Tiết lộ số người bị giết ở Iraq trong tháng 6

(Kiến Thức) - Ít nhất 1.000 người, phần đông là thường dân bị giết ở Iraq chỉ trong tháng 6 sau khi phiến quân Sunni quét qua miền Bắc nước này.

Đây là con số vừa được Liên Hiệp Quốc công bố ngày 24/6. Theo thông báo từ Liên Hiệp Quốc, con số trên bao gồm cả những người thiệt mạng trong các vụ xử tử của nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) tiến hành cũng như những tù nhân bị các lực lượng Iraq giết khi rút lui.
Ít nhất 757 thường dân bị giết và 599 người bị thương ở các tỉnh miền bắc Iraq như Nineveh, Diyala và Saladdin kể từ ngày 5/6 đến ngày 22/6, người phát ngôn của tổ chức Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Rupert Colville cho hay.
“Những con số kể trên chỉ là những con số tối thiểu bao gồm cả những con số từ những vụ xử tử được xác nhận cũng như những vụ giết người ngoài vòng pháp luật của người dân, cảnh sát và quân nhân ở ngoài vòng chiến sự”, ông Rupert Colville phát biểu.
Phiến quân ISIL ở Mosul.
Phiến quân ISIL ở Mosul.
Ở Baghdad và những khu vực khác ở phía nam Iraq, có ít nhất 318 người thiệt mạng và 590 người bị thương cũng trong khoảng thời gian ngày 5/6 đến ngày 22/6, ông Rupert Colville tiết lộ.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có chuyến thăm đến Iraq để bàn về vụ khủng hoảng với lãnh đạo người Kurd trong ngày 24/6 nhằm yêu cầu người Kurd đứng về phía Baghdad chống lại phiến quân dòng Sunni để tránh việc Iraq bị chia cắt.
Trong diễn biến mới nhất, phiến quân Sunni vừa tuyên bố chiếm hoàn toàn nhà máy lọc dầu lớn nhất nước ở Baiji, phía bắc Baghdad.

Vì sao Nga không ủng hộ Trung Quốc ở Biển Đông?

(Kiến Thức) - Vì nhiều nhân tố chiến lược và chính trị, Moscow không thể ủng hộ các tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông. 

Vì sao Nga không thể công khai “về phe” Trung Quốc?
Sau hàng loạt các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là hành động đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, Trung Quốc đã bị nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nhật lên tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, Nga, “đối tác chiến lược” của Trung Quốc, vẫn chưa bày tỏ lập trường gì về vấn đề Biển Đông. 

Báo Mỹ: Washington có cơ hội tiếp cận quân cảng Cam Ranh?

(Kiến Thức) - Tờ báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định: Nếu Việt Nam cho phép Hải quân Mỹ tiếp cận quân cảng Cam Ranh - đó sẽ là bước tiến lớn hơn trong mối quan hệ quân sự giữa hai nước.

Tờ Stars and Stripes trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ vừa đăng tải bài viết của tác giả Erik Slavin nhận định: mặc dù chưa rõ liệu các lực lượng Mỹ có thể sử dụng Cam Ranh, một cảng biển có giá trị bên Biển Đông hay không nhưng việc Việt Nam hoan nghênh các chuyến thăm của tàu chiến và máy bay Mỹ đang khiến khả năng đó tiến gần hơn tới hiện thực. 

Dưới đây là nội dung bài viết được Kiến Thức lược dịch:

Quan hệ Mỹ - Việt nồng ấm vì Trung Quốc hung hăng

Nga nói gì với Mỹ về Iraq và Syria?

(Kiến Thức) - Tổng thống Nga và Mỹ vừa tiến hành điện đàm thảo luận về Iraq và Syria.

Theo tờ Tiếng nói nước Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ủng hộ các nỗ lực của Baghdad trong cuộc đấu tranh chống các phần tử Hồi giáo cực đoan và thiết lập hòa bình an ninh trong đất nước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn từ cơ quan báo chí điện Kremlin đưa tin, trong quá trình cuộc trao đổi qua điện thoại, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Barack Obama đều "bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về hoạt động ráo riết tại Iraq của các chiến binh nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo của Iraq và vùng Cận Đông”.
Cuộc điện đàm của các vị nguyên thủ Nga và Mỹ cũng đã đề cập đến tình hình Syria trong bối cảnh hoàn tất việc vận chuyển các thành tố vũ khí hóa học ra khỏi đất nước này, cũng như trao đổi ý kiến về chương trình hạt nhân của Iran.

Đọc nhiều nhất

Tin mới