Hàng nghìn dân Iraq xông vào tòa nhà quốc hội

Google News

(Kiến Thức) - Hàng trăm nghìn người ủng hộ Giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Moqtada al-Sadr đã tràn qua Khu vực Xanh sau đó xông vào tòa nhà quốc hội Iraq ở Baghdad.

Video dân Iraq xông vào tòa nhà quốc hội (Nguồn video RT):
Nhà chức trách đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Baghdad sau vụ hàng trăm nghìn dân xông vào tòa nhà quốc hội hôm 30/4.
Để ngăn người biểu tình tràn vào Khu vực Xanh- nơi có an ninh nghiêm ngặt, lực lượng an ninh Iraq đã dùng đạn hơi cay và bắn đạn chỉ thiên lên trời. Gần chục người bị thương tích trong vụ trên.
Hang nghin dan Iraq xong vao toa nha quoc hoi
Người dân Iraq xông vào tòa nhà quốc hội hôm 30/4.
Một đơn vị đặc nhiệm cùng các xe bọc thép của quân đội Iraq đã được điều động tới để bảo vệ các tòa nhà trọng yếu trong khi nhân viên an ninh kết hợp với nhóm dân quân của Giáo sĩ al-Sadr cố gắng kiểm soát dòng người biểu tình quá khích tiến vào trụ sở quốc hội.
Trước đó cùng ngày, tất cả cửa ngõ vào Baghdad đều bị đóng lại như là một biện pháp để đảm bảo an ninh của thủ đô Iraq.
Được biết, những người biểu tình quyết định xông vào các tòa nhà chính trị và các đại sứ quán nước ngoài sau khi các đại biểu quốc hội không bỏ phiếu thông qua đề xuất thay đổi thành viên nội các hiện thời của chính phủ.
Thanh Nga (theo RT)

Bình luận(0)