Trước khi đi bơi làm điều này, nữ sinh chết hụt

Thức khuya liên tục rồi đi bơi, nữ sinh rơi vào hôn mê do đột quỵ. Bác sĩ nhắc nhở, đột quỵ không chỉ xảy ra với người già, căn bệnh này ngày càng trẻ hoá.

Đột quỵ không chỉ xảy ra đối với người già, một nữ sinh trung học 14 tuổi ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) mới đây bị hôn mê khi đang bơi và được đưa đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện nữ sinh đột quỵ do xuất huyết não. Bác sĩ Hồ Dịch Thịnh cho biết nữ sinh này không mắc bệnh bẩm sinh nào nhưng khi ngất xỉu, huyết áp tâm thu tăng cao và rõ ràng là bị thừa cân, thức khuya liên tục.
Theo bác sĩ Hồ, khi thức khuya, cơ thể bị kích hoạt thần kinh giao cảm nên huyết áp sẽ buộc phải tăng cao, về lâu dài sẽ gây áp lực rất lớn lên hệ tim mạch, đây cũng là yếu tố gây ra đột quỵ thường gặp. Nữ sinh bị xuất huyết não diện rộng nên được phẫu thuật lấy cục máu đông, sau khi tỉnh lại và tình trạng ổn định, bé bắt đầu phục hồi chức năng và điều trị châm cứu.
Truoc khi di boi lam dieu nay, nu sinh chet hut
Ảnh minh hoạ.
Bác sĩ Hồ giải thích, đột quỵ không chỉ xảy đến với người lớn tuổi, ông từng điều trị lâm sàng cho một bé trai 7 tuổi bị đột quỵ và kết quả khám cho thấy cháu bị dị dạng động tĩnh mạch trong não, một bé gái 11 tuổi khác bị đột quỵ tim bất thường.
Đột quỵ ở người trẻ được định nghĩa là đột quỵ ở độ tuổi dưới 45, tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng qua từng năm, ngoài cao huyết áp, rối loạn nhịp tim, bóc tách động mạch hay các bệnh tự miễn, viêm mạch, ung thư và bệnh tim bẩm sinh, nguy cơ đột quỵ là rất cao. Các yếu tố bao gồm thức khuya và thức quá khuya, thói quen sinh hoạt và ăn uống kém cũng có liên quan.
Qua trường hợp này, bác sĩ Hồ cảnh báo rằng đột quỵ thực sự ngày càng trẻ hóa, những người trẻ tuổi không nên thức khuya, đi ngủ muộn nhất là trước nửa đêm và tránh sử dụng điện thoại di động làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Ngoài ra, việc uống ít rượu, có chế độ ăn uống tinh tế, tập thể dục phù hợp, uống nước tinh khiết và phát triển thói quen sinh hoạt tốt từ khi còn trẻ cũng có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Hiệu trưởng đột quỵ qua đời khi đang đọc diễn văn khai giảng năm học

Vợ chết đuối trong bể bơi và sự thật ghê rợn về chồng

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Tiểu Khiết đã có dấu hiệu đấu tranh quyết liệt trước khi chết và tử vong do nguyên nhân ngoại lực, có nghĩa là chồng Tiểu Khiết chính là sát nhân.

Cô Tiểu Khiết ở Thâm Quyến, Trung Quốc, tử vong do đuối nước tại một hồ bơi ở Thái Lan trong chuyến du lịch cùng gia đình.
Mặc dù chồng của Tiểu Khiết liên tục quỳ gối xin lỗi vì không để ý đến vợ nhưng cha mẹ Tiểu Khiết vẫn nghi ngờ vụ việc không đơn giản, đặc biệt khi con rể nhận được 33,26 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 109 tỷ đồng) tiền bảo hiểm từ vụ việc. Điều này khiến họ nảy sinh sự hoài nghi và cuối cùng phát hiện ra sự thật đau lòng.

Bơi mỗi sáng vẫn bị đường huyết, gan nhiễm mỡ vì điều này

Sau khi hỏi về thói quen sinh hoạt, bác sĩ nhận thấy bà Lý thường ăn nhiều hơn sau khi bơi, đây chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân mắc một loạt bệnh.

Bà Lý, hơn 60 tuổi, là một người rất khoẻ khoắn, từ nhỏ bà đã cùng bạn bè bơi lội vào buổi sáng. Hàng ngày vào lúc bình minh, bà đều đến bể bơi gần nhà để bơi cả tiếng, tối lại tranh thủ đi bộ.

Bơi ở sông, người đàn ông mất “vật nam tính” vì điều không ngờ

Đi bơi ở sông, người đàn ông gặp tai nạn hy hữu, bất ngờ bị chân vịt thuyền cá nhân nghiền nát thân dưới, đứt cả "vật nam tính".

Một người đàn ông ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, gần đây bị chân vịt của thuyền cá nhân cuốn vào khi đang bơi trên sông, hậu quả là vật nam tính của ông bị đứt, phần mông, hậu môn và trực tràng cũng bị thương nặng, phải thực hiện phẫu thuật và điều trị tại bệnh viện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới