Bạc Hy Lai đang hầu tòa, sẽ chịu hình phạt gì?

(Kiến Thức) - Cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai hôm nay chính thức hầu tòa đối mặt với các cáo buộc hối lộ, tham ô, lạm dụng quyền lực.

Phóng viên, nhà báo tập trung bên ngoài tòa án nhân dân Tế Nam theo dõi vụ xử ông Bạc Hy Lai.
 Phóng viên, nhà báo tập trung bên ngoài tòa án nhân dân Tế Nam theo dõi vụ xử ông Bạc Hy Lai.

Phiên tòa bắt đầu lúc 8h43 tại Tòa án nhân dân trung cấp Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc.

“Chánh án tòa án đã tuyên bố cuộc phiên xét xử bắt đầu và đã triệu tập bị cáo Bạc Hy Lai trước tòa”, Tòa án nhân dân Tế Nam cho biết và nói ông Bạc đã bị cảnh sát dẫn tới trước vành móng ngựa.
“Vụ án này vô cùng phức tạp”, thẩm phán Wang Xuguang bình luận.
Toàn bộ phòng xử án đầy ắp người trong đó có 5 người thân của bị cáo, 2 trợ lý, 19 nhà báo và 84 người khác.Cũng như các phiên xử vợ ông Bạc Hy Lai, Cốc Khai Lai hay cựu Giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân trước đó, không có phóng viên nước ngoài nào được vào bên trong phiên tòa xử Bạc Hy Lai.
Ông Bạc Hy Lai đã được triệu tập tới tòa và đang chịu xét xử.
 Ông Bạc Hy Lai đã được triệu tập tới tòa và đang chịu xét xử.
CCTV
đưa tin phiên xử sẽ diễn ra trong hai ngày, nhưng phán quyết sẽ chỉ được đưa ra vào đầu tháng 9.
An ninh tại tòa được tăng cường, cảnh sát vây quanh các cổng vào và trên các con đường xung quanh tòa án. Một đoàn xe cảnh sát và xe con được điều tới hiện trường sáng sớm thứ Năm 22/8. Hàng trăm người đi đường dừng lại xem, chụp ảnh khi các xe ô tô, xe buýt và xe cứu thương kéo tới tòa án.

- Cựu Bí thư Trùng Khánh, Bạc Hy Lai đã không xuất hiện nơi công cộng 18 tháng nay. Ông bị buộc các tội ăn hối lộ, tham nhũng và lạm dụng chức quyền.

- Ông bị cách chức sau vụ bê bối vốn cũng đã khiến vợ ông và trợ lý của ông phải đi tù.

- Vợ ông, bà Cốc Khai Lai, bị cáo buộc sát hại công dân Anh Neil Heywood.

- Nghi vấn quanh cái chết của ông Heywood hồi 2/2012 nảy sinh đúng lúc Trung Quốc đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc hồi năm ngoái trong tiến trình chuyển giao quyền lưc.

- Lúc đó ông Bạc, 64 tuổi, còn được xem như ứng viên sáng giá cho một vị trí trong Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan đầy quyền lực của giới lãnh đạo Trung Quốc.

- Vụ Bạc Hy Lai được xem như một trong số các vụ án chính trị lớn liên quan tầng lớp cao nhất trong Đảng CSTQ hàng chục năm nay. Dưới đây là các mốc thời gian liên quan đến vụ bê bối chính trị này:
- 6/2: Cảnh sát trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân trốn vào lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.
- 15/3: Ông Bạc Hy Lai mất chức bí thư Trùng Khánh.
- 20/3: Có tin đồn ông Bạc dính líu tới cái chết của doanh gia người Anh Neil Heywood.
- 10/4: Ông Bạc Hy Lai bị ngưng các chức vụ trong đảng trong khi vợ ông, bà Cốc Khai Lai bị điều tra về cái chết của ông Heywood.
- 26/7: Bà Cốc Khai Lai và trợ lý của bà, Trương Hiểu Quân, bị buộc tội sát hại ông Heywood.
- 9/8: Phiên xử bà Cốc Khai Lai về tội giết người bắt đầu.
- 20/8: Bà Cốc Khai Lai bị tuyên án tử hình cho hưởng án treo.

Trung Quốc “dội nước lạnh” vào phe đối lập Campuchia

(Kiến Thức) - Tại Phnom Penh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã “dội nước lạnh” vào phe đối lập, khi một lần nữa công khai chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia  thắng cử.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong và Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị tại cuộc họp báo ở Phnom Penh.
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong và Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị tại cuộc họp báo ở Phnom Penh.
Sau cuộc hội đàm ngày 21/8 với Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong, ông Vương Nghị nói Trung Quốc và Campuchia là “bạn tốt, láng giềng tốt và đối tác tốt”.

Bí ẩn xung quanh vụ xét xử Bạc Hy Lai

(Kiến Thức) - Theo Tân Hoa Xã, vụ xử ông Bạc Hy Lai diễn ra ngày 22/8 tại Tòa án thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Bạc Hy Lai
Bạc Hy Lai

Động thái “trái chiều” của Trung Quốc - Philippines ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Mặc dù ASEAN đồng thuận về sự cần thiết giải quyết hòa bình tranh chấp lãnh thổ, nhưng đã có dấu hiệu phân hóa về phương pháp tiếp cận.

Cuộc đối đầu giữa hai ngoại trưởng Philippines-Trung Quốc.
Cuộc đối đầu giữa hai ngoại trưởng Philippines-Trung Quốc.
Không mấy tin tưởng thiện chí của Trung Quốc về thương lượng Qui tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) để giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp lãnh thổ, Philippines đã nỗ lực quốc tế hóa, tìm kiếm trọng tài quốc tế và của bên thứ ba và các cam kết quân sự sâu sắc hơn với cả Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Đọc nhiều nhất

Tin mới