Mặt trận al-Nusra tịch thu lô vũ khí của quân nổi dậy Syria

Google News

(Kiến Thức) - Trong một diễn biến mới nhất, Mặt trận al-Nusra đã tịch thu lô vũ khí và các căn cứ của một nhóm quân nổi dậy Syria ở tỉnh Idlib do Mỹ hậu thuẫn.

Video căn cứ không quân Nga ở Syria (Nguồn video RT):
Trong một tuyên bố đăng lên mạng xã hội, Mặt trận al-Nusra ở Maarat al-Nuuman cho biết đã tấn công vào Sư đoàn 13 thuộc nhóm nổi dậy Syria do Mỹ hậu thuẫn và tịch thu nhiều vũ khí cũng như chiếm giữ các căn cứ của đơn vị này.
Căng thẳng giữa nhóm khủng bố al-Nusra và nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA – tức một trong những nhóm nổi dậy chính ở Syria) gia tăng trong những tháng gần đây.
Các thành viên Mặt trận al-Nusra ở Idlib.
Vào hôm 11/3, các thành viên khủng bố al-Nusra tấn công vào cuộc diễu hành của các phần tử ủng hộ FSA ở Maaret al-Nuuman. Sau khi giành các căn cứ của Sư đoàn 13 vào lúc rạng sáng 13/3, al-Nusra bắt đầu truy lùng khắp thành phố này những thành viên của FSA.
Hồi năm 2015, hai nhóm này có quan hệ khá mật thiết với nhau khi chúng cùng nhau chiếm giữ tỉnh Idlib của Syria. Tuy nhiên, hai nhóm trở nên căng thẳng do al-Nusra có quan điểm cực đoan khủng bố.
Thanh Nga (theo Sputnik)

Bình luận(0)