Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị bắt giữ

Các nhà điều tra đã bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại dinh thự của ông ngày 15/1 liên quan đến lệnh thiết quân luật khẩn cấp mà ông ban bố hồi tháng 12/2024.

Yonhap đưa tin, theo Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO), lệnh bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã được thực hiện lúc 10h33 sáng 15/1 (giờ địa phương). Một đoàn xe được cho là chở ông Yoon rời khỏi khu dinh thự đến văn phòng CIO ở Gwacheon, phía nam Seoul.
Tong thong Han Quoc Yoon Suk Yeol bi bat giu
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Yonhap.  
Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol cho biết ông quyết định ra trình diện tại văn phòng CIO để tránh nguy cơ đổ máu, đồng thời tuyên bố cuộc điều tra của cơ quan này là "bất hợp pháp".
"Để ngăn chặn sự cố đáng tiếc và bạo lực, tôi quyết định trình diện trước CIO mặc dù tôi tin rằng cuộc điều tra là bất hợp pháp", ông Yoon cho biết trong một đoạn video được ghi lại tại nhà riêng của ông ở Yongsan, trung tâm Seoul.
Trước đó, ngày 31/12, Tòa án quận phía Tây Seoul đã chấp thuận yêu cầu của Văn phòng điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao (CIO) về việc ban hành lệnh bắt giữ ông Yoon với cáo buộc chủ mưu ban hành lệnh thiết quân luật bất thành ngày 3/12, chỉ đạo cuộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực.
Ngày 3/1, CIO cố gắng thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol vì nỗ lực thiết quân luật bất thành của ông hôm 3/12/2024. Tuy nhiên, CIO phải dừng thực thi lệnh bắt sau cuộc đối đầu kéo dài nhiều giờ giữa các điều tra viên và nhân viên an ninh của Tổng thống.
Đội ngũ luật sư của ông Yoon đã bác bỏ lệnh bắt giữ vì cho rằng lệnh này là bất hợp pháp và không có giá trị, lưu ý rằng về mặt kỹ thuật, CIO không được phép điều tra các cáo buộc nổi loạn mà ông Yoon phải đối mặt do sắc lệnh thiết quân luật của ông.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Haiti bị ám sát: Haiti thiết quân luật, bắt đối tượng tình nghi

Nguồn video: VOV

Đang tắm, bé gái 5 tuổi tử vong vì gặp chuyện kinh dị

Khi đang tắm ở một hố khai thác quạng thiếc bỏ hoang, bé gái này được cho là đã bị cá sấu tấn công và tử vong.

Trang Indo Bali News đưa tin, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể của bé gái 5 tuổi, Chaca, ở Bangka, Quần đảo Bangka-Belitung (Indonesia).
"Nạn nhân đã bị cá sấu kéo đi", Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Pangkalpinang cho biết và nói thêm rằng bé gái bị cá sấu tấn công khi đang tắm trong một hố khai thác quặng thiếc bỏ hoang.

Đang bơi, người phụ nữ gặp chuyện kinh hãi

Một người phụ nữ đã bị chuột lang nước tấn công khi đang bơi ở Colombia.

Daily Mail đưa tin, trong đoạn video được quay lại có thể thấy, người phụ nữ giơ ngón tay về phía con chuột lang nước để cảnh báo nó giữ khoảng cách. Tuy nhiên, con vật ngay lập tức nhảy lên lưng cô và dường như cắn vào vùng đầu cô trước khi cô lặn xuống nước. Người phụ nữ hét lên khi bị con chuột lang nước tấn công.

Sự thật kinh ngạc về California có thể bạn chưa biết

Tên của California (Mỹ) bắt nguồn từ một cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất. Đây là một trong số sự thật bất ngờ về bang California có thể bạn chưa biết.

Su that kinh ngac ve California co the ban chua biet
1. Tên của California bắt nguồn từ một cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất. Theo History.com, năm 1510, tác giả người Tây Ban Nha Garci Rodríguez de Montalvo đã viết “Las Sergas de Esplandián” (“Những việc làm của Esplandián”), một cuốn tiểu thuyết kể về những chiến binh sống trên đảo California, một thiên đường đầy vàng và đá quý, đã giúp đỡ nhân vật chính Esplandián. Ảnh: Wikipedia.  

Su that kinh ngac ve California co the ban chua biet-Hinh-2
Cuốn tiểu thuyết này phổ biến đến nỗi khi những nhà thám hiểm Tây Ban Nha dưới sự chỉ huy của Hernan Cortes đổ bộ lên nơi mà họ tin là một hòn đảo trên bờ biển Thái Bình Dương, họ đã đặt tên cho nó là California theo tên của hòn đảo huyền thoại trong cuốn tiểu thuyết của Montalvo. Ảnh: Reuters.  

Su that kinh ngac ve California co the ban chua biet-Hinh-3
2. Sacramento không phải là thủ phủ ban đầu của California. Khi California gia nhập Liên bang vào năm 1850, San Jose đóng vai trò là thủ phủ tiểu bang ban đầu, nhưng các nhà lập pháp nhanh chóng thay đổi quan điểm. Ảnh: Wikipedia.  
Su that kinh ngac ve California co the ban chua biet-Hinh-4
Năm 1852, họ chấp nhận lời đề nghị chuyển đến Vallejo cách đó 60 dặm về phía bắc. Sau đó, thủ phủ tiểu bang cuối cùng được chọn là Sacramento vào năm 1854. Ảnh: Wikipedia.  

Su that kinh ngac ve California co the ban chua biet-Hinh-5
3. California từng tuyên bố là một quốc gia độc lập trong gần một tháng. Sau Cuộc nổi dậy Cờ Gấu năm 1846, tiểu bang California đã tồn tại như một quốc gia độc lập chỉ trong vỏn vẹn 25 ngày. Ảnh: Wikipedia.  

Su that kinh ngac ve California co the ban chua biet-Hinh-6
 Cụ thể, vào ngày 14/6/1846, những người định cư Mỹ ở Sonoma đã nổi dậy chống lại chính quyền Mexico cai trị lãnh thổ này và tuyên bố thành lập Cộng hòa California độc lập. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi cuộc chiến bắt đầu, California tuyên bố trung thành với Mỹ. Ảnh: Reuters. 

Su that kinh ngac ve California co the ban chua biet-Hinh-7
4. California có cả điểm cao nhất và thấp nhất ở Mỹ: Đỉnh núi Whitney phủ đầy tuyết - đỉnh núi cao nhất ở Mỹ với độ cao 4.421 mét - cách lưu vực Badwater ở Công viên quốc gia Thung lũng Chết chưa đầy 85 dặm, nơi có điểm thấp nhất ở Bắc Mỹ với độ cao 86 mét dưới mực nước biển. Ảnh: Wikipedia.  
Su that kinh ngac ve California co the ban chua biet-Hinh-8
Theo americamp.co.uk, cây lớn nhất thế giới có tên General Sherman ở California, Mỹ. Ảnh: nps.gov

Đọc nhiều nhất

Tin mới