Tướng TQ: cần tăng chất lượng tàu chiến hơn là số lượng

(Kiến Thức) - Chuẩn Đô đốc Yang Yi cho rằng Trung Quốc cần chú trọng vào việc tăng chất lượng tàu sân bay thì vì tăng số lượng.

“Đối đầu với những thử thách từ tàu sân bay trực thăng JDS Izumo mới của Nhật và tàu sân bay INS Vikrant của Ấn Độ, Hải quân Trung Quốc nên chú trọng vào chất lượng tàu sân bay thay vì số lượng”, tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời Chuẩn đô đốc Yang Yi cho biết.
Đô đốc Timothy Keating, người từng chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ trong chuyến thăm tới Bắc Kinh vào năm 2007 từng hỏi đô đốc Yang Yi về việc Trung Quốc có kế hoạch đóng bao nhiêu tàu sân bay. Khi đó, tướng Yang trả lời đùa rằng Trung Quốc cần nhiều hơn 1 và ít hơn 12 tàu sân bay.
Ông Yang cũng nói với ông Keating rằng, Quân đội Trung Quốc nên chia sẻ nghĩa vụ với Quân đội Mỹ trong việc tuần tra một số đường vận tải biển. Để làm được điều nay, Trung Quốc cần lực lượng hải quân mạnh.
Sau khi trở về Mỹ, tướng Keating thông báo với quốc hội về việc tướng Yang cho rằng thế giới nên bị chi phối bởi Mỹ và Trung Quốc như 2 siêu cường duy nhất. Tuyên bố này đã làm ông Yang bực tức và chỉ trích Keating về việc đã làm trầm trọng vấn đề.
Trung Quốc cần tăng chất lượng tàu sân bay hơn là tập trung số lượng.
Trung Quốc cần tăng chất lượng tàu sân bay hơn là tập trung số lượng.
Chuẩn Đô đốc Yang cho rằng việc Mỹ có 10 tàu sân bay, Trung Quốc cũng cần một số lượng tàu sân bay – tuy không bằng số lượng nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng.
“Hải quân Mỹ chi khoảng 1 triệu USD mỗi ngày để vận hành tàu sân bay lớp Nimitz, và sẽ là sự phí phạm cho Trung Quốc để vận hành 1 hạm đội tàu sân bay tương đương với Mỹ”, tướng Yang nói.
Theo ông này, tàu sân bay có thể dùng để hoạt động như một tàu chỉ huy nhằm tích hợp khả năng của các loại tàu nhỏ hơn như khu trục, khinh hạm và tàu tên lửa trong một nhóm tàu.
Mặc dù tiếp tục khẳng đinh, Trung Quốc không có ý định trở thành siêu cường trên thế giới nhưng theo ông, nước này nên đóng các tàu có thể ngang bằng với những đối thủ Mỹ.

Trung Quốc tăng cường sức mạnh hạt nhân “đọ” Nga, Mỹ

(Kiến Thức) - Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh hạt nhân cả ở trên bộ và trên biển nhằm san bằng cách biệt với Nga, Mỹ.

Tàu sân bay Trung Quốc sẽ có máy phóng máy bay?

(Kiến Thức) - Tàu sân bay tương lai của Hải quân Trung Quốc có thể sẽ trang bị máy phóng máy bay do Ukraine chế tạo thay vì dùng boong phóng nhảy cầu.

Lộ diện chiến hạm tên lửa 3 thân của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Thời báo Hoàn Cầu mới đây đăng tải một số hình ảnh về mô hình tàu chiến đấu tên lửa thiết kế 3 thân bí hiểm của Hải quân Trung Quốc.

Theo Hoàn Cầu, mô hình tàu chiến 3 thân xuất hiện lần đầu trong một cuộc triển lãm quy mô nhỏ do doanh nghiệp quốc phòng nổi tiếng Trung Quốc tổ chức.
Theo Hoàn Cầu, mô hình tàu chiến 3 thân xuất hiện lần đầu trong một cuộc triển lãm quy mô nhỏ do doanh nghiệp quốc phòng nổi tiếng Trung Quốc tổ chức. 
Từ mô hình này có thể thấy, hình dáng của tàu 3 thân này tương đối giống với hình dáng tàu 3 thân mà Trung Quốc đã biên chế cho hải quân nước này là Bắc Cứu 143 và Đông Cứu 335, nhưng mô hình loại tàu mới này có nhiều đặc điểm nổi bật hơn các tàu kia. Phía trước thân tàu được trang bị một pháo phòng không cao tốc, phía sau lại được trang bị 4 ống phóng tên lửa hành trình chống tàu. Có thể suy đoán rằng, nhiệm vụ chủ yếu của tàu 3 thân này là tác chiến chống hạm và chống ngầm nhanh ven bờ.
 Từ mô hình này có thể thấy, hình dáng của tàu 3 thân này tương đối giống với hình dáng tàu 3 thân mà Trung Quốc đã biên chế cho hải quân nước này là Bắc Cứu 143 và Đông Cứu 335, nhưng mô hình loại tàu mới này có nhiều đặc điểm nổi bật hơn các tàu kia. Phía trước thân tàu được trang bị một pháo phòng không cao tốc, phía sau lại được trang bị 4 ống phóng tên lửa hành trình chống tàu. Có thể suy đoán rằng, nhiệm vụ chủ yếu của tàu 3 thân này là tác chiến chống hạm và chống ngầm nhanh ven bờ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới