Thuốc lá điện tử làm tăng nguy cơ mắc bệnh nan y và bệnh tim
Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Đại học Y khoa ở New York (Mỹ) cho thấy, khi tiếp nhận chất nicotin vào cơ thể, nó có thể làm hỏng các DNA và tăng nguy cơ về bệnh nan y và tim.
Theo Minh Tâm/TTXVN/Vietnam+
Các nhà khoa học đã cho những con chuột hút thuốc lá điện tử trong 12 tuần. Những con chuột này đã bị tổn thương DNA của bàng quang, tim và phổi. Như vậy, nicotin từ thuốc lá điện tử có thể trở thành chất gây bệnh nan y trong cơ thể người dùng.
Ảnh minh họa.
Nghiên cứu này không hoàn toàn gây sốc khi các nhà nghiên cứu xác định các hóa chất độc hại khác nhau có trong thuốc lá điện tử. Tất cả đều cho thấy thuốc láđiện tửlà có hại.
Cũng theo nghiên cứu, lượng chất nitrozoamin (gây bệnh nan y) được tìm thấy trong dịch cơ thể của người sử dụng thuốc lá điện tử thấp hơn so với người hút thuốc thường, nhưng rõ ràng là cao hơn đáng kể so với người không hút thuốc. Điều này cũng đặt người sử dụng thuốc lá điện tử đối diện nguy cơ mắc bệnh nan y ở mức tương tự như hút thuốc lá thông thường.
Những cảnh báo khủng khiếp về thuốc lá điện tử
Theo cảnh báo của chuyên gia hô hấp dùng thuốc lá điện tử nguy hiểm ngang với thuốc điếu.
Hút thuốc lá điện tử cũng có... nguy cơ mắc ung thư phổi.
PGS.TS Phan Thu Phương, Phó giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người hút thuốc lá điện tử có nguy cơ mắc hơn 25 loại bệnh tật như ung thư phổi, ung thư thanh quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đột quỵ, xuất huyết não, ung thư dạ dày… Một số vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống như vô sinh, liệt dương, bệnh lý răng miệng, bệnh lý đại tràng, dạ dày…
(Kiến Thức) - Cả 7 người trong gia đình đều phải nhập viện vì ngộ độc do ăn nấm lạ nấu với mì tôm.
Trong lúc đi rừng, anh Y Hùng Niê phát hiện có nhiều cây nấm lạ nên đã hái về nấu với mì tôm cho cả nhà ăn. Sau khi ăn khoảng 1 tiếng, cả 7 người trong gia đình đều có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, ỉa chảy nhiều lần…phải đi viện cấp cứu.
Sáng ngày 8/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tích cực cấp cứu điều trị cho 7 bệnh nhân cùng là anh em, họ hàng trong một gia đình nhập viện vì bị ngộ độc do ăn nấm lạ. 7 bệnh nhân được xác định gồm: Y Hùng Niê (21 tuổi), Y Bé Niê (25 tuổi), Y Quang Niê (16 tuổi), Y Vinh Niê (13 tuổi), H’Gua Niê (12 tuổi), Y Kang Niê (10 tuổi) và Y Nhương Niê (7 tuổi, cùng trú tại buôn Kuốp, xã Đray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).
Khi trẻ bị ngã, đặc biệt là va đập vùng đầu, nếu xuất hiện nôn, quấy khóc nhiều, lơ mơ, co giật hoặc thay đổi tri giác, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế.
Phụ nữ mang thai khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng đột ngột, đau bụng dữ dội kéo dài, buồn nôn, nôn, căng tức vùng bụng, cần đến cơ sở y tế ngay.
Khi bị tổn thương mất máu nghiêm trọng hoặc thiếu máu cấp tính chi, thời gian “vàng” để xử trí thường chỉ trong vài giờ đầu, chậm trễ hoại tử chi, phải cắt cụt.
Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa và hệ thống Telemedicine do Sở Y tế TP HCM triển khai tại Côn Đảo, giúp quyết định điều trị sống còn ngay tại chỗ.
Đây là ca đầu tiên thực hiện can thiệp mạch vành hoàn toàn không dùng thuốc cản quang và cũng là một trong rất ít trường hợp được ghi nhận tại Việt Nam.
Bệnh viêm màng não mô cầu ở người lớn và trẻ em có khả năng gây tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, đi kèm các di chứng và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, sức khỏe.
Bệnh viêm màng não mô cầu ở người lớn và trẻ em có khả năng gây tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, đi kèm các di chứng và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, sức khỏe.
Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa và hệ thống Telemedicine do Sở Y tế TP HCM triển khai tại Côn Đảo, giúp quyết định điều trị sống còn ngay tại chỗ.
Khi bị tổn thương mất máu nghiêm trọng hoặc thiếu máu cấp tính chi, thời gian “vàng” để xử trí thường chỉ trong vài giờ đầu, chậm trễ hoại tử chi, phải cắt cụt.
Đây là ca đầu tiên thực hiện can thiệp mạch vành hoàn toàn không dùng thuốc cản quang và cũng là một trong rất ít trường hợp được ghi nhận tại Việt Nam.
Phụ nữ mang thai khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng đột ngột, đau bụng dữ dội kéo dài, buồn nôn, nôn, căng tức vùng bụng, cần đến cơ sở y tế ngay.
Khi trẻ bị ngã, đặc biệt là va đập vùng đầu, nếu xuất hiện nôn, quấy khóc nhiều, lơ mơ, co giật hoặc thay đổi tri giác, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế.
Ung thư dạ dày có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu trên toàn thế giới. Tầm soát ung thư có thể giúp thay đổi cục diện, mang lại cơ hội sống rõ rệt cho người bệnh.
Các tổn thương nhỏ ở lòng bàn tay, bàn chân hoặc các biểu hiện yếu tay chân, mất thăng bằng, có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiễm khuẩn nặng đã lan đến tim và não.
Tạo hình hộp sọ bằng công nghệ 3D được xem là bước tiến quan trọng trong phẫu thuật thần kinh hiện đại, giúp bảo vệ não bộ, cải thiện chức năng thần kinh...
Khi yêu người có xu hướng ái kỷ, việc liên tục bị thao túng tâm lý có thể khiến đối phương dần mất tự tin, ngày càng phụ thuộc vào sự công nhận từ người kia.