Vì sao trẻ khó ăn dặm?

Google News

Tuổi ăn dặm của trẻ sẽ vào khoảng 6 - 8 tháng tùy theo sự phát triển của cân nặng và sự trưởng thành của hệ tiêu hóa.

- Hỏi: Con em sinh non lúc 32 tuần tuổi, cháu nặng 1,7kg, bây giờ 5 tháng rưỡi cháu được 5,5kg. Cháu đã nhú lên 2 răng cửa hàm dưới, nhưng chưa biết lật, ngồi.
 
Em đã tập cho cháu ăn dặm từ lúc 5,5 tháng tuổi bằng bột HiPP pha loãng (1 muỗng canh 70ml nước ấm) nhưng cháu không chịu ăn. Điều này có phải do bắt cháu ăn sớm không? Sự phát triển của trẻ sinh non như vậy có ổn không? Xin bác sĩ tư vấn giúp.

Lê Nhã Trân (TP Vũng Tàu).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
BSCK II Nguyễn Thị Thu Hậu, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM trả lời:
Con bạn sinh ra sớm hơn dự tính khoảng 2 tháng, do đó trong vòng 1 - 2 năm đầu tiên trẻ sẽ phát triển nhanh hơn một trẻ sinh đủ tháng để có thể bắt kịp tăng trưởng.
 
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng ở những tháng sau sinh của trẻ chậm hơn so với yêu cầu.
 
Tuổi ăn dặm của trẻ sẽ vào khoảng 6 - 8 tháng tùy theo sự phát triển của cân nặng và sự trưởng thành của hệ tiêu hóa. Có lẽ bạn cho trẻ ăn hơi sớm, đo đó, bạn có thể đợi khoảng 2 tuần nữa rồi tập cho trẻ ăn lại dần dần.
 
Việc chậm tăng trưởng trong những tháng đầu tiên sẽ ảnh hưởng nhiều đến trẻ sau này, vì vậy, bạn nên cho trẻ đến khám dinh dưỡng sớm để tham vấn chế độ ăn phù hợp.

BH (ghi)
[links()]

Bình luận(0)