(Kiến Thức) - Nhân chứng cho biết sau buổi tan trường, thấy một phụ nữ đeo khẩu trang đến đón bé Phút trong khi nhiều người khẳng định bé không bao giờ đi với người lạ.
Vũ Sơn
Clip vụ bé gái mất tích ở Việt Nam, thấy thi thể ở Campuchia:
(Nguồn clip: Tuổi Trẻ)
Ngày 23/3, vụ bé gái mất tích gần 2 tháng rồi phát hiện tử vong ở Campuchia đã được cơ quan CSĐT công an huyện Củ Chi lập hồ sơ, chuyển về Phòng CSĐT (PC45) công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.
Theo nguồn tin riêng củaKiến Thức, cơ quan công an đã làm việc cùng nhiều nhân chứng và thu thập nhiều tình tiết quan trọng để mở rộng điều tra.
Anh Nguyễn Hữu Hạnh đau đớn trước cái chết oan nghiệt của con gái mình.
Anh Nguyễn Hữu Hạnh (30 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, cha của cháu Ngô Ngọc Phút, nạn nhân vụ án) thông tin thêm: “Khoảng gần 11h ngày 26/1, người chạy xe ôm thường đưa, đón con tôi là ông Bảy (tức ông Dương Kỳ Ngộ, người dân địa phương-PV) đếntrường tiểu học Bình Mỹ 2 (gần bến đò Bình Mỹ giáp giữa huyện Củ Chi với TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để đón Phút như mọi ngày nhưng không thấy bé đâu nên vội điện báo cho gia đình”.
Kể từ hôm đó, suốt hàng tháng trời, anh Hạnh cùng người thân và vợ là Ngô Thị Định (mẹ cháu Phút, đang làm việc đổi phỉnh tại một sòng Casino ở Campuchia) đã đi khắp nơi tìm con nhưng tung tích vẫn bật tăm.
“Đến giữa tháng 3/2015, khi nhiều báo đăng thông tin gia đình tìm con và để lại số điện thoại của tôi nhằm liên lạc thì có một người đàn ông lạ gọi điện nói biết thông tin về cháu Phút và kêu tôi gởi số điện thoại của mẹ bé ở Campuchia để trao đổi thông tin”, anh Hạnh kể lại.
Hai trong số nhiều tin nhắn của người đàn ông lạ mặt cho hay biết tin tức về bé Phút và yêu cầu gia đình gởi tiền sẽ đưa bé về Việt Nam.
Khi có được số điện thoại của chị Định, người này nhiều lần nhắn tin yêu cầu đưa 500 USD rồi sau đó hạ xuống còn 150 USD để làm chi phí tìm cách trộm lại bé Phút trong tay bọn bắt cóc để đưa về. Tuy nhiên nhận định có thể người lạ này biết được số điện thoại từ thông tin đăng báo và tờ rơi gia đình dán khắp nơi để lừa tiền nên gia đình không nghe theo. Vụ việc này cũng đã được anh Hạnh báo công an điều tra.
(Kiến Thức) - "Mấy trăm cây đã bị chặt phá đủ để khởi tố vụ án hình sự chứ không chỉ xử lý hành chính đơn thuần”, Luật sư Trần Đình Triển cho hay.
Liên quan đến việc Hà Nội triển khai đề án thay thế 6700 cây xanh trên 190 tuyến phố, sau khi dư luận bày tỏ sự không đồng thuận, UBND TP Hà Nội đã tạm dừng để xem lại lộ trình. Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu lập Đoàn Thanh tra liên ngành, tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh trên một số tuyến phố thời gian qua.
Vị Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Thông báo ngày 20/3. Ngoài ra, PGĐ Sở Xây dựng Hoàng Nam Sơn phụ trách trực tiếp vụ cây xanh và các tập thể, cá nhân liên quan cũng cũng phải kiểm điểm trách nhiệm.
Bước vào khu đất, chúng tôi không khỏi sững sờ trước cảnh cả nghìn gốc cây cổ thụ đang tứa nhựa như vết thương rỉ máu.
Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng nghìn cây xanh trên nhiều tuyến phố của Hà Nội như Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn… đã nhanh chóng bị triệt hạ. Ngày 20/3, UBND thành phố Hà Nội họp báo với sự tham gia của khoảng 300 phóng viên báo, đài. Thế nhưng cả 21 câu hỏi tại buổi họp báo đều chưa được giải đáp, khiến dư luận càng tỏ ra nghi vấn có chuyện bất bình thường trong chiến dịch này.
PV tiếp cận bãi tập kết thứ nhất, được cho là những cây bị sâu mọt phải chặt bỏ. Ảnh: PV.
Mức giá trúng thầu trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán đã được Sawaco phê duyệt trước đó, không tiết kiệm được bất kỳ đồng nào, tỷ lệ tiết kiệm bằng 0%.
Mức giá trúng thầu trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán đã được Sawaco phê duyệt trước đó, không tiết kiệm được bất kỳ đồng nào, tỷ lệ tiết kiệm bằng 0%.
Tháng 12/2025, Công ty CP Xây dựng Cầu đường Bến Tre trúng thầu liên tiếp các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, với tổng giá trị gần 150 tỷ đồng.
Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, đây là doanh nghiệp có mối liên hệ đặc biệt với các chủ đầu tư trên địa bàn huyện Cao Lãnh cũ trong suốt một thập kỷ qua.
Theo dữ liệu đấu thầu, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 đã tham gia 63 gói thầu và trúng tới 53 gói, đạt tỷ lệ chiến thắng hơn 85%.
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên nổi lên như một nhà thầu có tần suất trúng thầu đặc biệt cao tại Đồng Nai, đạt tỷ lệ xấp xỉ 88,8%.
Ban QL dự án khu vực Bù Gia Mập phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói “Xây dựng công trình” thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Trường PTDTNT THCS–THPT Bù Gia Mập.
3 nhà thầu còn lại đều bị loại do xếp hạng về giá. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu 3 nhà thầu này cùng bị loại tại các gói thầu do Cấp nước Gia Định tổ chức.
Các đối thủ của Công ty TNHH Tư vấn – Khảo sát – Thiết kế H.C.M bất ngờ “buông xuôi” vào phút chót tại các gói thầu tư vấn xây dựng đầu năm 2025 ở TP HCM.
Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này liên tục trúng nhiều gói thầu tại các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn Thành phố.
Việc nhà thầu trúng liên tiếp đặt ra yêu cầu về năng lực và chất lượng thi công, nhất là với các gói cần đảm bảo tính minh bạch và đủ năng lực theo quy định.