Mỹ sẽ tự tạo lý do để tấn công Syria

Ngày 29/8, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ tự tạo lý do hợp pháp để đáp trả hành động sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, nếu thấy cần thiết.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest: "Khi Tổng thống quyết định...chúng tôi sẽ tự tạo cho mình một lý do" .
Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest: "Khi Tổng thống quyết định...chúng tôi sẽ tự tạo cho mình một lý do" .
Phát biểu tại cuộc họp báo, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói: "Khi Tổng thống (Obama) quyết định đưa ra cách đáp trả phù hợp và cần có một một lý do chính đáng để chứng minh hoặc ủng hộ quyết định đó, thì chúng tôi sẽ tự tạo cho mình một lý do".
Theo ông, Tổng thống Obama sẽ ra quyết định đáp trả dựa trên các lợi ích an ninh quốc gia, đồng thời lưu ý đến những bình luận của một quan chức hàng đầu của Anh rằng Washington có thể tự đưa ra các quyết định về chính sách đối ngoại của mình.
Tuy nhiên, ông Earnest nhấn mạnh bất cứ biện pháp đáp trả nào của Mỹ nhằm vào Syria cũng sẽ mang tính hạn chế và bác bỏ những so sánh với cuộc chiến do Mỹ cầm đầu ở Iraq.
Cùng ngày, liên quan tới khả năng phương Tây tấn công Syria, Thủ tướng Canada Stephen Harper khẳng định nước này ủng hộ các đồng minh về việc phương Tây cần can thiệp quân sự vào Syria, nhưng sẽ không tham gia tấn công.
Phát biểu sau khi tham vấn với các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Mỹ trong thời gian gần đây, ông Harper nêu rõ: "Vào thời điểm hiện tại, Chính phủ Canada không có kế hoạch thành lập một phái bộ quân sự".
Trong một diễn biến liên quan, sau khi tiếp Chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập, Ahmad al-Jarba, Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng ngày đã tái khẳng định Pháp hoàn toàn ủng hộ phe đối lập Syria.
Tại cuộc họp báo chung với ông Jarba tại Paris, Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng "cần phải làm mọi việc" để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Mỹ không thể biện minh cho việc tấn công Syria

(Kiến Thức) - Mặc dù đang khua hồi trống trận chuẩn bị tấn công Syria, Mỹ vẫn chưa có trong tay những lý do thỏa đáng để biện minh cho hành động quân sự này.

Đã đến lúc Tổng thống Obama chứng tỏ thiện chí muốn có "một giải pháp hòa bình, bền vững" cho cuộc khủng hoảng Syria
Đã đến lúc Tổng thống Obama chứng tỏ thiện chí muốn có "một giải pháp hòa bình, bền vững" cho cuộc khủng hoảng Syria
Thứ nhất, đoàn thanh tra của Liên Hợp Quốc vẫn chưa đưa ra kết luận nào về cáo buộc bên nào sử dụng vũ khí hóa học, mặc dù Washington đã qui trách nhiệm cho chính phủ Syria mà không có bất kỳ chứng cớ nào hỗ trợ cáo buộc này.

Thế giới phản đối can thiệp quân sự vào Syria

Dư luận thế giới tiếp tục nóng lên về khả năng can thiệp quân sự vào Syria, trong đó phần lớn dân chúng các nước phản đối phương Tây đánh Damascus.

Cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Vilepin cũng cho rằng can thiệp quân sự vào chỉ cản trở việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.
Cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Vilepin cũng cho rằng can thiệp quân sự vào chỉ cản trở việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.  
Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của Viện dư luận xã hội Pháp công bố ngày 28/8, đa số người dân Pháp phản đối việc nước này bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng Syria.

Nghị viện Anh bác can thiệp quân sự vào Syria

(Kiến Thức) - Trong cuộc bỏ phiếu quan trọng đêm 29/8, Nghị viện Anh đã bác bỏ việc nước này tham gia vào một cuộc tấn công quân sự chống Syria,

Thủ tướng David Cameron (trái) và Chủ tịch Công đảng Ed Miliband tại Nghị viện Anh.
Thủ tướng David Cameron (trái) và Chủ tịch Công đảng Ed Miliband tại Nghị viện Anh.
Chính phủ liên minh của Thủ tướng David Cameron đã thất bại trong việc thông qua tại nghị viện một kiến nghị ủy quyền hành động quân sự chống Syria về nguyên tắc, với 285 phiếu chống và 272 phiếu thuận.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.