Âm mưu nào sau chuyện mua hoa thanh long bán sang Trung Quốc?

Gần đây, ở huyện Châu Thành (Long An) và huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) xuất hiện nhiều thương lái đến thu mua hoa thanh long bán sang Trung Quốc.

Tại hai địa phương này, nhiều doanh nghiệp đứng ra thu mua và xây nhà máy sơ chế hoa thanh long. Việc mua bán hoa thanh long bán sang Trung Quốc với mục đích không rõ ràng nói trên đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm, thận trọng từ nhà vườn cũng như chính quyền và ngành chức năng địa phương.
Khoảng một tháng nay, cơ sở thu mua trái thanh long của ông Phan Hoàng Nhân (ấp Long Hiệp, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) còn kiêm thêm công việc thu mua hoa thanh long của nhà vườn. Số hoa này sau đó sẽ được giao cho một doanh nghiệp ở huyện Châu Thành (tỉnh Long An). Chủ cơ sở thu mua nói trên cũng không biết họ mua hoa thanh long làm gì, chỉ biết đầu ra cuối cùng là bán cho thương lái Trung Quốc.
Hoa thanh long mà cơ sở này chọn mua chưa nở (dạng nụ) với giá từ 2.500 đồng đến 3.000 đồng/kg, để bán lại thu lợi 1.000 đồng/kg. Mấy ngày nay, khi vào vụ cây ra hoa, cơ sở Hoàng Nhân thu mua được gần 10 tấn hoa một ngày.
Bà Nguyễn Thị Bích Duyên, nhà vườn ở ấp Khương Thọ (xã Quơn Long) cho biết, do cây ra hoa nhiều nên tỉa bớt bán để kiếm thêm thu nhập.
Am muu nao sau chuyen mua hoa thanh long ban sang Trung Quoc?
Thương lái chọn mua hoa thanh long. 
Ông Nguyễn Văn Thường, nông dân ấp Đăng Phong, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo cho rằng, giá cao nên ông bán hoa, khỏi phải tốn công chăm sóc và chi phí chi cho phân, thuốc bảo vệ thực vật.
Trên địa bàn huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) hiện có ít nhất 4 cơ sở thu mua trái kiêm thêm mua hoa. Riêng tại ấp Long Hiệp (xã Quơn Long) còn có bà Trần Thị Châu Giang (ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) và ông Trần Văn Đồng (ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đến thuê 1.000 m2 đất của hộ bà Nguyễn Thị Lên xây dựng nhà máy sơ chế hoa thanh long.
Nhà máy này được thiết kế gồm một kho lạnh có sức chứa 20 tấn hoa và 3 lò sấy có công suất 3-4 tấn một ngày. Tổng kinh phí đầu tư nhà máy sơ chế gần 2 tỷ đồng. Sản phẩm qua sơ chế sẽ xuất khẩu qua Trung Quốc.
Bà Trần Thị Châu Giang, chủ nhà máy sơ chế hoa thanh long, cũng không biết rõ mục đích sử dụng và đầu ra của sản phẩm này. “Người ta bảo lấy lấy tinh chất thơm của bông thanh long làm trà trộn với trà tinh chất,” bà chia sẻ.
Riêng tại xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành (tỉnh Long An) có công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu thanh long Hoàng Huy là đầu mối thu mua hoa thanh long tại nhiều địa phương với số lượng lớn. Điều đáng nói là dù thị trường mua bán hoa thanh long đã xảy ra vài tháng nay nhưng một số chính quyền địa phương chưa nắm rõ và chưa có động thái nào để giúp nhà vườn cảnh giác khi bán loại hoa này.
Còn nhà máy sơ chế bông thanh long tại ấp Long Hiệp (xã Quơn Long), dù xây dựng không có giấy phép nhưng ông Đinh Văn Tiến Chủ tịch UBND xã vẫn đồng ý để nhà đầu tư triển khai thi công.
Còn các ngành chức năng ở huyện Chợ Gạo cho biết, không thể ngăn chặn tình trạng thương lái thu mua hoa thanh long, nhưng cần tuyên truyền để nhà vườn có ý thức không chạy theo lợi nhuận trước mắt mà cắt hết hoa để bán.
Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng trạm Bảo vệ Thực vật huyện Chợ Gạo nói: “Trạm BVTV huyện khuyến cáo nông dân không nên bán bông thanh long tốt mà để lại cho trái sau này, chỉ bán bông dư thừa. Đối với thương lái thu mua bông thanh long thì mình đề cao cảnh giác. Trạm BVTV huyện tăng cường công tác giám sát kiểm tra, thông tin lồng ghép trong các cuộc chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp nông dân nắm bắt tình hình mua bông thanh long hiện nay”.
Tỉnh Tiền Giang và Long An có gần 10.000 ha thanh long. Do đầu ra thuận lợi nên mô hình này cho hiệu quả kinh tế rất cao. Do đó, nhà vườn nên tăng cường khâu chăm sóc, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng trái cây thương phẩm. Không vì ham lợi trước mắt mà tận thu hoạch hoa thanh long bán sẽ ảnh hưởng đến năng suất và tuổi thọ cây thanh long sau này.
Trước đây, thương lái Trung Quốc từng thu gom lá mãng cầu xiêm, cây xương sáo khiến nông dân ồ ạt trồng, bán, sau đó thương lái một đi không trở lại khiến nông dân sống dở chết dở vì ôm hàng tấn lá phơi khô mà không biết phải làm gì.

