Thân hình nhỏ bé, chỉ nặng 50g nhưng loài vật này có âm thanh cực ồn ào. Thậm chí, nếu so sánh thì âm thanh đó ngang với một con cá nhà táng, vượt xa cả động cơ phản lực.
Liên Xô trước kia và Nga hiện nay luôn chú trọng phát triển các hệ thống tên lửa phòng không và vừa qua; và các hệ thống tên lửa phòng không của Nga vừa qua, đã ngăn chặn các cuộc tập kích bất ngờ bằng UAV của Ukraine.
Dựa trên động cơ do Whittle phát triển, nước Anh đã sản xuất hàng loạt máy bay phản lực Gloster Meteor để chống lại máy bay phản lực Messerschmitt Me 262 của Đức trên bầu trời châu Âu.
Tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân Burevestnik được xem như thứ vũ khí có khả năng “thay đổi cuộc chơi” của người Nga, tuy nhiên để hoàn thiện nó là điều không hề đơn giản.
Kể từ khi Liên Xô tan rã cho tới nay, Moscow không còn sở hữu bất cứ loại tiêm kích một động cơ nào trong biên chế, bất chấp việc tiêm kích F-16 của Mỹ đang ngày một được phổ biến rộng rãi.
Bằng cách sử dụng ảnh hưởng của của mình, Mỹ đã ép Ukraine không được cung cấp cho Bắc Kinh những công nghệ chế tạo động cơ, để lắp lên có máy bay chiến đấu do Trung Quốc sản xuất.
(khoahocdoisong.vn) - Sự ra đời của những phương tiện lai ghép hybrid và các quy định chặt chẽ hơn về ô nhiễm môi trường tác động lên sự thay đổi của ô tô. Nhưng hiện nay trong vận tải đường không, máy bay càng nhiều hơn và cũ hơn, gia tăng thêm sự ô nhiễm môi trường.
Động vật có nhiều khả năng mà đến thời điểm hiện tại loài người không thể học theo được. Tuy nhiên, không ít trong số khả năng đó lại gợi ý cho những phát minh siêu tinh vi.
(Kiến Thức) - Theo Defense World, Văn phòng thiết kế Klimov của Nga, đang phát triển một động cơ mới cho tiêm kích JF-17 của Pakistan, có tên RD-93MA. Động cơ đã bước vào thử nghiệm để xác nhận hiệu suất trong điều kiện bay mô phỏng.
(Kiến Thức) - Nakajima Kikka hay Nakajima J9Y là tiêm kích phản lực độc nhất của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai với thiết kế, khả năng chiến đấu có thể xem là ăn đứt các máy bay của Mỹ hay Liên Xô cùng thời.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 18.04.2020, Bộ trưởng Quốc phòng Iran - Thiếu tướng Amir Hatami - tuyên bố, Quân đội Iran đã tiếp nhận ba loại máy bay không người lái (UAV) phát triển trong nước, sẽ trang bị cho lực lượng Phòng không - Không quân.
(Kiến Thức) - Việc sử dụng động cơ tên lửa sẽ giúp các máy bay vận tải hạ cánh, cất cánh được ở những đường băng cực ngắn ngoài trên hải đảo, tạo lợi thế lớn cho công tác hậu cần của ta.
(Kiến Thức) - Hợp đồng mua mới một loạt các động cơ F-35 của Mỹ có giá 319 triệu USD với số lượng động cơ là 32 bộ, tương đương với khoảng 10 triệu USD mỗi bộ.
(Kiến Thức) - Những chiếc chiến đấu cơ đầu tiên của thế giới được ra đời từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đã thay đổi bộ mặt của không chiến trên khắp thế giới.
(Kiến Thức) - Khi đốt sau, phần lớn các động cơ của tiêm kích Nga đều phụt ra lửa màu xanh trong khi đó ở chiều hướng ngược lại, động cơ phản lực Mỹ lại "rực cháy" với lửa vàng đỏ.
(Kiến Thức) - Từng được ra đời năm 1987, lớp phương tiện bay lai tàu thuỷ độc đáo do Liên Xô thiết kế có tên Lun và được xếp loại là Ekronoplan - thứ mà chỉ duy nhất người Nga sở hữu, toàn thế giới không nước nào có.