Ấn Độ yêu cầu Pakistan giao kẻ chủ mưu vụ khủng bố tại Mumbai

Cả Ấn Độ và Mỹ đều cáo buộc đối tượng Sajid Mir thuộc nhóm Lashkar-e-Taiba đóng tại Pakistan đứng sau các vụ tấn công kéo dài 3 ngày nhằm vào một loạt địa điểm ở Mumbai.

Các quan chức Ấn Độ ngày 28/6 cho biết, New Delhi đang tìm cách vận động Islamabad dẫn độ một tay súng hàng đầu ở Pakistan bị nghi ngờ đã lên kế hoạch tiến hành vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai của Ấn Độ hồi năm 2008.
Động thái này diễn ra sau khi giới chức Mỹ hồi tuần trước nói rằng phần tử khủng bố này đang sống tự do tại Pakistan.
An Do yeu cau Pakistan giao ke chu muu vu khung bo tai Mumbai
166 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công tại Mumbai. (Nguồn: abc.net.au) 
Cả Ấn Độ và Mỹ đều cáo buộc đối tượng Sajid Mir thuộc nhóm Lashkar-e-Taiba đóng tại Pakistan đứng sau các vụ tấn công kéo dài 3 ngày nhằm vào một loạt địa điểm như khách sạn, nhà ga và một trung tâm của người Do Thái ở Mumbai khiến 166 người thiệt mạng, trong đó có 6 công dân Mỹ.
Theo báo cáo về khủng bố năm 2019 của Bộ Ngoại giao Mỹ, mặc dù Pakistan đã có hành động trừng trị người sáng lập nhóm Lashkar-e-Taiba là Hafiz Saeed hồi năm ngoái, song nước này vẫn tiếp tục cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho các thủ lĩnh phiến quân hàng đầu khác.
Một trong những đối tượng đó là Sajid, "đạo diễn" vụ tấn công khủng bố Mumbai, được cho là vẫn đang sống tự do tại Pakistan.
Một quan chức Ấn Độ phụ trách các vấn đề an ninh khu vực cho hay chính phủ nước này đã liên tục yêu cầu Pakistan giao nộp Sajid - đối tượng bị buộc tội là kẻ chủ mưu vụ tấn công, cũng như chỉ đạo công tác chuẩn bị và do thám, đồng thời là một trong những đối tượng trực tiếp chỉ huy vụ tấn công từ Pakistan.
Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan trong những ngày gần đây trở nên căng thẳng sau khi 2 bên quyết định giảm 50% số nhân viên ngoại giao thuộc Cao ủy (cơ quan tương đương đại sứ quán) ở mỗi nước.
Tối 28/6, quân đội Pakistan cho biết đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Ấn Độ dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) - biên giới trên thực tế giữa hai nước tại khu vực Kashmir tranh chấp.
Người đứng đầu cơ quan truyền thông của quân đội Pakistan, Thiếu tướng Babar Iftikhar cho biết các binh sỹ nước này đã bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Ấn Độ tại vùng Hot Spring dọc LoC.
Theo ông, chiếc máy bay không người lái 4 cánh quạt này đã xâm phạm 850 mét vào phía LoC thuộc quyền kiểm soát của Pakistan. Đây là máy bay không người lái thứ 9 của Ấn Độ bị các binh sỹ Pakistan bắn hạ trong năm nay.
Năm 2003, Pakistan và Ấn Độ đã tuyên bố lệnh ngừng bắn dọc LoC. Tuy nhiên, hai bên vẫn thường xảy ra đọ súng và cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.
Căng thẳng đã gia tăng sau khi Ấn Độ hủy quy chế đặc biệt cho vùng lãnh thổ Kashmir do nước này kiểm soát vào tháng 8/2019.
Phía Pakistan đã đáp trả bằng cách hạ cấp quan hệ ngoại giao, đình chỉ quan hệ thương mại và dịch vụ tàu hỏa với Ấn Độ.

Pakistan không cho chuyên cơ của Thủ tướng Ấn Độ bay qua không phận

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đã từ chối yêu cầu từ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về việc sử dụng không phận của Islamabad cho chuyên cơ tới Đức để quá cảnh sang Mỹ.

Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 18/9 cho biết, nước này đã từ chối yêu cầu từ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về việc sử dụng không phận của Islamabad cho chuyên cơ của ông Modi bay tới Đức để quá cảnh sang Mỹ dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào cuối tuần này, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia lên đỉnh điểm liên quan khu vực tranh chấp Kashmir.
Pakistan khong cho chuyen co cua Thu tuong An Do bay qua khong phan
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: MoneyControl) 
Trong một video do Bộ Ngoại giao Pakistan công bố, Ngoại trưởng nước này Shah Mehmood Qureshi tuyên bố, dựa trên quan điểm của Islamabad về tình hình ở khu vực Kashmir, Pakistan đã quyết định sẽ không cho phép Thủ tướng Ấn Độ bay qua không phận Pakistan.

Kinh ngạc viễn cảnh Moscow vào thế kỷ 23 qua bưu thiếp năm 1914

(Kiến Thức) - Năm 1914, một họa sĩ đã mường tượng diện mạo thủ đô Moscow (Nga) vào năm 2259 và tái hiện nó qua những tấm bưu thiếp.

Kinh ngac vien canh Moscow vao the ky 23 qua buu thiep nam 1914
Theo Sputnik, máy bay, khinh khí cầu Zeppelin, dòng người đông đúc phía sau những tòa nhà lịch sử,...là khung cảnh ở Moscow vào thế kỷ 23 theo tưởng tượng của một họa sĩ năm 1914. (Nguồn ảnh: Sputnik) 

Kinh ngac vien canh Moscow vao the ky 23 qua buu thiep nam 1914-Hinh-2
 Có thể thấy, dù chưa đến năm 2259, một số điều trong tưởng tượng của họa sĩ này đã xuất hiện ở Moscow hiện tại. Giao thông ở thủ đô nước Nga thực sự bận rộn và dân số tăng lên đáng kể trong thế kỷ qua.

Kinh ngac vien canh Moscow vao the ky 23 qua buu thiep nam 1914-Hinh-3
 Nhà ga bận rộn với hoạt động vận chuyển trên mặt đất và trên không vào mùa đông ở Moscow trong hàng trăm năm tới?

Kinh ngac vien canh Moscow vao the ky 23 qua buu thiep nam 1914-Hinh-4
 Phương tiện mới trên đường cao tốc Petersburgskoye (nay là Leningradskoye) ở Moscow vào thế kỷ 23 sẽ như thế này?

Kinh ngac vien canh Moscow vao the ky 23 qua buu thiep nam 1914-Hinh-5
 Rất đông người đi dạo qua công viên Petrovsky, với cung điện Petrovsky ở phía sau, trong tấm bưu thiếp năm 1914.

Kinh ngac vien canh Moscow vao the ky 23 qua buu thiep nam 1914-Hinh-6
 Sông Moskva sẽ trở thành cảng thương mại quốc tế vào thế kỷ 23?

Kinh ngac vien canh Moscow vao the ky 23 qua buu thiep nam 1914-Hinh-7
Đám cháy tại Quảng trường Teatralnaya nhanh chóng được lực lượng cứu hỏa trên mặt đất và trên không dập tắt. 

Kinh ngac vien canh Moscow vao the ky 23 qua buu thiep nam 1914-Hinh-8
 Giao thông trên mặt đất và trên không tại Quảng trường Đỏ ở Moscow năm 2259 theo tưởng tượng của một họa sĩ vào năm 1914.

Chuyên gia Ấn Độ nói gì về cuộc xung đột Kashmir với Pakistan?

(Kiến Thức) - Xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan diễn biến căng thẳng trong những ngày qua với việc hai bên tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ của nhau. Mới đây, một nhà phân tích đối ngoại Ấn Độ đã chia sẻ quan điểm của bà về vấn đề này.

Xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực biên giới leo thang những ngày gần đây bắt nguồn từ việc phiến quân Jaish-e-Mohamad (JeM), một nhóm khủng bố Hồi giáo hoạt động tại Pakistan, tấn công đoàn xe an ninh của Ấn Độ tại huyện Phulwama thuộc bang Jammu và Kashmir, khiến 45 sĩ quan bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng hôm 14/2. Đây được xem là vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất Ấn Độ kể từ năm 2008.
Đến ngày 26/2, Ấn Độ tuyên bố không kích tiêu diệt hoàn toàn một doanh trại của nhóm khủng bố cực đoạn Jaish-e-Mohamad trên đất Pakistan. Đến ngày 27/2, Pakistan thông báo đã bắn hạ 2 máy bay và bắt sống phi công Ấn Độ, còn New Delhi tuyên bố bắn hạ 1 máy bay của Pakistan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới