Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương mê tín, sợ số 13?

(Kiến Thức) - Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung của Bình Dương cao 20 tầng  nhưng không hiểu vì sao không có tầng thứ 13.

Thực tế thì tầng thứ 13 của tòa nhà không hề biến mất nhưng có thể do "sợ" con số 13 không may mắn (theo quan niệm của người phương Tây) nên ban quản lý tòa nhà này đã thay bằng con số 12B.
Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương cao 20 tầng, vừa được đưa vào sử dụng 2/2014.
Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương cao 20 tầng, vừa được đưa vào sử dụng 2/2014. 
Tại hệ thống thang máy của tòa nhà, các con số hướng dẫn để lên từ tầng 1 đến tầng 20 tuyệt nhiên không có "tầng 13", chỉ có tầng 12A và tầng 12B rồi nhảy sang tầng số 14.
Hệ thống thang máy của Tòa nhà từ tầng 1 đến tầng 20 hoàn toàn không thể hiện tầng mang số 13...
 Hệ thống thang máy của Tòa nhà từ tầng 1 đến tầng 20 hoàn toàn không thể hiện tầng mang số 13...
"Có thể họ (lãnh đạo tòa nhà - PV) ngại con số 13 không may mắn nên lách bằng số 12B. Nếu đúng như thế thì không nên vì đây là cơ quan nhà nước không thể có tâm lý mang tính mê tín dị đoan như thế", một người làm việc ở tòa nhà này băn khoăn.
... mà thay bằng tầng 12B.
... mà thay bằng tầng 12B.
Tòa nhà Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương vừa được đưa vào sử dụng tháng 2/2014 và là một trong những tòa nhà hành chính hiện đại, đẹp nhất Việt Nam.

“Bầu Kiên” yêu cầu tòa làm gì?

(Kiến Thức) - Bị cáo Kiên yêu cầu tòa mời đại diện Phòng Thương mại Công nghiệp VN đến chất vấn vì vị này không chỉ liên quan đến bị cáo mà liên quan đến hàng trăm, hàng nghìn doanh nghiệp…

Ngay sau khi vị đại diện VKS đọc xong bản cáo trạng của các bị báo, chủ tọa phiên tòa hỏi các bị cáo rằng, việc VKS đưa ra cáo trạng có đúng không. Đáp lại câu hỏi của Chủ tọa phiên tòa, đa số các bị cáo đều nói không đúng, trong đó có "bầu Kiên".

Gây rối ở Bình Dương, Hà Tĩnh là “gắp lửa bỏ tay người”

(Kiến Thức) - “Có những kẻ "nội gián" lợi dụng tình hình để gắp lửa bỏ tay người làm rối thêm, làm gia tăng tính căng thẳng phức tạp hiện nay", PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp nhận định.

Vừa qua, để phản đối hành vi Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 (HD981) vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam để tiến hành hoạt động thăm dò dầu khí, nhiều người dân đã xuống đường tuần hành để biểu thị lòng yêu nước, lên tiếng phản đối hành vi phạm pháp của TQ. Tuy nhiên, nhiều hành động quá khích đã diễn ra như vụ hàng chục nghìn công nhân ở KCN Bình Dương gây rối và đập phá các công ty của Trung Quốc, thậm chí cả công ty của Đài Loan, vụ bạo loạn ở Hà Tĩnh... khiến tình hình trở nên phức tạp.
Trao đổi với Kiến Thức về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp, khoa Nhân học, Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP HCM nhận định: Trước diễn biến trên, công điện của Thủ tướng là rất đúng đắn với tình hình hiện nay.

Lật ngửa chiến lược Trung Quốc chiếm Biển Đông từ giàn khoan

(Kiến Thức) - Hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam không phải là sai lầm chiến lược, mà Trung Quốc đã toan tính rất kỹ lưỡng.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (HD981) trái phép trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam là một sai lầm chiến lược. Song, sự thật của dã tâm này là gì? Một số học giả khẳng định: Tất cả các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông trong suốt một thời gian dài không phải là ngẫu nhiên, mà là những tính toán kỹ lưỡng trong một chiến lược tổng thể đầy tham vọng, nhằm “độc chiếm Biển Đông” dưới cái gọi là “yêu sách đường lưỡi bò” của Bắc Kinh.
Hạ đặt giàn khoan mang nhiều thâm ý

Đọc nhiều nhất

Tin mới