Tin tức 24h: Hà Nội dự báo nóng đến 46 độ trước khi miền Bắc chuyển mưa dông, giảm nhiệt

Đợt nắng nóng cuối tuần này ở miền Bắc vẫn chạm đến mức gay gắt và dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội ngày mai có thể đạt 46 độ C. Sau đó, miền Bắc sẽ chuyển mưa dông, nhiệt độ giảm dần.

Hà Nội dự báo nóng đến 46 độ trước khi miền Bắc chuyển mưa dông, giảm nhiệt

Cuối Hè thường có kiểu nắng nóng dễ khiến con người cảm thấy khó chịu, đó là kiểu oi bí, bức bối. Đợt nắng nóng cuối tuần này ở miền Bắc cũng vậy, tuy nhiệt độ không cao bằng đợt trước nhưng mức độ oi bức thì ai cũng phải kêu ca.

Trưa và chiều nay, 9/8, nhiệt độ Hà Nội lên khoảng 45oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Ngày mai, 10/8, tuy nhiệt độ thực đo ở Hà Nội có thể thấp hơn hôm nay một chút nhưng nhiệt độ cảm nhận dự báo lại tăng, lên mức 46oC vào buổi trưa và đầu giờ chiều do độ ẩm cao làm tăng cảm giác nóng, oi.

Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ thấp hơn 1 - 2oC.

Và sau đó, đợt nắng nóng kết thúc.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa mai, 10/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo từ chiều tối đến tối mai, miền Bắc bắt đầu có mưa dông rải rác, ban đầu chủ yếu ở vùng núi và trung du. Ở Hà Nội nói riêng và đồng bằng Bắc Bộ nói chung, chiều tối đến tối mai cũng có thể có mưa dông nhưng khả năng thấp hơn.

Từ 11/8, dự báo Hà Nội hết nắng nóng (nhiệt độ cao nhất trong ngày xuống dưới 35oC) nhưng có thể vẫn oi. Dù sao, trời cũng đỡ nóng, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày dự báo sẽ là 40oC hoặc thấp hơn.

Có thể một vài ngày sau đó, Hà Nội mới có mưa nhiều hơn, tập trung vào chiều tối và đêm, có lúc mưa to cục bộ.

Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào tối hoặc đêm 10/8. Ảnh: Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mưa, dông sau những ngày nắng nóng thường mạnh, bất chợt (thường vào buổi chiều đến chiều tối), người dân lưu ý nếu đang ở ngoài trời mà thấy mưa dông cần tìm chỗ trú ngay, nhưng không nên trú dưới gốc cây và bên dưới cầu vượt.

TP HCM: Từ cái "nhìn đểu" trong đêm, 2 nhóm người lao vào đánh nhau

Ngày 9-8, Công an phường Bình Tiên phối hợp Công an TP HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra nguyên nhân vụ 2 nhóm người đánh nhau.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 4-8, nhóm khoảng 10 người tụ tập ở một trung tâm thương mại trên đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên (quận 6 cũ). Sau đó, một nhóm khác đi xe máy đến xô xát với nhóm người trên.

Lúc đó, trời tối, người dân khu vực nghe tiếng la ó, đánh nhau dữ dội. Sự việc khiến 1 thanh niên bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Công an phường Bình Tiên sau đó đến hiện trường truy xét, mời những người liên quan và thu giữ hung khí liên quan.

Bước đầu xác định 2 nhóm không quen biết nhau, nguyên nhân xuất phát từ việc "nhìn đểu".

Hiện đơn vị chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Vụ người mất tích, thuyền trôi dạt ở Đà Nẵng: Đã tìm thấy thi thể ngư dân

Clip Bộ đội Biên phòng tìm kiếm ngư dân mất tích.

Ngày 9-8, Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh (thuộc Ban chỉ huy Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể ngư dân mất tích vào sáng nay.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp cận vị trí phát hiện thi thể ngư dân mất tích. Ảnh: TN

Theo đó, khoảng 9 giờ 15 phút, người dân phát hiện thi thể ngư dân PĐH (72 tuổi, ngụ khối phố Hoà Thượng, phường Quảng Phú) nổi tại khu vực bờ biển cách mũi An An Hoà khoảng 1 hải lý.

Nhận tin, cán bộ Đồn Biên phòng Tam Thanh đã có mặt, phối hợp với các lực lượng làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Như PLO thông tin, chiều 7-8, gia đình báo tin ông H đi câu cá trên biển nhưng đến chiều vẫn chưa về nhà.

Đồn Biên phòng Tam Thanh phối hợp với các lực lường tìm kiếm ngư dân mất tích. Ảnh: TN

Đồn Biên phòng Tam Thanh phối hợp với các lực lượng tìm kiếm ngư dân mất tích. Ảnh: TNCùng lúc, người dân phát hiện chiếc thuyền (loại dưới 6m) trôi dạt vào bờ biển xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng). Trên thuyền không có người, có giấy tờ tuỳ thân mang tên ông PĐH.

Nghi ngờ nạn nhân gặp nạn, Đồn Biên phòng Tam Thanh cử 17 cán bộ chiến sĩ và ca nô phối hợp cùng người dân tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Tuy nhiên, nạn nhân đi câu một mình, khó xác định vị trí mất tích. Đến sáng nay, người dân phát hiện thi thể ông H.

Đang ở nhà, người đàn ông bị tấn công nhập viện

Ngày 9/8, lãnh đạo UBND xã Hiếu Giang (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát khiến ông M.T.L. (SN 1972, trú tại thôn Vĩnh An) bị thương nặng.

Ảnh minh hoạ.

Thông tin ban đầu, tối 8/8, ba người đàn ông (cùng trú tại Quảng Trị) sau khi ăn nhậu tìm đến nhà ông L. để giải quyết mâu thuẫn.

Hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Lúc này, một trong ba người dùng hung khí gây thương tích cho ông L. sau đó rời khỏi hiện trường.

Lãnh đạo UBND xã Hiếu Giang cho biết, ông L. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và chưa rõ tình hình sức khỏe. Công an đang lấy lời khai ba người liên quan vụ việc.

Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.