Đề nghị điều tra, làm rõ vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ điểm môn Toán bất thường tại Tuyên Quang.

Sáng 14/7, tại phiên họp thứ 4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đã trình bày báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 6.

202607140901027083-z8040096006056-e99e7c9c972aed8d402946c78d54611f.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga.

Bà Lê Thị Nga cho biết, cử tri và Nhân dân quan tâm vụ việc bất thường về kết quả môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Tuyên Quang; về việc xử lý sai phạm liên quan đến xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Cử tri và Nhân dân lo ngại trước tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm và thuốc giả; tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm; tình hình bệnh sốt xuất huyết gia tăng; nhiều vụ đuối nước trẻ em tiếp tục xảy ra.

Tình hình diễn biến cực đoan của thời tiết gây cháy rừng, lũ quét, sạt lở ở miền núi phía Bắc, sạt lở bờ sông một số tỉnh phía Nam; các vụ cháy xảy ra tại khu đô thị; liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến phương tiện vận tải thủy chở khách du lịch tại nhiều địa phương… cũng là vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm.

“Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương điều tra, làm rõ vụ việc điểm thi môn Toán bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang”, bà Lê Thị Nga nói.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo và lưu thông hàng hóa, nhất là trên môi trường mạng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, buôn bán, quảng cáo hàng giả, thực phẩm giả, thuốc giả; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát lưu ý việc tăng cường tuyên truyền về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và kịp thời xử lý triệt để các ổ dịch; rà soát các quy định về công tác xuất bản, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động xuất bản; tập trung nguồn lực để xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm minh và thu hồi triệt để số tiền chiếm đoạt của người dân từ các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán “hợp đồng kỳ nghỉ”.

Theo bà Lê Thị Nga, Chính phủ, Thủ tướng cũng cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; về việc chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy; thực hiện tốt công tác rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp…

>> Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nghị quyết 23 và Kết luận 49: Đẩy mạnh vai trò của người Việt ở nước ngoài

Nghị quyết 23 và Kết luận 49: Đẩy mạnh vai trò của người Việt ở nước ngoài

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Kết luận số 49-KL/TW ngày 16/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả đối ngoại đảng trong tình hình mới. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Australia, New Zealand: Từ tin cậy chính trị đến không gian phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Australia, New Zealand: Từ tin cậy chính trị đến không gian phát triển mới

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand không chỉ mang ý nghĩa làm sâu sắc quan hệ với hai Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng ở Nam Thái Bình Dương, mà còn thể hiện rất rõ tư duy đối ngoại mới.