Tìm thấy thêm 122 mảnh vỡ nghi của máy bay Malaysia

(Kiến Thức) -  Malaysia vừa cho biết nước này đã nhận được ảnh chụp 122 mảnh vỡ nghi của chuyến bay MH370 mất tích từ vệ tinh Pháp, trong đó mảnh to nhất dài tới 23m.

Phát biểu trong cuộc họp báo vừa diễn ra ở Kuala Lumpur, quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia, Hishammuddin Hussein cho biết, đây là những hình ảnh "đáng tin cậy nhất" trong chiến dịch tìm kiếm chiếc Boeing777-200 mang số hiệu MH370 chở theo 239 người mất tích hôm 8/3. Chiếc máy bay đã được tuyên bố là kết thúc hành trình bay tại Nam Ấn Độ Dương.

Hình ảnh được công bố cho thấy các vật thể có màu sáng, được làm bằng chất liệu rắn. Ông Hishammuddin cho biết, hình ảnh vệ tinh mới do Trung tâm Không gian Quốc phòng Airbus ở Pháp chụp hôm 23/3, cung cấp cho phía Malaysia vào ngày 25/3.
Hình ảnh 122 mảnh vỡ nghi của máy bay Malaysia do vệ tinh Pháp chụp được.
 Hình ảnh 122 mảnh vỡ nghi của máy bay Malaysia do vệ tinh Pháp chụp được.

Các vật thể, trong đó, một số được phát hiện cách thành phố Perth (Australia) khoảng 2.557 km. Các vật thể nằm rải rác trên môt khu vực rộng 400 km2 ở nam Ấn Độ Dương và có kích cỡ từ 1m đến 23m và các hình ảnh này cũng đã được gửi tới trung tâm tìm kiếm do Australia phụ trách ở Perth.

"Tôi muốn nhấn mạnh, chúng tôi chưa thể khẳng định những vật thể này có phải từ MH370 hay không. Nhưng đây là một đầu mối mới khác giúp định hướng chiến dịch tìm kiếm”, Bộ trưởng giao thông Malaysia, Hishammuddin cho hay.
Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein công bố ảnh vệ tinh trong cuộc họp báo ngày 26/3.
 Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein công bố ảnh vệ tinh trong cuộc họp báo ngày 26/3.
 Ngoài ra, ông Hishammuddin cũng cho biết, cho đến nay Malaysia đã nhận được hình ảnh vệ tinh riêng biệt từ Australia, Trung Quốc và Pháp, trong đó hình ảnh của Pháp là "đáng tin cậy nhất."

Trước đó, vệ tinh Australia và Trung Quốc cũng chụp được những vật thể có kích thước lớn ở vùng biển Nam Ấn Độ Dương, song các đội tìm kiếm vẫn chưa trục vớt được các vật thể này do thời tiết xấu.

NATO sai khi cáo buộc Nga sắp tấn công khu tự trị của Moldova?

(Kiến Thức) - Hãng Press TV dẫn lại nhận định của chuyên gia Rick Rozoff, việc NATO cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công khu tự trị Trans-Dniester của Moldova là hoàn toàn đi ngược lại với thực tế.

“NATO đang cố gắng biến khu tự trị Trans-Dniester thành động cơ phòng thủ, nhằm bảo vệ Moldova trước Nga”, chuyên gia phân tích Rick Rozoff nhận định.
Đồng thời, ông Rozoff bày tỏ quan điểm rằng, NATO hoàn toàn sai trong việc cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công vùng Trans-Dniester. “Điều này hoàn toàn vô nghĩa. Đó là một sự khiêu khích. Các cáo buộc của NATO thực sự đi ngược lại sự thật. Những điều chúng ta đang thấy hiện nay rõ ràng là nỗ lực cuối cùng của Mỹ và đồng minh NATO nhằm thúc đẩy sức mạnh quân sự của khối ”.

Khủng hoảng Ukraine có khiến Chiến tranh Lạnh “hồi sinh”?

(Kiến Thức) - Sự kiện Ukraine và việc Crimea sáp nhập vào Nga ngày 18/3 làm dư luận lo ngại liệu thế giới có trở lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Tàu chiến cuối cùng của Ukraine tại Crimea thất thủ

(Kiến Thức) - Một quan chức quốc phòng cho biết, quân đội Nga ngày 25/3 xông vào chiếm quyền kiểm soát tàu hải quân cuối cùng vẫn còn treo cờ Ukraine tại bán đảo Crimea.

Trong một tuyên bố đăng tải trên Facebook, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Vladyslav Seleznyov cho hay, cuộc tấn công tàu Cherkasy xảy ra một ngày sau khi quân đội Nga giành quyền kiểm soát tàu Kostyantyn Olshanskiy, cùng loại với tàu Cherkasy. Các tàu Hải quân Nga đã chặn đánh tàu Kostyantyn Olshanskiy tại tại hồ Donuzlav, phía tây Crimea.

Đọc nhiều nhất

Tin mới