ tiên thời đồ đá. Họ đã biết làm đẹp, tạo mặt dây chuyền cách đây tới 30.000 năm.