Thượng tá Trương Anh Tuấn thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở Liên Hợp Quốc

Ngày 12/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại trụ sở Liên Hợp Quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ trao quyết định.

Tại buổi lễ, Thượng tá Trương Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng) đã được trao Quyết định đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Quân vụ, Văn phòng Các vấn đề Quân vụ, Cục Hoạt động hòa bình tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Thuong ta Truong Anh Tuan thuc hien nhiem vu tai tru so Lien Hop Quoc

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định cử Thượng tá Trương Anh Tuấn đi thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở Liên Hợp Quốc.

Thượng tá Trương Anh Tuấn là sĩ quan thứ 4 của Quân đội nhân dân Việt Nam và là cán bộ thứ 5 của Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Vượt qua 193 quốc gia ứng tuyển, Thượng tá Trương Anh Tuấn được lựa chọn (cùng với sĩ quan của Pakistan) vào vị trí Sĩ quan Quân vụ.

Để trúng tuyển vị trí này, Thượng tá Trương Anh Tuấn đã phải trải qua 3 vòng ứng thi: Vòng loại hồ sơ, thi viết và phỏng vấn trực tiếp. Hồ sơ ứng thi từ các quốc gia thành viên cho một vị trí dao động từ 150-200 hồ sơ.

Trước khi trúng tuyển vào trụ sở Liên Hợp Quốc, Thượng tá Trương Anh Tuấn từng triển khai thực hiện nhiệm vụ Sĩ quan Liên lạc tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (từ tháng 7/2015 đến tháng 7/2016); nghiên cứu sinh về xây dựng chương trình tại Đại học Missouri - Columbia, Mỹ; nghiên cứu chiến lược an ninh quốc phòng tại Học viện Quốc phòng Mỹ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả của các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thời gian qua, đồng thời chúc mừng Thượng tá Trương Anh Tuấn vinh dự được trao quyết định dịp này.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu Thượng tá Trương Anh Tuấn quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của Liên Hợp Quốc, pháp luật nước sở tại, hướng dẫn của cơ quan chức năng; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết quốc tế, chủ động khắc phục mọi khó khăn, nắm chắc tình hình địa bàn, nhanh chóng triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

UAV FPV có sức mạnh, tác chiến ra sao?

Vào ngày 5/6, Quân đội Ukraine ra thông báo cho biết, họ đã bắt giữ thành công một UAV FPV được cấu hình đặc biệt của Nga, mang đạn chùm, chứa loại mìn bướm rất nguy hiểm.

UAV FPV co suc manh, tac chien ra sao?

Quân đội Ukraine cho biết, quân Nga đã sử dụng UAV FPV được trang bị đạn chùm 9M27K3; đáng chú ý đây là loại đạn chùm dùng cho pháo phản lực 220mm BM-27 Uragan. Bức ảnh đính kèm rất thú vị, một chiếc UAV FPV, có một thùng kim loại treo ở phía dưới và có dây kết nối thân UAV và thùng kim loại.

Su-57 Felon Nga bị UAV Ukraine phá hủy, những "lỗ hổng chết người"

Tiêm kích Su-57 Felon của Nga đã phải chịu thiệt hại đầu tiên sau đòn đánh của UAV cảm tử. Vụ việc đã chỉ ra một loạt các 'lỗ hổng chết người' mà lực lượng Nga gặp phải.

