Né trừng phạt LHQ, tàu Triều Tiên đổi tên?

(Kiến Thức) - Công ty Quản lý Hải dương nằm trong danh sách đen của LHQ đã đổi tên hầu hết các tàu thuyền để tiếp tục hoạt động.

Một công ty hàng hải Triều Tiên nằm trong danh sách đen của Liên Hiệp Quốc đã đổi tên hầu hết các tàu thuyền của công ty để che đậy nguồn gốc và tiếp tục hoạt động bất hợp pháp, vi phạm hình phạt của Liên Hiệp Quốc, theo báo cáo của tổ chức này.
Các chuyên gia thuộc Ban hội thẩm của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề Triều Tiên, thực hiện trách nhiệm giám sát việc thi hành các hình phạt với Bình Nhưỡng, đã đưa ra thông tin trong bản báo cáo dài 76 trang rằng nước này “tiếp tục thách thức nghị quyết của Hội đồng Bảo an bằng việc tiếp tục duy trì chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo”.
Ne trung phat LHQ, tau Trieu Tien doi ten?
 Máy bay chiến đấu MIG-21 trên tàu Chong Chon Gang.
Triều Tiên đang phải chịu sự trừng phạt từ Liên Hiệp Quốc vì các chương trình thử nghiệm hạt nhân và vận hành tên lửa. Cùng với đó, Bình Nhưỡng cũng đang bị cấm xuất nhập khẩu công nghệ hạt nhân và tên lửa cùng lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa xa xỉ.
Báo cáo của các chuyên gia cũng đưa ra thông tin rằng các lệnh trừng phạt không nhằm vào lương thực và hàng cứu trợ nhưng gợi ý rằng Liên Hiệp Quốc có thể sẽ đưa ra danh sách hàng miễn thuế.
Hội đồng Bảo An đã liệt Công ty Quản lý hải dương (Ocean Maritime Management Company - OMM) vào danh sách đen từ tháng 7/2014 vì đã vận chuyển trái phép trên con tàu Chong Chon Gang, con tàu bị bắt tại Panama khi đang vận chuyển vũ khí bao gồm 2 máy bay chiến đấu MiG-21 giấu dưới hàng ngàn tấn đường.
“Cho đến thời điểm hiện tại, 13/14 con tàu của OMM đã được đổi tên và chuyển đổi hình thức sở hữu”, bản báo cáo cho hay.
Thông tin trong báo cáo cũng cho biết OMM làm việc với nhiều cá nhân và đối tượng tại các quốc gia như Brazil, Trung Quốc, Ai Cập, Hy Lạp, Malaysia, Peru, Nga, Singapore và Thái Lan.
Ban hội thẩm đưa ra gợi ý Hội đồng bảo an nên áp đặt các lệnh trừng phạt lên cả phó chủ tịch công ty OMM Choe Chol Ho và chủ tịch Công ty vận tải biển Chongchongang là ông Kim Ryong Chol cùng 3 giám đốc điều hành khác của công ty Chongchongang.
Bản báo cáo cho rằng chính sách ngoại giao của Triều Tiên, chính quyền và các đại diện thương mại đã đóng vai trò chủ chốt trong các giao dịch vũ khí và tên lửa bất hợp pháp.

Dân Triều Tiên học cách khởi nghiệp ra sao?

(Kiến Thức) - Nhiều người dân Triều Tiên tham gia các lớp đào tạo của Tổ chức phi chính phủ Trao đổi Choson để trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế.

Làm cách nào để lập một bản đề án kinh doanh? Bạn làm thế nào để biến các sản phẩm của mình trở thành thương hiệu nổi tiếng? Bạn làm thế nào để quảng bá các sản phẩm của mình một cách chuyên nghiệp? Chỉ rất ít người dân Triều Tiên trả lời đúng các câu hỏi vốn hiếm khi được đặt ra ở đất nước có nền kinh tế do nhà nước quản lý này. Ít nhất là vào thời điểm bây giờ. Và anh Andray Abrahamian muốn thay đổi điều đó. Anh hiện là Giám đốc tổ chức phi chính phủ mang tên Trao đổi Choson (Choson Exchange) trụ sở ở Singapore, chuyên giảng dạy các kiến thức cơ bản về kinh doanh ở Triều Tiên.
Dan Trieu Tien hoc cach khoi nghiep ra sao?
Giám đốc Andray Abrahamian (đứng bên phải ngoài cùng) xuất hiện trong một lớp học.

