Tiêm kích Su-57 sẽ bay biểu diễn tại triển lãm MAKS-2019?
(Kiến Thức) - Tiêm kích chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 sẽ được Nga trưng bày trước công chúng lần đầu tiên và có thể sẽ bay lượn biểu diễn tại triển lãm hàng không vũ trụ Mátxcơva MAKS-2019.
Phan Anh
Chiếc tiêm kích chiến đấu thế hệ thứ nămSu-57 sẽ được Nga ra mắt công chúng lần đầu tiên tại triển lãm hàng không vũ trụ Mátxcơva MAKS-2019. Thông tin này đã được Tập đoàn máy bay United (UAC) RIA Novosti được Liên minh chế tạo máy bay OAK khẳng định với hãng thông tấn RIA.
Tiêm kích Su-57 thế hệ 5 sẽ lần đầu được trưng bày trước công chúng trong tháng 9. Ảnh: Thaimilitaryandasianregion.blogspot.com.
Trước đó, đại diện Trung tâm Triển lãm Quốc phòng Nga cũng đã hé lộ thông tin về việc ra mắt chiếc siêu tiêm kích thế hệ 5 hoàn toàn mới Su-57, cũng như chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ Il-112V đã được nâng cấp.
Từng được hé lộ nhiều thông tin, song, Su-57 chưa bao giờ nằm trong bất kỳ một bản thống kê chính thức nào. Ảnh: Militarywatchmagazine.com
Tuy nhiên, thông tin trước đó không nêu cụ thể về thời gian, cũng như địa điểm trưng bày. Trong quá khứ, Su-57 cũng chưa từng được giới thiệu chính thức lần nào.
Khách tham quan MAKS-2019 có thể chiêm ngưỡm bản mẫu Su-57 được trưng bày tĩnh tại triển lãm. Ảnh: Thedrive.com.
Hai mẫu tàu bay Su-57 và Il-112V sẽ được trưng bày cho các phái đoàn nước ngoài tham quan, trong khuôn khổ triển lãm hàng không Mátxcơva MAKS-2019 diễn ra vào cuối tháng 8 tới đây.
Tiêm kích Su-57 thế hệ 5 cũng sẽ tham gia vào màn bay biểu diễn tại triển lãm MAKS-2019. Ảnh:Alex Beltyukov - Airliners.net.
Đồng thời, nguồn tin cũng khẳng định tiêm kích Su-57 mới toanh này sẽ tham gia bay biểu diễn tại triển lãm. Sự có mặt của thế hệ tiêm kích thứ 5 chắc chắn sẽ đặc biệt thu hút khánh thăm quan.
Su-57 hay còn gọi là PAK FA, là thế hệ tiêm kích thứ 5, mang trong mình nhiều công nghệ tối tân hiện đại, chiếm ưu thế so với các thế hệ máy bay chiến đấu cũ. Ảnh: Defenceupdate.in.
Tiêm kích Su-57 (trước đây được gọi là PAK FA) là máy bay phản lực chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga. Lần đầu tiên Su-57 tham gia bay thử nghiệm vào năm 2010. Theo các nhà phát triển, Su-57 hội tụ đầy đủ các yếu tố vượt trội so với đối thủ: khả năng cơ động cao với khả năng đạt tốc độ bay siêu thanh, được tích hợp một tổ hợp công nghệ hàng không hiện đại và khả năng tàng hình, tránh radar siêu việt.
Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng mua hơn 70 chiếc Su-57 để trang bị cho lực lượng Không quân. Hiện tại máy bay đang trong giai đoạn sản xuất hàng loạt. Ảnh: Defpost.com.
Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng mua 76 máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ mới này với đơn vị sản xuất. Những chiếc tiêm kích đầu tiên sẽ được giao cho Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga vào năm 2019. Trong tập tài liệu kỷ niệm 80 năm thành lập tập đoàn hàng không Sukhoi (thành viên thuộc Liên minh chế tạo máy bay OAK), Su-57 đã được báo cáo đang trong quá trình sản xuất hàng loạt.
Video Siêu tiêm kích tàng hình Su-57 Nga, đối thủ đáng gờm của F-22 Mỹ - Nguồn: QPVN
Soi dàn vũ khí “khủng” Việt Nam được dùng thử ở Nga - Trung
(Kiến Thức) - Ngoài xe tăng T-72B3, tham gia hội thao quân sự Army Games, Việt Nam có cơ hội tiếp cận và làm quen với nhiều loại vũ khí tiên tiến như xe thiết giáp MTLB, súng trường AK-74 hay QBZ-95.
Army Games là Hội thao Quân sự quốc tế quy mô nhất hành tinh do Nga tổ chức. 2019 là năm thứ 2 Việt Nam tham gia thi đấu và đây là cũng lần đầu tiên chúng ta tham gia nhiều bộ môn nhất (7 môn). Việc tham gia Hội thao Quân sự quốc tế là cơ hội để bộ đội ta có dịp giao lưu, thử sức với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội lớn để chúng ta được dùng thử hàng loạt mẫu vũ khí mới do Nga – Trung Quốc hay nhiều nước khác sản xuất. Nguồn ảnh: QĐND
Đội tuyển xe tăng Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng tại Tank Biathlon
(Kiến Thức) - Trong ngày thi đấu thứ 3 tại Army Games 2019, đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam liên tiếp đón tin vui từ các đội tuyển xe tăng, bắn tỉa và bếp dã chiến với thành tích thi đấu ấn tượng.
Chiều 6/8 (theo giờ địa phương), tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow, Nga, kíp lái số 2 của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ 2 của giải đua tăng Tank Biathlon, cùng với các đội Cuba, Angola và Sudan. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân
Tàu "khủng" của Mỹ tập trận ngay “cửa ngõ” Biển Đông
(Kiến Thức) - Trước căng thẳng ở khu vực Đông Á tăng cao, Thuỷ quân Lục chiến Mỹ cùng tàu đổ bộ tấn công của lực lượng này đã tham gia huấn luyện ngay tại cửa ngõ dẫn vào Biển Đông, gần Philippines.
Hồi đầu tháng 8 vừa qua, thuỷ quân lục chiến Mỹ với tàu đổ bộ tấn công USS Wasp đã có cuộc tập trận cùng các máy bay thế hệ năm F-35B tại vùng biển được coi là "cửa ngõ của Biển Đông". Nguồn ảnh: Sina.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 24/9 đã bác bỏ nghị quyết mang tính biểu tượng, trong đó kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến của Washington với Tehran, vốn đã khiến 19 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Washington đáp ứng một số điều kiện nhất định.
Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.
Tính đến ngày 25/9, mưa lớn do bão Dujuan gây ra tại miền Đông Nhật Bản đã khiến 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích. Sáng 25/9, hơn 10.000 hộ gia đình tại tỉnh Chiba và nhiều hộ tại tỉnh Kanagawa vẫn chưa có điện.
Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.
Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.
Ngày 24/9, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết nhất trí yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với mực nước biển dâng cao, mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo thấp do sự ấm lên của đại dương và sự tan chảy của các tảng băng và sông băng.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 24/9 đã bác bỏ nghị quyết mang tính biểu tượng, trong đó kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến của Washington với Tehran, vốn đã khiến 19 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Triều Tiên đánh giá việc phát triển loại đạn pháo phản lực tầm bắn mở rộng sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể về khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng pháo binh.
Đến ngày 21/9, có 134 đầu mối, công ty đến từ 32 quốc gia đăng ký tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 với tổng diện trưng bày 7.058 m².