Su-57 Felon Nga bi UAV Ukraine pha huy, nhung
 Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy một chiếc tiêm kích tàng hình Su-57 Felon đã bị hư hỏng tại sân bay Akhtubinsk, đây là sự kiện mang tính lịch sử.
Su-57 Felon Nga bi UAV Ukraine pha huy, nhung
 Vụ tấn công nói trên xảy ra cách tuyến chiến đấu tới 589 km, cụ thể là tại sân bay Akhtubinsk - trung tâm thử nghiệm hàng đầu của Nga, nơi các máy bay chiến đấu Su-57 mới nhất đóng quân.
Su-57 Felon Nga bi UAV Ukraine pha huy, nhung
 Cần nói thêm, Trung tâm thử nghiệm bay cấp nhà nước mang số hiệu 929 của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga là nơi diễn ra các bài đánh giá đối với những hệ thống hàng không mới, radar trên máy bay hay vũ khí.
Su-57 Felon Nga bi UAV Ukraine pha huy, nhung
Nhưng có ý kiến cho rằng khả năng cao là chiếc phi cơ bị phá hủy không phải là máy bay chiến đấu Su-57 thuộc lô sản xuất hàng loạt mà là nguyên mẫu thử nghiệm mang ký hiệu T-50 thứ ba hoặc thứ chín đang được Trung tâm sử dụng. 
Su-57 Felon Nga bi UAV Ukraine pha huy, nhung
 Theo những bức ảnh gần đây về sân bay Akhtubinsk được công bố, chiếc máy bay T-50 số hiệu 053 được đặt ở đó, ngoài ra còn chiếc số hiệu 510 cũng được sử dụng để kiểm tra tính năng kỹ chiến thuật.
Su-57 Felon Nga bi UAV Ukraine pha huy, nhung
 Trong trường hợp chiếc T-50 nói trên bị phá hủy, Không quân Nga đã mất đi một cỗ máy quý giá, cho phép họ thử nghiệm tích hợp các loại vũ khí mới để sử dụng trên chiến trường Ukraine.
Su-57 Felon Nga bi UAV Ukraine pha huy, nhung
 Trong diễn biến khác, theo cựu phi công quân sự Ilya Tumanov, chủ kênh telegram nổi tiếng Fighterbomber, tổng cộng 3 chiếc UAV cảm tử tầm xa của Ukraine đã tiếp cận sân bay và hậu quả của cuộc tấn công là tiêm kích Su-57 đã bị hư hại.
Su-57 Felon Nga bi UAV Ukraine pha huy, nhung
 “Đúng vậy sân bay ở Akhtubinsk đã bị 3 chiếc UAV tấn công khiến 1 tiêm kích Su-57 bị hư hỏng do mảnh vỡ, hiện tại các kỹ sư đang xác định liệu nó có thể sửa chữa được hay không”, ông Tumanov nói trên kênh telegram của mình.
Su-57 Felon Nga bi UAV Ukraine pha huy, nhung
Như vậy theo đánh giá của vị chuyên gia quân sự này, máy bay bị hư hại là tiêm kích Su-57 thuộc lô sản xuất hàng loạt chứ không phải nguyên mẫu thử nghiệm T-50, sẽ cần thêm hình ảnh và thông tin để có được cái nhìn chính xác. 
Su-57 Felon Nga bi UAV Ukraine pha huy, nhung
Theo nhà phân tích, nếu tin tức được xác nhận, đây còn là trường hợp tiêm kích thế hệ thứ năm đầu tiên gặp phải thiệt hại trong cuộc chiến đích thực, bởi trước đó có một số máy bay F-35 hay F-22 bị rơi nhưng là do tai nạn hay lỗi kỹ thuật. 
Su-57 Felon Nga bi UAV Ukraine pha huy, nhung
 Đáng ngại hơn nữa với Nga là phi đội Su-57 của họ hiện tại chỉ có khoảng 10 chiếc sẵn sàng làm nhiệm vụ chiến đấu, tức là vụ tấn công vừa qua có thể đã phá hủy 10% tổng số tiêm kích tàng hình thế hệ năm của Moskva.
Su-57 Felon Nga bi UAV Ukraine pha huy, nhung
 Su-57 hiện là phương tiện mang tên lửa hành trình Kh-69, gần đây đã được sử dụng tích cực trên chiến trường Ukraine, và việc phá hủy một trong những máy bay này sẽ làm giảm cường độ sử dụng vũ khí trên.
Su-57 Felon Nga bi UAV Ukraine pha huy, nhung
Tên lửa hành trình tấn công Kh-69 tương tự Storm Shadow/Scalp-EG của Pháp - Anh và có diện tích phản xạ hiệu dụng nhỏ, khiến các trạm radar khó phát hiện, Moskva tuyên bố rằng tầm bay tối đa của đạn có thể lên tới hơn 500 km. 
Su-57 Felon Nga bi UAV Ukraine pha huy, nhung
Bên cạnh đó, việc mất tiêm kích Su-57 còn ảnh hưởng nặng nề tới toan tính của Moskva trong việc dùng chiến đấu cơ tàng hình "phục kích" đánh chặn F-16 của Không quân Ukraine. 
Su-57 Felon Nga bi UAV Ukraine pha huy, nhung
Vấn đề cuối cùng cần giải đáp đó là Ukraine dùng loại máy bay không người lái cảm tử nào để vượt qua quãng đường xa đến vậy và còn xuyên thủng cả hệ thống phòng không dày đặc của Nga quanh sân bay Akhtubinsk. 

Su-30SM2 Nga lắp sẵn tên lửa R-37M, sẵn sàng đón đợi F-16

Hình ảnh tiêm kích Su-30SM2 mang tên lửa R-37M đang gây chú ý đặc biệt. Nhiều nhà quan sát cho rằng Nga sản xuất hàng loạt chiến đấu cơ này để sẵn sàng đối đầu tiêm kích F-16 mà phương Tây sắp cấp cho Ukraine.

Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16
Báo chí Nga mới đây đăng tải hình ảnh tiêm kích Su-30SM2 thuộc lực lượng hàng không hải quân, của Hạm đội Biển Đen mang tên lửa không đối không tầm xa R-37M sau khi hoàn thành quá trình nâng cấp. 
Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-2
Theo thông báo, những chiến đấu cơ này đóng tại căn cứ không quân Saki trên bán đảo Crimea. Về lý thuyết, R-37M sẽ tạo cơ hội tốt hơn để tiêm kích Su-30SM2 bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP-EG của Ukraine. 
Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-3
Ngoài ra khác với tiêm kích đánh chặn MiG-31, chiến đấu cơ Su-30SM là loại phổ biến hơn trong lực lượng Không quân và Hải quân Nga, việc tích hợp tên lửa tầm xa sẽ giúp chúng mở rộng cơ hội đánh chặn mục tiêu trên không. 
Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-4
Tên lửa không đối không tầm xa dẫn đường bằng radar Vympel R-37M có tầm bắn tối đa được nhà sản xuất công bố lên tới 300 km, đi kèm hệ thống điều chỉnh vô tuyến tích hợp rất tinh vi. 
Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-5
Khi tiêm kích Su-30SM2 khai hỏa tên lửa R-37M, máy bay không cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh đạn bằng radar của chính mình. Vai trò nói trên có thể được thực hiện bởi chiếc AWACS A-50U hiện đại hóa. 
Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-6
Với diễn biến mới nhất, việc sử dụng tên lửa R-37M hiện không chỉ giới hạn ở tiêm kích đánh chặn MiG-31, mà nó đã được tích hợp trên chiến đấu cơ đa năng Su-35S và Su-30SM2. 
Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-7
 Giới quan sát nhận định, bằng động thái này, có vẻ Nga đang phát triển các biện pháp đối phó trong trường hợp tiêm kích F-16 xuất hiện trên bầu trời Ukraine, Moskva đang nỗ lực tăng cường phi đội máy bay chiến đấu có thể sử dụng tên lửa không đối không tầm xa.
Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-8
Mặc dù vậy, hiện tại chưa có cách nào đánh giá việc Su-30SM2 thích ứng với tên lửa R-37M đến mức nào, nó có thể sử dụng đạn một cách tối ưu hay không, và đặc biệt hơn, câu chuyện này còn thiếu một thông số quan trọng khối lượng sản xuất đối với phương tiện mang phóng. 
Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-9
 Số liệu từ trang Military Balance 2023 nói rõ, vào đầu năm 2023, Nga có tổng cộng 80 chiếc Su-30SM và 19 chiếc Su-30SM2 trong biên chế Lực lượng hàng không vũ trụ, cùng 19 tiêm kích Su-30SM và 4 chiếc Su-30SM2 khác trong thành phần chiến đấu của Hàng không hải quân.
Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-10
 Kế hoạch sản xuất Su-30SM2 được thông báo vào năm 2023 lên tới 10 chiếc, nhưng trên thực tế, theo Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế của Anh (IISS), các nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự Nga chỉ sản xuất và hiện đại hóa được 2 tiêm kích loại này.
Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-11
 Theo đánh giá, tiêm kích Su-30SM2 khác với phiên bản tiền nhiệm Su-30SM khi sử dụng động cơ AL-41F-1S (loại trang bị cho Su-35S) và tích hợp cả radar mảng pha quét thụ động N035 Irbis (cũng có trên Su-35S), khí tài trên rõ ràng sẽ giúp máy bay bắn tên lửa ở tầm xa hơn.
Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-12
 Radar N035 Irbis có khả năng phát hiện các mục tiêu trên không kích thước lớn từ xa 400 km và tấn công 8 đối tượng cùng lúc, tuy vậy cần nhấn mạnh đây chỉ là điều kiện lý tưởng, con số thực tế sẽ thấp hơn nhiều lần.
Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-13
Việc tích hợp tên lửa R-37M cho Su-30SM2 chỉ là giải pháp tình thế, bởi rõ ràng loại máy bay này không thể sử dụng hiệu quả vũ khí trên như MiG-31BM, bởi radar yếu hơn khá nhiều. 
Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-14
Bên cạnh đó, khi số lượng tiêm kích Su-30SM2 còn quá ít, tên lửa R-37M vẫn sẽ được MiG-31BM và một phần là Su-35S sử dụng để ngăn chặn F-16 Ukraine, còn Su-30SM2 trước mắt nhiều khả năng chỉ đóng vai trò nền tảng thử nghiệm vũ khí. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới