Ấn Độ bắn hàng loạt tên lửa diệt hạm BrahMos

Google News

(Kiến Thức) - Chiến hạm Ấn Độ INS Trikand đã thực hiện cuộc bắn loạt tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh đáng sợ nhất thế giới BrahMos. 

Theo truyền thông Ấn Độ, trong cuộc tập trận mới đây, tàu hộ vệ tên lửa hiện đại INS Trikand (F51) của hải quân nước này đã thực hiện cuộc bắn từng loạt tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.
“Hai tên lửa được phóng đi lần lượt với cách nhau chỉ 3 giây. Tên lửa thứ nhất mang đầu đạn đã tiêu diệt thành công mục tiêu, tên lửa thứ hai với nhiệm vụ viễn trắc di chuyển theo đường bay được ấn định”, truyền thông Ấn Độ cho biết.
INS Trikand (F51) là chiếc thứ 3 thuộc lớp tàu hộ vệ hiện đại Talwar được đóng tại nhà máy Yantar, Kaliningrad (Nga). Tàu được hạ thủy tháng 5/2011, chính thức đưa vào phục vụ năm 2014.
 BrahMos phóng theo phương thẳng đứng.
Lớp tàu có lượng giãn nước toàn tải 4.035 tấn, dài 124,8m, rộng 15,2m, thủy thủ đoàn 190 người, trang bị hệ thống radar mạnh mẽ của Nga cùng hỏa lực đáng gờm với pháo 100mm, hệ thống phòng không tầm trung 9M317 và đặc biệt là 8 tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos hoặc 3M54E Klub-N.
BrahMos được xem là tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh đáng sợ nhất thế giới hiện nay, đạt tầm phóng đến 300km, tốc độ bay gần gấp 3 lần vận tốc âm thanh, độ chính xác cực cao, lắp đầu nổ xuyên phá nặng 200-300kg cho phép đánh chìm tàu chiến cỡ lớn chỉ với một phát bắn.
Hoàng Lê

Bình luận(0)