Anh đưa cha con cựu điệp viên Skripal tới Mỹ định cư?

Anh đang cân nhắc đề xuất chuyển cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia tới Mỹ sinh sống với hai cái tên mới nhằm bảo vệ hai người này khỏi những âm mưu sát hại mới, theo tờ Sunday Times.

Cũng theo Sunday Times, các quan chức cơ quan tình báo MI6 đã tiến hành thảo luận với những người đồng cấp CIA về việc tái định cư cho hai cha con cựu điệp viên Sergei Skripal, nạn nhân trong vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh cấp độ quân sự ở thành phố Salisbury hôm 4/3.
“Họ cũng sẽ có những cái tên mới”, Sunday Times dẫn nguồn tin giấu tên.
Cha con cựu điệp viên bị đầu độc Sergei Skripal và Yulia có thể sắp được chuyển tới Mỹ định cư.
Cha con cựu điệp viên bị đầu độc Sergei Skripal và Yulia có thể sắp được chuyển tới Mỹ định cư. 
Sunday Times cho biết thêm, khả năng do Anh muốn đảm bảo an toàn tính mạng cho cha con cựu điệp viên hai mang Skripal nên London sẽ đưa hai người này tới một trong 4 nước là đối tác chia sẻ thông tin tình báo gồm Mỹ, Canada, Australia và New Zealand.
“Tuy nhiên, địa điểm lý tưởng nhất để đưa cha con ông Skripal tới là Mỹ bởi khả năng họ bị tái ám sát là rất thấp và họ sẽ được bảo vệ an toàn dưới cái tên mới”, Sunday Times dẫn lời một nguồn tin tình báo.
Hiện Bộ Ngoại giao Anh chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về thông tin trên.
Mối quan hệ giữa Nga – Anh hiện ở mức thấp nhất trong lịch sử sau khi Anh lên tiếng cáo buộc Nga là thủ phạm đầu độc cha con ông Skripal.
Về phần mình, Moscow đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới vụ hạ độc cựu điệp viên hai mang Skripal.
Tuy nhiên, vụ án liên quan tới ông Skripal cũng đã tạo nên một "trận đánh hội đồng" trên lĩnh vực ngoại giao của các nước phương Tây với Nga. Cụ thể, cùng với Anh và Mỹ, hàng loạt quốc gia phương Tây đã quyết định trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Nga về nước. Đáp trả, Moscow cũng đã trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao nước ngoài.

Quân đội Syria bị "tố" tấn công hóa học vào Douma, 110 người chết

(Kiến Thức) - Các nhà hoạt động đối lập Syria và phiến quân Jaysh Al-Islam cáo buộc Quân đội Syria đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào thị trấn Douma ở Đông Ghouta (Damascus), khiến ít nhất 110 người thiệt mạng.

Theo Al Masdar News ngày 8/4, phiến quân Jaysh Al-Islam cáo buộc Quân đội Syria đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí học nhằm vào thị trấn Douma ở khu vực Đông Ghouta.
“Quân chính phủ Syria và lực lượng đồng minh đã tiến hành vụ tấn công hóa học vào Douma”, Hamza Birqdar, người phát ngôn của phiến quân Jaysh Al-Islam, cho biết tối 7/4.

Quyết tử thủ ở Douma, phiến quân xé bỏ thỏa thuận ngừng bắn

(Kiến Thức) - Hôm 7/4 Quân đội Syria đã tái khởi động lại chiến dịch giải phỏng Douma bằng vũ lực khi mọi con đường cho hòa giải đều thất bại.

Hãng thông tấn Syria (SANA) đưa tin, nhóm phiến quân Jaysh al-Islam hôm 6/4 đã xé bỏ thỏa thuận ngừng bắn với Quân đội Syria do Nga đứng ra làm trung gian, và đồng thời cũng tuyên bố sẽ tử thủ Douma đến cùng. Ảnh: WeapoNews.com.
 Hãng thông tấn Syria (SANA) đưa tin, nhóm phiến quân Jaysh al-Islam hôm 6/4 đã xé bỏ thỏa thuận ngừng bắn với Quân đội Syria do Nga đứng ra làm trung gian, và đồng thời cũng tuyên bố sẽ tử thủ Douma đến cùng. Ảnh: WeapoNews.com.

Vụ án Skripal: Anh không xác định được nguồn gốc chất độc A-234

(Kiến Thức) - Các chuyên gia Anh cho biết họ không thể chứng minh được rằng chất độc thần kinh A-234 (Novichok) được sử dụng trong vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal hồi đầu tháng 3/2018 là do Nga sản xuất.

Sky News dẫn lời Gary Aitkenhead, người đứng đầu Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng tại căn cứ quân sự bí mật hàng đầu Porton Down, ngày 3/4 cho biết các nhà khoa học Anh không thể chứng minh chất độc thần kinh A-234, được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia ở Salisbury (Anh) hồi đầu tháng 3/2018, được sản xuất tại Nga.
“Chúng tôi có thể xác định chất độc này là Novichok, một loại chất độc thần kinh cấp quân sự, nhưng không thể xác định nguồn gốc chính xác của nó”, ông Gary nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới