Cố vấn 3 đời Tổng thống Mỹ: Nước Nga đang "hồi sinh" như phượng hoàng

Google News

Cựu cố vấn các đời Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Gerald Ford và Ronald Reagan cho rằng Nga đang trỗi dậy từ đống tro tàn trong khi Mỹ lại rơi vào tình cảnh tương tự Pháp như những ngày cuối cùng của Thế chiến II.

Bình luận này được ông Patrick Buchanan đưa ra trong một bài viết trên tạp chí The Conservative của Mỹ. Theo chính trị gia này, Nga đã trở thành một cường quốc lớn trong mắt cộng động quốc tế.
“Thế kỷ này, Trung Quốc đã cho thấy tham vọng một chế độ do một đảng lãnh đạo có thể tạo ra một quyền lực thế giới như thế nào và dân chủ không đã không còn là điều kiện tiên quyết cần thiết cho những tiến bộ kinh tế phi thường”, ông Buchanan viết.
Co van 3 doi Tong thong My: Nuoc Nga dang
 Cựu cố vấn 3 đời Tổng thống Mỹ Patrick Buchanan. Ảnh: The Hollywood Gossip.
Cựu cố vấn Tổng thống Mỹ cho rằng sự đa dạng mà nền dân chủ Mỹ đang theo đuổi lại đang là thứ mà châu Âu đang công khai chạy trốn (ám chỉ cuộc khủng hoảng nhập cư trên lục địa già).
“Nói đúng hơn thì thế giới đang quay lưng với chủ nghĩa xuyên quốc gia để chuyển sang chủ nghĩa bộ lạc, từ sự đa dạng trở về với chủ nghĩa dân tộc vốn đã bị nhiều nước từ bỏ”, ông Patrick Buchanan nhận định.
Chuyên gia người Mỹ tiếp tục đặt ra nghi ngờ về các nước còn đặt Mỹ như một khuôn mẫu hay không khi mà Tổng thống Trump đang phải đối mặt với nỗ lực của giới tinh hoa nhằm hạ bệ và đưa ông vào tù.
Theo ông Buchanan, trong bối cảnh này, Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được Mỹ và Liên Xô ký vào năm 1987 nhiều khả năng sẽ bị phá vỡ trong khi nỗ lực của Tổng thống Trump tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng đang gặp khó khăn.
Theo Song Hy/VTC News

>> xem thêm

Bình luận(0)