Kể từ năm 2009, Tổ chức Trao đổi Choson đã thực hiện nhiều cuộc hội thảo ở thủ đô Bình Nhưỡng, Wonsan và ở Rason với những khóa huấn luyện giống hệt như ở các nước khác mà tổ chức này giảng dạy. Cho tới nay, hơn 800 người dân Triều Tiên đã tham gia các khóa học dạng này.

TQ xây dựng khu du lịch quốc tế với Nga, Triều Tiên

(Kiến Thức) - Trung Quốc đang dự tính về việc xây dựng khu du lịch quốc tế ở khu vực biên giới phía bắc giáp Nga và Triều Tiên.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc đưa tin vào thứ 6 (13/2) rằng Trung Quốc đang dự tính xây dựng khu du lịch quốc tế ở khu vực biên giới phía bắc giáp Nga và Triều Tiên. Đây cũng là nỗ lực đẩy mạnh đầu tư mới nhất của Bình Nhưỡng.
Ông Jiang Chaoliang, chủ tịch tỉnh Cát Lâm phía bắc Trung Quốc cho biết tỉnh này sẽ lên kế hoạch biến vùng đồng bằng sông Đồ Môn thành khu vực du lịch quốc tế trong năm nay, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.
TQ xay dung khu du lich quoc te voi Nga, Trieu Tien
 Ông Jiang Chaoliang, chủ tịch tỉnh Cát Lâm, phía bắc Trung Quốc nơi giáp Nga và Triều Tiên.
Các nhà chức trách đang nghiên cứu mô hình quản lý của khu vực du lịch bao gồm Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Khách du lịch có thể tới khu vực này mà không cần thị thực và có thể mua hàng miễn thuế.
Về lâu dài, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mông Cổ sẽ kết nối với khu vực du lịch qua đường cao tốc, xe lửa và cả đường hàng không, hãng thông tấn Tân Hoa Xã trích lời ông Zhao Xiaojun, giám đốc quản lý tỉnh du lịch Cát Lâm. Sáng kiến này được đưa ra bởi chính quyền thành phố Hồn Xuân vào năm 2013.
Việc xây dựng khu vực này là nỗ lực mới nhất của Triều Tiên để biến mình thành điểm thu hút khách du lịch. Đây cũng là động thái với lợi ích kinh tế tiềm năng trong ngắn hạn để tránh phải chuyển dịch cơ cấu cây công nghiệp đang suy yếu.
Mục tiêu của Triều Tiên là nhắm tới khách du lịch Trung Quốc, những người coi miền Bắc là một điểm đến giá rẻ. Trong khi nhiều người Trung Quốc lũ lượt kéo tới Paris, London hay New York thì 1 số lại chọn tới thăm Bắc Triều Tiên vì nỗi luyến tiếc quá khứ từ những ngày trước khi đất nước mở cửa với thế giới bên ngoài trong những năm 1980, theo lời du khách phương Tây thường xuyên tới Bình Nhưỡng.
Mặc dù Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân và vài lần tuyên bố sử dụng vũ lực tại biên giới giữa 2 nước nhưng Trung Quốc vẫn là đồng minh ngoại giao và kinh tế quan trọng nhất của nước này.

Đất nước Triều Tiên mới lạ qua loạt ảnh mới

(Kiến Thức) - Cuộc sống thường nhật của người dân Triều Tiên đã được thu lại dưới ống kính của các nhiếp ảnh gia nước ngoài.

Dat nuoc Trieu Tien moi la qua loat anh moi
 Sau khi đi bộ một lúc, ba người phụ nữ dừng chân nghỉ tạm ven con đường đất ở vùng thôn quê.

Đọc nhiều nhất

Tin mới