Hết khoai lang, củ đậu lại được trồng thành cây độc

(Kiến Thức) - Củ đậu mọc mầm có thể biến thành những chậu cây cảnh đẹp mắt để bàn hoặc ban công, sân vườn với vài gợi ý nhỏ dưới đây.

Het khoai lang, cu dau lai duoc trong thanh cay doc
 Trên mạng xã hội, nhiều chị em chia sẻ về "thảm cảnh" để củ đậu lâu không ăn, cây mọc mầm từ khi nào không hay. Ngay lập tức xuất hiện ý tưởng biến  củ đậu mọc mầm này thành những chậu cây cảnh đẹp mắt.
Het khoai lang, cu dau lai duoc trong thanh cay doc-Hinh-2
Sau đây là một vài bước "phù phép" biến củ đậu hỏng thành cây cảnh nhỏ xinh.

Người lạ xuất hiện ở Tiền Giang, quét sạch hoa thanh long

Trên địa bàn xã Quơn Long (Chợ Gạo - Tiền Giang) có một số người dân nơi khác đến thuê đất, thu mua hoa thanh long sấy bán cho thương lái Trung Quốc.

UBND xã Quơn Long (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho biết trên địa bàn xã có một số người dân nơi khác đến thuê đất, thu mua hoa thanh long sấy bán cho thương lái Trung Quốc.
Đó là trường hợp bà Trần Thị Châu Giang (ngụ TP Cần Thơ) và một người tên Thiện (Ngụ tỉnh Trà Vinh) đến thuê hơn 0,1 ha đất của hộ Nguyễn Thị Lên, ấp Long Hiệp, xã Quơn Long để thu mua và sấy hoa thanh long. Ngoài ra, hai người tên A. Sám và A.Thim (quê ở Quảng Tây, Trung Quốc) cũng thường xuyên có mặt tại điểm thu mua này.

10 mẹo cực hay giúp dùng điều hòa không tốn điện

Bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền điện cực kỳ đáng kể nếu luôn nhớ trong đầu những bí quyết dưới đây. 

Nhung meo cuc hay giup dung dieu hoa khong ton dien
Chọn máy có công suất phù hợp với diện tích phòng là điều quan trọng để dùng điều hòa không tốn điện. Bởi nếu công suất thừa thì tốn điện, công suất yếu thì không hiệu quả lại khiến máy bị quá tải. Cứ 1.000 BTU chuẩn thì tải được 2m² là tối đa. Nghĩa là, với phòng có diện tích 9 – 18 m², bạn có thể lắp điều hòa có công suất 9000 BTU/h, diện tích trong khoảng 15 – 24 m² cần dùng máy 12.000 BTU/h hay diện tích 24 – 35m² cần chọn loại 24.000 BTU. 

Nhung meo cuc hay giup dung dieu hoa khong ton dien-Hinh-2
 Để nhiệt độ hợp lý: Để nhiệt độ quá lạnh không chỉ ảnh hướng đến sức khỏe của những người trong gia đình (cúm, sốc nhiệt) mà còn rất tốn điện. Do vậy bạn bạn chỉ nên vận hành máy ở mức nhiệt trung bình từ khoảng 25 độ đến 27 độ. Mức nhiệt này hoàn toàn giúp những người quen ở vùng nhiệt đới sẽ hoàn toàn cảm thấy sảng khoái đồng thời giúp tải lạnh giảm, giảm cường độ làm việc của máy nên sẽ tiết kiệm điện hơn.

Nhung meo cuc hay giup dung dieu hoa khong ton dien-Hinh-3
 Không để máy điều hòa hoạt động cả ngày: Thời tiết nóng nực khiến nhiều người sử dùng máy điều hòa liên tục, thậm chí là cả ngày. Tuy nhiên cách làm khiến máy phải hoạt động liên tục, gây nên quá tải và do vậy tiền điện của sẽ tăng lên đáng kể. Hãy thực hiện việc tắt điều hòa khi ra khỏi nhà, hoặc khi nhiệt độ nhà đã mát đều, nhà lại ít người, bạn có thể sử dụng quạt và tắt máy một vài tiếng để điều hòa nghỉ ngơi.

Nhung meo cuc hay giup dung dieu hoa khong ton dien-Hinh-4
Chọn vị trí lắp điều hòa phù hợp. Với mong muốn "giải nhiệt" cho ngôi nhà thật nhanh, nhiều người thường muốn lắp điều hòa tại nơi nóng nhất của ngôi nhà. Tuy nhiên, vị trí này có thể khiến máy phải hoạt động nhiều hơn và ảnh hưởng trực tiếp đến hóa đơn tiền điện. Để giải quyết vấn đề này, bạn nên lắp đặt điều hòa ở những vị trí râm mát như phía Đông hoặc phía Bắc của ngôi nhà - nơi ít bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp hơn. 

Nhung meo cuc hay giup dung dieu hoa khong ton dien-Hinh-5
 Ngoài ra, giàn nóng không được lắp đặt ở các nơi có nguồn nhiệt, hơi nước, khói thải, hoá chất gây bẩn và ăn mòn. Trường hợp có nhiều giàn nóng, gió nóng không được quẩn từ giàn này sang giàn kia. 

Nhung meo cuc hay giup dung dieu hoa khong ton dien-Hinh-6
 Không tắt - bật nhiều lần. Để tiết kiệm điện, nhiều người lựa chọn giải pháp tắt máy điều hòa khi phòng lạnh và bật lại khi nóng. Tuy nhiên, điều này gây tác dụng ngược lại, khiến điện năng tiêu hoa nhiều hơn do máy lạnh cần rất nhiều năng lượng để khởi động lại. Vì vậy bạn để tiết kiệm điện khi dùng điều hòa, bạn nên giữ nhiệt độ phòng ở mức ổn định.

Nhung meo cuc hay giup dung dieu hoa khong ton dien-Hinh-7
Lưu ý khi sử dụng cửa kính. Cửa kính thường hay được dùng ở các phòng có lắp máy điều hoà nhiệt độ, và nhiều người xem đó là thủ pháp cách nhiệt hữu hiệu. Tuy nhiên nếu ánh nắng kim rọi vào thì cửa kính đó thì sẽ kính sẽ hấp thu nhiệt và khiến bạn tốn nhiều tiền điện hơn để làm mát nhà. Do đó, nếu tường của căn phòng sử dụng điều hòa là kính, bạn nên sử dụng rèm để hạn chế lượng nhiệt hấp thu vào phòng. 
Nhung meo cuc hay giup dung dieu hoa khong ton dien-Hinh-8
 Nên kết hợp thêm quạt. Theo ý kiến các chuyên gia, bạn nên sử dụng song song cả máy điều hòa và quạt. Quạt có tác dụng đẩy khí nóng lên trên, đẩy luồng khí mát bên dưới, tạo ra hiệu ứng gió mạnh, làm cho bạn cảm thấy mát hơn dù không cần để nhiệt độ thấp. Đồng thời, sử dụng quạt sẽ giúp tránh cảm giác khô, bảo vệ sức khỏe của bạn.

Nhung meo cuc hay giup dung dieu hoa khong ton dien-Hinh-9
 Nhớ bảo trì định kỳ. Cho dù điều hòa của bạn vẫn đang hoạt động tốt, nhưng việc bảo trì định kỳ là vô cùng cần thiết để nguồn không khí của nhà bạn được sạch hơn. Đồng thời việc bảo trì điều hòa còn đảm bảo rằng các bộ phận của máy được sạch sẽ, hoạt động hiệu quả hơn hẳn. Cụ thể điều hòa cần được làm sạch và thay bộ lọc ít nhất mỗi 2 tháng/lần, cuộn dây làm mát 1 năm/lần.

Nhung meo cuc hay giup dung dieu hoa khong ton dien-Hinh-10
 Tắt máy đúng cách. Ai cũng biết khi không điều hòa nữa thì phải ngắt điện. Nhưng có một thực tế rất nhiều người không biết đó là nếu chỉ tắt bằng điều khiển, máy vẫn tiêu thụ một lượng điện mà bạn không hề biết. Do vậy sau khi tắt bằng điều khiển từ xa, bạn nên ngắt áp tômát.

Đọc nhiều nhất

Tin mới